Trấn Thành mai mối cho thạc sĩ nghệ thuật từng ly dị vợ vì mê tín

VOV.VN - Tập 5 "Đại chiến kén rể": chàng thạc sĩ nghệ thuật tiết lộ từng tìm hiểu nhiều cô gái nhưng không thành vì họ chẳng có ý định lập gia đình nghiêm túc.

Chàng rể tương lai đến với tập 5 "Đại chiến kén rể" là thạc sĩ nghệ thuật Trần Được. Năm nay 33 tuổi, Trần Được từng một lần dang dở và hiện đang là bố của một bé gái xinh xắn. Tại đây, Trần Được thẳng thắn chia sẻ lý do ly dị là vì mâu thuẫn lối sống ngày càng nhiều, căng thẳng mẹ chồng - nàng dâu và vì... mê tín. Anh cho biết: “Đến giờ tôi vẫn ám ảnh khi người ta nói tuổi này tuổi kia không hợp nhau”. Đến chương trình, Trần Được mong muốn tìm được một người vợ truyền thống, hiền dịu và biết vun vén cho gia đình. Thế nhưng, mong ước của anh nhanh chóng bị các phụ huynh “vùi dập”. Chưa kể, Trần Được còn khiến các cô gái hốt hoảng khi thành thật thú nhận từng tát vợ cũ lúc mâu thuẫn giữa 2 người lên đến đỉnh điểm. 

Thế nhưng, qua câu chuyện, các cô gái đều nhận thấy tình cảm của Trần Được dành cho vợ cũ vẫn còn đong đầy. Thậm chí, Trần Được cho biết từng bỏ ước mơ trở thành một diễn viên chuyên nghiệp để chuyển sang nghiệp múa rối để “chẳng phải ôm ai khác ngoài vợ mình”. Một cô gái đã hỏi “Anh đã từng thử níu kéo vợ cũ chưa?”, nam ứng viên thú nhận đã từng ly thân rồi cố quay trở lại sống cùng nhau để hòa giải. Tuy nhiên, mâu thuẫn ngày càng lớn đến nỗi không thể cứu vãn được. Gia đình của một cô gái khác thì lo sợ theo thời gian, người vợ thay đổi thì cùng với bé con chung, Trần Được sẽ quay lại với vợ cũ mà bỏ rơi người hiện tại. 

Quay về con số 0 để làm lại từ đầu, Trần Được thành thật nhìn nhận những lỗi lầm trong quá khứ để 5 cô gái và gia đình hiểu thêm về mình. Bên cạnh đó, anh mong muốn tìm được một người vợ phù hợp để xây dựng cuộc sống mới tại thành phố Hồ Chí Minh. Trần Được thích tìm hiểu những người đã có gia đình vì anh nghĩ những cô gái trẻ cùng gia đình các cô khó chấp nhận kết đôi cùng người đã một lần đò như anh. Sau đổ vỡ, Trần Được nhận ra, trong gia đình thì phải có người nhún kẻ nhường, nếu vợ thành công hơn, anh sẵn sàng lùi về sau để vun vén cho mái ấm chứ không thể bỏ mặc như trước. Thạc sĩ nghệ thuật cũng cho biết, anh từng tìm hiểu nhiều cô gái nhưng không thành vì họ chẳng có ý định lập gia đình nghiêm túc. 

Trấn Thành và "chàng rể tương lai".
Sau tất cả, Trần Được đã có cơ hội bén duyên cùng cô gái Thanh Vy - người duy nhất bênh vực anh tại Đại chiến kén rể./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trấn Thành kể chuyện tuổi thơ nghèo khó, từng sống ở nơi trước là cống
Trấn Thành kể chuyện tuổi thơ nghèo khó, từng sống ở nơi trước là cống

VOV.VN - Trong lúc ghi hình Chương trình HHVN 2018 – Người đẹp nhân ái, Trấn Thành với vai trò bình luận viên đã kể về tuổi thơ khó khăn.

Trấn Thành kể chuyện tuổi thơ nghèo khó, từng sống ở nơi trước là cống

Trấn Thành kể chuyện tuổi thơ nghèo khó, từng sống ở nơi trước là cống

VOV.VN - Trong lúc ghi hình Chương trình HHVN 2018 – Người đẹp nhân ái, Trấn Thành với vai trò bình luận viên đã kể về tuổi thơ khó khăn.

Trấn Thành se duyên cho những người một lần đò tại “Đại chiến kén rể“
Trấn Thành se duyên cho những người một lần đò tại “Đại chiến kén rể“

VOV.VN - Tuần này, "Đại chiến kén rể" sẽ là nơi bén duyên cho những người đã từng một lần dang dở.

Trấn Thành se duyên cho những người một lần đò tại “Đại chiến kén rể“

Trấn Thành se duyên cho những người một lần đò tại “Đại chiến kén rể“

VOV.VN - Tuần này, "Đại chiến kén rể" sẽ là nơi bén duyên cho những người đã từng một lần dang dở.