NSƯT Thanh Ngoan, Hoài Linh...hội ngộ trong “Gala Ngôi sao sân khấu“

VOV.VN - Các ngôi sao sân khấu hàng đầu: Hoài Linh, Thanh Ngoan, Minh Vương, Thanh Thanh Hiền, Lê Khanh...sẽ cùng tham gia chương trình gala đặc biệt.

Tối 12/5, Gala Ngôi sao sân khấu sẽ được diễn ra tại Cung văn hoá lao động hữu nghị Việt Xô (Hà Nội) với sự tham gia của rất nhiều ngôi sao hàng đầu ngành sân khấu Việt Nam như NSND Lê Khanh, NSND Thuý Hường, NSND Hoài Huệ, NSƯT Minh Vương, NSƯT Hoài Linh, NSƯT Thanh Thanh Hiền, NSƯT Thanh Ngoan, nghệ sỹ hài Công Vượng,…

Chương trình do Trung tâm Bảo tồn và Phát triển Nghệ thuật Sân khấu Việt Nam tổ chức thực hiện với mong muốn giới thiệu những giá trị của nghệ thuật sân khấu thông qua tài năng của các nghệ sĩ và tạo luồng gió mới cho sân khấu nước nhà ngày càng phát triển.

Đêm nghệ thuật sẽ hội tụ nhiều loại hình sân khấu khác nhau như Kịch nói (chính kịch, hài kịch), Chèo, Cải lương, Xiếc, Múa rối, Bài chòi… nhằm hướng khán giả nhớ đến những nghệ sĩ đã có nhiều đóng góp cho sân khấu ở nhiều loại hình khác nhau. Mỗi loại hình sẽ có những gương mặt nghệ sĩ tiêu biểu, nổi tiếng tham gia trình diễn các tác phẩm xuất sắc để lại dấu ấn trong lòng khán giả.

NSƯT Thanh Thanh Hiền.

Khán giả sẽ được gặp lại giọng ca cải lương tuyệt vời và lối diễn xuất cuốn hút của NSƯT Thanh Thanh Hiền trong trích đoạn vở Cung Phi Điểm Bích. Mặc dù lâu nay Thanh Thanh Hiền chuyển qua hát nhạc “mới” và diễn hài, nhưng mỗi khi quay trở lại với cải lương, chị vẫn khiến khán giả không khỏi xao xuyến bởi giọng ca đặc biệt của mình.

NSƯT Thanh Ngoan cũng sẽ mang đến Gala một tác phẩm hát xẩm mang tính chất hài hước có tên "Lấy chồng già". Gỡ bỏ “gánh nặng” của một Giám đốc Nhà hát chèo Việt Nam, Thanh Ngoan sẽ lại “tưng tửng” trên sân khấu như chính sở trường trong diễn xuất của chị. Một Thanh Ngoan đạo mạo, đĩnh đạc, mạnh mẽ, quyết liệt với vai trò giám đốc và một Thanh Ngoan mềm mại, uyển chuyển, tình tứ và ngọt ngào trong Chèo, Xẩm sẽ tạo được nhiều cảm xúc cho khán giả.

NSƯT Thanh Ngoan.

Những ai mê cải lương những năm 70-90 không thể không nhớ đến “Ông hoàng cải lương” một thời – NSƯT Minh Vương. Giọng ca nội lực, ngọt ngào và đầy biến ảo của ông đã trở thành hình mẫu cho rất nhiều thế hệ nghệ sỹ trẻ sau này học tập. Trên sân khấu Gala tới đây, NSƯT Minh Vương sẽ tiếp tục “đốn tim” khán giả bởi giọng ca vô cùng ngọt ngào của mình.

Một trong những nghệ sỹ được khán giả chờ đợi nhất chính là danh hài Hoài Linh. Anh và ekip của mình sẽ mang đến Gala một tiểu phẩm hài để mang lại tiếng cười sảng khoái cho khán giả.

Ngoài sự tham gia biểu diễn của rất nhiều ngôi sao sân khấu với các tiết mục kể trên, Gala còn có sự tham gia biểu diễn của các nghệ sí tài năng ở các bộ môn nghệ thuật như Bài chòi, Quan họ, Xiếc, Chèo, Múa rối,…Đặc biệt, trong đêm Gala này sẽ có tiết mục múa Lục cúng Hoa đăng do Nhà hát Tuồng trình diễn hướng tới Đại lễ Phật đản Liên hợp quốc (Vesak 2019)./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bắc Kạn: Sân khấu hóa giúp sách gần hơn với người đọc
Bắc Kạn: Sân khấu hóa giúp sách gần hơn với người đọc

VOV.VN - Ngày hội sách năm 2019 với chủ đề “Quyển sách tôi yêu” đã thu hút hàng vạn lượt người tham gia.

Bắc Kạn: Sân khấu hóa giúp sách gần hơn với người đọc

Bắc Kạn: Sân khấu hóa giúp sách gần hơn với người đọc

VOV.VN - Ngày hội sách năm 2019 với chủ đề “Quyển sách tôi yêu” đã thu hút hàng vạn lượt người tham gia.

Sân khấu cải lương tư nhân: “Đánh cược” với đam mê
Sân khấu cải lương tư nhân: “Đánh cược” với đam mê

VOV.VN - Xã hội hóa sân khấu tạo tiền đề cho nhiều đoàn cải lương tư nhân ra đời. Nhưng hoạt động nghệ thuật có đem lại hiệu quả như mong đợi?

Sân khấu cải lương tư nhân: “Đánh cược” với đam mê

Sân khấu cải lương tư nhân: “Đánh cược” với đam mê

VOV.VN - Xã hội hóa sân khấu tạo tiền đề cho nhiều đoàn cải lương tư nhân ra đời. Nhưng hoạt động nghệ thuật có đem lại hiệu quả như mong đợi?

Đạo diễn Trần Lực mê sân khấu, dựng vở kịch “Nữ ca sĩ hói đầu“
Đạo diễn Trần Lực mê sân khấu, dựng vở kịch “Nữ ca sĩ hói đầu“

VOV.VN - Trần Lực khẳng định sân khấu có tiếng nói riêng, ngôn ngữ riêng, sự hấp dẫn rất riêng, đủ sức cạnh tranh với các loại hình nghệ thuật khác.  

Đạo diễn Trần Lực mê sân khấu, dựng vở kịch “Nữ ca sĩ hói đầu“

Đạo diễn Trần Lực mê sân khấu, dựng vở kịch “Nữ ca sĩ hói đầu“

VOV.VN - Trần Lực khẳng định sân khấu có tiếng nói riêng, ngôn ngữ riêng, sự hấp dẫn rất riêng, đủ sức cạnh tranh với các loại hình nghệ thuật khác.  

Nhà viết kịch Chu Thơm bi quan về sân khấu tư nhân phía Nam
Nhà viết kịch Chu Thơm bi quan về sân khấu tư nhân phía Nam

VOV.VN - Trong khoảng thời gian gần đây, các sân khấu tư nhân phía Nam đang gặp nhiều khó khăn như lượng khán giả giảm sút, có nguy cơ phải đóng cửa.

Nhà viết kịch Chu Thơm bi quan về sân khấu tư nhân phía Nam

Nhà viết kịch Chu Thơm bi quan về sân khấu tư nhân phía Nam

VOV.VN - Trong khoảng thời gian gần đây, các sân khấu tư nhân phía Nam đang gặp nhiều khó khăn như lượng khán giả giảm sút, có nguy cơ phải đóng cửa.