Vũ Cát Tường mừng tuổi 26 bằng hình ảnh "lột xác" đầy táo bạo

VOV.VN - MV Leader vừa được Vũ Cát Tường giới thiệu đến khán giả, đánh dấu sự trở lại của cô trong âm nhạc sau nửa năm im ắng.

Sinh nhật tuổi 25, Vũ Cát Tường đã đánh dấu sự trưởng thành của mình bằng một Birthday Concert cùng 5.000 người thì 2/10 năm nay, cô tiếp tục mừng tuổi mới theo cách riêng là mang đến một hình ảnh hoàn toàn khác của mình: cá tính, mạnh mẽ, quyền lực…thể hiện cái tôi của mình nhiều hơn trong MV Leader.
Leader là một sáng tác của Vũ Cát Tường với phần hòa âm phối khí được nữ ca sĩ kết hợp cùng nhạc sĩ Lưu Thiên Hương thực hiện.
Không chỉ gây ấn tượng bởi giai điệu điện tử bắt tai, đây cũng là ca khúc đầu tiên, nữ ca sĩ đọc rap toàn bộ và có sự chuyển đổi liên tục giữa tiếng Việt và tiếng Anh.
Ngay từ câu rap đầu tiên như “Đứng trên cao khỏi đám đông, dưới chân là đỉnh núi trên đầu là trời rộng, ung dung một mình giữa khoảng trống”, “Trời sinh 3 chữ Vũ Cát Tường, xưa nay luôn tự quyết những điều mình tin tưởng”… 
hay cụm từ “Leader” được nhắc lại liên tục, có thể thấy được hình ảnh một Vũ Cát Tường của tuổi 26 đầy bản lĩnh, tự tin thể hiện khả năng sáng tạo trong âm nhạc của bản thân.
Từ khi bắt đầu sự nghiệp, cái tên Vũ Cát Tường luôn gắn liền với hình ảnh một cô gái nhỏ nhắn có giọng hát đẹp, đầy nội lực bên cây đại dương cầm cùng những bản ballad đầy chất thơ.

Sau đêm nhạc mừng sinh nhật mình ở tuổi 25, nữ ca sĩ đã ấp ủ nhiều điều lớn lao hơn để thử thách chính mình.

Thay đổi phong cách âm nhạc, hình ảnh cũng là một cách mà Vũ Cát Tường muốn khẳng định nghệ thuật có sự sáng tạo rộng lớn, đây cũng là cách cô muốn thử thách bản thân ở tuổi 26: Không còn là một cô gái gắn liền với những điều buồn bã xưa cũ mà là một nghệ sĩ đa phong cách thực thụ.

Từng gặp nhiều ý kiến trái chiều nhưng Vũ Cát Tường vẫn không từ bỏ con đường mình đã chọn và hiện tại, cô đã có một vị trí riêng cũng như cá tính không lẫn lộn với ai.

Để thể hiện quyết tâm đổi mới bản thân, lần đầu tiên, Vũ Cát Tường chi tiền mạnh tay cho một sản phẩm âm nhạc đánh dấu sự trở lại của mình sau nửa năm im ắng. 
MV Leader được cô đầu tư hình ảnh, thực hiện toàn bộ tại Hàn Quốc từ A-Z, từ tư vấn hình ảnh phù hợp với tinh thần bài hát cho đến ý tưởng thực hiện MV đều được ekip người Hàn chăm chút kỹ lưỡng.
Tuy phải bỏ ra số tiền lớn lến đến hàng tỷ đồng nhưng Vũ Cát Tường vẫn rất hào hứng: “Đây là lần đầu tiên tôi mạnh tay đến như vậy, nhưng những gì nhận được khiến tôi rất hài lòng. 
...Tôi – 26 tuổi – tự tặng mình một món quà xa xỉ nhất từ trước đến giờ từng có nhưng cảm thấy rất đáng, rất bõ công những gì tôi chăm chỉ làm việc để có được. Hy vọng khán giả sẽ đón nhận Leader với một tinh thần thật hào hứng, mạnh mẽ như chính tựa đề của bài hát".

MV Leader cũng là “phát pháo” mở đầu cho hàng loạt dự án lớn của Vũ Cát Tường sẽ được ra mắt vào thời gian gần nhất. 
Hiện tại, nữ ca sĩ đã sẵn sàng cho 2 màn trình diễn của mình trên sân khấu Asia Song Festival 2018, đây cũng là sân khấu đầu tiên của Leader khiến nữ ca sĩ cực kỳ hào hứng vì đã có một ngày sinh nhật thật sự đáng nhớ, đầy ý nghĩa./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vũ Cát Tường, Soobin Hoàng Sơn múa may quay cuồng vì không được nói
Vũ Cát Tường, Soobin Hoàng Sơn múa may quay cuồng vì không được nói

VOV.VN -Tại The Voice Kids 2018, các cặp HLV bị khóa âm sẽ không được nói, tuy nhiên có thể làm tất cả mọi thứ còn lại để thuyết phục thí sinh.

Vũ Cát Tường, Soobin Hoàng Sơn múa may quay cuồng vì không được nói

Vũ Cát Tường, Soobin Hoàng Sơn múa may quay cuồng vì không được nói

VOV.VN -Tại The Voice Kids 2018, các cặp HLV bị khóa âm sẽ không được nói, tuy nhiên có thể làm tất cả mọi thứ còn lại để thuyết phục thí sinh.

Vũ Cát Tường hóa thân thành "Hoàng tử bé" cô đơn giữa sa mạc
Vũ Cát Tường hóa thân thành "Hoàng tử bé" cô đơn giữa sa mạc

VOV.VN - Vũ Cát Tường đã có những kỷ niệm không thể nào quên ở Bình Thuận.

Vũ Cát Tường hóa thân thành "Hoàng tử bé" cô đơn giữa sa mạc

Vũ Cát Tường hóa thân thành "Hoàng tử bé" cô đơn giữa sa mạc

VOV.VN - Vũ Cát Tường đã có những kỷ niệm không thể nào quên ở Bình Thuận.