Khai mạc triển lãm “Rất hân hạnh” của 5 họa sĩ trẻ

VOV.VN - Triển lãm “Rất hân hạnh” mang đến 5 tác phẩm của nhóm hoạ sỹ được thể hiện dưới nhiều loại hình nghệ thuật.



Chiều 30/1, triển lãm "Rất hân hạnh” của 5 họa sĩ trẻ Quách Bắc, Hà Mạnh Chiến, Lê Bảo Ngọc, Nguyễn Thị Kim Nga, Phạm Ngọc Hà Ninh đã chính thức khai mạc tại Hà Nội.

Triển lãm “Rất hân hạnh” mang đến 5 tác phẩm của nhóm hoạ sỹ được thể hiện dưới nhiều loại hình nghệ thuật như tranh, sắp đặt, trình diễn, video art mang đến thông điệp “Đâu là giá trị thật, đâu là giá trị ảo trong đời sống cá nhân, đời sống cộng đồng”. Các tác phẩm được thể hiện dưới nhiều loại hình như tranh vẽ, sắp đặt, trình diễn, video art...

Tác phẩm "Đồng ca" của Hà Mạnh Chiến. (Ảnh: Diệu Linh)

Họa sĩ Quách Bắc thường sử dụng sự nghịch lý khi đặt vấn đề trong các tác phẩm. Anh sử dụng hình ảnh đối lập như sự nhẹ nhõm, đẹp đẽ. Trong khi đó, Bảo Ngọc lại xây dựng tác phẩm trên cơ sở các hoạt động thường ngày của 17 thành viên trong một lớp học. Tác phẩm của Bảo Ngọc thể hiện những băn khoăn về sự thay đổi của con người, cuộc sống theo thời gian.

Nhân vật chính trong tác phẩm của hoạ sỹ Kim Nga tại triển lãm “Rất hân hạnh” là các bé tự kỷ. Sau một thời gian dài tiếp xúc với các bé, Kim Nga đã nhận ra sự khác biệt của các bé với người bình thường. Thông qua các tác phẩm này, công chúng có dịp cảm nhận những chuyển biến tâm lý của các bé tự kỷ thiệt thòi. Hà Mạnh Chiến đem đến “Rất hân hạnh” những tác phẩm lấy cảm hứng từ hình ảnh người phụ nữ mang thai, một vẻ đẹp rất khác biệt trong giai đoạn thiêng liêng nhất của cuộc đời mỗi người nữ...

Tác phẩm "Rất hân hạnh" - Quách Bắc. 

Hoạ sỹ Kim Nga cho biết: “Tôi muốn mang đến một kênh khác trước đây để mọi người tiếp nhận, hiểu và thông cảm đối với trẻ tự kỷ hơn. Bởi vì xuất phát tôi là giáo viên dạy trẻ tự kỷ và đó không chỉ là kiến thức mà còn là tình cảm. Tôi muốn tác phẩm của mình có giá trị về nghệ thuật mà còn có tính giá trị về nghệ thuật mà còn có tính giáo dục và tính xã hội.”/.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Họa sĩ Việt Nam hướng về biển đảo Tổ quốc
Họa sĩ Việt Nam hướng về biển đảo Tổ quốc

VOV.VN - Các triển lãm về đề tài biển đảo đang diễn ra tại Hà Nội, miêu tả quá trình trải nghiệm thực tế của các họa sĩ trong hành trình về với biển đảo.

Họa sĩ Việt Nam hướng về biển đảo Tổ quốc

Họa sĩ Việt Nam hướng về biển đảo Tổ quốc

VOV.VN - Các triển lãm về đề tài biển đảo đang diễn ra tại Hà Nội, miêu tả quá trình trải nghiệm thực tế của các họa sĩ trong hành trình về với biển đảo.

Họa sĩ Thành Chương đột ngột bỏ BCH Hội Mỹ thuật VN
Họa sĩ Thành Chương đột ngột bỏ BCH Hội Mỹ thuật VN

Đây là sự kiện đầu tiên trong lịch sử các kỳ đại hội của các Hội VHNT. Sự kiện này làm cho những người liên quan đến sự phát triển VHNT nước nhà phải suy ngẫm.

Họa sĩ Thành Chương đột ngột bỏ BCH Hội Mỹ thuật VN

Họa sĩ Thành Chương đột ngột bỏ BCH Hội Mỹ thuật VN

Đây là sự kiện đầu tiên trong lịch sử các kỳ đại hội của các Hội VHNT. Sự kiện này làm cho những người liên quan đến sự phát triển VHNT nước nhà phải suy ngẫm.

Triển lãm tranh “Đảo ngược” của họa sĩ Nguyễn Đại Giang
Triển lãm tranh “Đảo ngược” của họa sĩ Nguyễn Đại Giang

VOV.VN - Từ ngày 5-12/12, tại Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc diễn ra Triển lãm tranh “Nghệ thuật Đảo ngược” của họa sĩ Nguyễn Đại Giang.

Triển lãm tranh “Đảo ngược” của họa sĩ Nguyễn Đại Giang

Triển lãm tranh “Đảo ngược” của họa sĩ Nguyễn Đại Giang

VOV.VN - Từ ngày 5-12/12, tại Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc diễn ra Triển lãm tranh “Nghệ thuật Đảo ngược” của họa sĩ Nguyễn Đại Giang.

Triển lãm “Khoảng” của họa sĩ Kim Jung Hyun
Triển lãm “Khoảng” của họa sĩ Kim Jung Hyun

VOV.VN - Các tác phẩm chính là cuộc sống của tác giả từ khi rời Hàn Quốc lúc còn rất trẻ và những khó khăn mà chị gặp phải khi sang định cư tại TP HCM.

Triển lãm “Khoảng” của họa sĩ Kim Jung Hyun

Triển lãm “Khoảng” của họa sĩ Kim Jung Hyun

VOV.VN - Các tác phẩm chính là cuộc sống của tác giả từ khi rời Hàn Quốc lúc còn rất trẻ và những khó khăn mà chị gặp phải khi sang định cư tại TP HCM.