Nhạc sư Nguyễn Vĩnh Bảo được trao tặng giải thưởng Phan Châu Trinh

VOV.VN - Với nhiều đóng góp trong việc sưu tầm và truyền bá âm nhạc truyền
thống Nam bộ, Nhạc sư Nguyễn Vĩnh Bảo được trao tặng giải thưởng Phan
Châu Trinh.

Tối 24/3, tại Thành phố Hồ Chí Minh diễn ra Lễ Trao Giải thưởng Văn hóa Phan Châu Trinh năm 2015. Đây là những giải thưởng được Quỹ Văn hóa Phan Châu Trinh trao tặng cho các cá nhân xuất sắc trên 4 lĩnh vực: “Vì sự nghiệp văn hóa – giáo dục”, “Dịch thuật”, “Nghiên cứu” và “Việt Nam học”.

Ở lần tổ chức thứ 8 này, Quỹ Văn hóa Phan Châu Trinh quyết định trao giải thưởng cho 5 cá nhân có cống hiến xuất sắc trong sự nghiệp đổi mới văn hóa và giáo dục Việt Nam. Theo đó, giải “Vì sự nghiệp văn hóa – giáo dục” được trao cho Nhạc sư Nguyễn Vĩnh Bảo, người có nhiều đóng góp trong việc sưu tầm, sáng tạo và truyền bá âm nhạc truyền thống Nam bộ. Nhà giáo Phạm Toàn và nhóm Cánh Buồm cũng được trao giải này với những hoạt động sáng tạo góp phần đổi mới giáo dục nước nhà.

Nhạc sư Nguyễn Vĩnh Bảo (Ảnh: Hội Nhạc sĩ VN)

Nhà nghiên cứu Phạm Hoàng Quân nhận giải “Nghiên cứu” với những công trình nghiên cứu xuất sắc về biển Đông. Thành công trong việc chuyển ngữ nhiều tác phẩm kinh điển, dịch giả Nguyễn Nghị được trao giải “Dịch thuật”. Và giải “Việt Nam học” được trao cho Giáo sư Keith Weller Taylor với những thành tựu đạt được trong nghiên cứu và truyền bá lịch sử - văn hóa Việt Nam đến bạn bè thế giới.

Nhạc sư Nguyễn Vĩnh Bảo, một trong 5 cá nhân được vinh danh trong lễ trao giải năm nay cho biết: “Những món quà đột xuất đến với mình là những món quà thú vị. Là một nhạc sĩ sống nội tâm, đối với tôi không có cái gì lớn, không có cái gì nhỏ nhưng khi được nhận giải thưởng này tôi thấy rất vui. Tôi trân trọng giải thưởng này vì nó mang tên nhà chính trị lớn, nhà yêu nước lớn, nhà văn, nhà thơ Phan Châu Trinh”.

Cũng trong lễ trao giải năm nay, Quỹ Văn hóa Phan Châu Trinh chính thức tôn vinh 3 danh nhân văn hóa Việt Nam là ông Trương Vĩnh Ký, ông Phan Châu Trinh và ông Phan Bội Châu trở thành 3 nhân vật đầu tiên của “Ngôi đền tinh hoa Văn hóa Việt Nam thời hiện đại”. Đây là tên một dự án nhằm tri ân và tôn vinh các danh nhân văn hóa tiêu biểu của Việt Nam thời hiện đại./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Công bố giải thưởng Văn hóa Phan Châu Trinh lần thứ 6
Công bố giải thưởng Văn hóa Phan Châu Trinh lần thứ 6

(VOV) - Chiều 25/3, Quỹ Văn hóa Phan Châu Trinh tổ chức công bố giải thưởng năm 2012.

Công bố giải thưởng Văn hóa Phan Châu Trinh lần thứ 6

Công bố giải thưởng Văn hóa Phan Châu Trinh lần thứ 6

(VOV) - Chiều 25/3, Quỹ Văn hóa Phan Châu Trinh tổ chức công bố giải thưởng năm 2012.

6 tác giả đoạt giải Phan Châu Trinh
6 tác giả đoạt giải Phan Châu Trinh

Quỹ Văn hóa Phan Châu Trinh, tiền thân là Quỹ Dịch thuật Phan Châu Trinh, được thành lập tháng 1/2007

6 tác giả đoạt giải Phan Châu Trinh

6 tác giả đoạt giải Phan Châu Trinh

Quỹ Văn hóa Phan Châu Trinh, tiền thân là Quỹ Dịch thuật Phan Châu Trinh, được thành lập tháng 1/2007

Giải thưởng văn hóa Phan Châu Trinh
Giải thưởng văn hóa Phan Châu Trinh

Lễ trao giải sẽ được tổ chức vào sáng 24/3 (ngày giỗ Phan Châu Trinh) tại Trung tâm Hội nghị quốc tế, Hà Nội.

Giải thưởng văn hóa Phan Châu Trinh

Giải thưởng văn hóa Phan Châu Trinh

Lễ trao giải sẽ được tổ chức vào sáng 24/3 (ngày giỗ Phan Châu Trinh) tại Trung tâm Hội nghị quốc tế, Hà Nội.

Trao Giải thưởng Phan Châu Trinh cho 2 giáo sư tại Paris
Trao Giải thưởng Phan Châu Trinh cho 2 giáo sư tại Paris

(VOV) -Giáo sư Lê Thành Khôi được trao giải “Nghiên cứu” và giáo sư Philippe Langlet được nhận giải “Việt Nam học”.

Trao Giải thưởng Phan Châu Trinh cho 2 giáo sư tại Paris

Trao Giải thưởng Phan Châu Trinh cho 2 giáo sư tại Paris

(VOV) -Giáo sư Lê Thành Khôi được trao giải “Nghiên cứu” và giáo sư Philippe Langlet được nhận giải “Việt Nam học”.

Người trẻ nhất giành Giải thưởng Văn hóa Phan Châu Trinh
Người trẻ nhất giành Giải thưởng Văn hóa Phan Châu Trinh

(VOV) - Không phải là người dân tộc Mường nhưng có lẽ cái duyên đã đưa Vũ Đức Hiếu đến với việc sưu tầm những đặc trưng của văn hoá Mường.

Người trẻ nhất giành Giải thưởng Văn hóa Phan Châu Trinh

Người trẻ nhất giành Giải thưởng Văn hóa Phan Châu Trinh

(VOV) - Không phải là người dân tộc Mường nhưng có lẽ cái duyên đã đưa Vũ Đức Hiếu đến với việc sưu tầm những đặc trưng của văn hoá Mường.