“Vua hài” Nhật Bản Ken Shimura qua đời vì mắc Covid-19

VOV.VN -Danh hài Ken Shimura, người phải nhập viện cách đây không lâu vì nhiễm virus SAR-CoV-2 trút thở cuối cùng tại một bệnh viện ở Tokyo trong đêm 29/3.

Mới đây, theo trang tin NHK, diễn viên Ken Shimura, người nhập viên cách đây không lâu vì dương tính với virus SAR-CoV-2 vừa qua đời. Shimura trút hơi thở cuối cùng tại một bệnh viện ở Tokyo trong đêm 29/3, hưởng thọ 70 tuổi.

"Vua hài" Nhật Bản Ken Shimura qua đời vì Covid-19.

Ông được coi là "Vua Hài Nhật Bản," với tên tuổi vượt khỏi biên giới xứ anh đào. Ken Shimura là người nổi tiếng Nhật Bản đầu tiên qua đời vì mắc Covid-19. Trước đó, có thông tin nam diễn viên đang trong tình trạng nguy kịch. Ken Shimura nhập viên ở Tokyo vào rạng sáng 25/3 sau khi nhận kết quả xét nghiệm dương tính với virus SAR-CoV-2 vào ngày hôm 23/3, sau khi xuất hiện các triệu chứng mệt mỏi, sốt, ho.

Cùng với đó, những năm gần đây sức khỏe Ken Shimura không tốt. Ông vừa phẫu thuật Polyp đại trực tràng vào hồi đầu năm. Năm 2018, ông phải cấp cứu vì bệnh gan. Hiện chưa rõ Shimura đã lây bệnh COVID-19 từ đâu.

Ken Shimura sinh năm 1950, được mệnh danh là "Vua hài", "Danh hài quốc dân" vì mức độ nổi tiếng cùng những thành tựu trong diễn xuất. Ông được đông đảo khán giả yêu thích với các tác phẩm đình đám như "Baka Tonosama" (Chúa tể ngu ngốc) and "Henna Ojisan" (Người chú xa lạ)…./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thành viên ban nhạc rock Bon Jovi dương tính với virus SAR-CoV-2
Thành viên ban nhạc rock Bon Jovi dương tính với virus SAR-CoV-2

VOV.VN -Trên trang cá nhân, David Bryan, thành viên ban nhạc Bon Jovi cho biết anh đã thực hiện cách ly ngay sau khi có triệu chứng nhiễm bệnh.

Thành viên ban nhạc rock Bon Jovi dương tính với virus SAR-CoV-2

Thành viên ban nhạc rock Bon Jovi dương tính với virus SAR-CoV-2

VOV.VN -Trên trang cá nhân, David Bryan, thành viên ban nhạc Bon Jovi cho biết anh đã thực hiện cách ly ngay sau khi có triệu chứng nhiễm bệnh.

“Vua hài” Nhật Bản nguy kịch vì nhiễm virus SAR-CoV-2
“Vua hài” Nhật Bản nguy kịch vì nhiễm virus SAR-CoV-2

VOV.VN -Diễn viên Shimura Ken là người nổi tiếng đầu tiên của Nhật Bản xác nhận mắc Covid-19 sau khi xuất hiện các triệu chứng mệt mỏi, sốt, ho.

“Vua hài” Nhật Bản nguy kịch vì nhiễm virus SAR-CoV-2

“Vua hài” Nhật Bản nguy kịch vì nhiễm virus SAR-CoV-2

VOV.VN -Diễn viên Shimura Ken là người nổi tiếng đầu tiên của Nhật Bản xác nhận mắc Covid-19 sau khi xuất hiện các triệu chứng mệt mỏi, sốt, ho.

Harvey Weinstein dương tính với virus SARS-CoV-2 trong tù
Harvey Weinstein dương tính với virus SARS-CoV-2 trong tù

VOV.VN - Harvey Weinstein vừa có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2 trong tù. Hiện ông được cách ly tại nhà tù Wende Correctional Facility.

Harvey Weinstein dương tính với virus SARS-CoV-2 trong tù

Harvey Weinstein dương tính với virus SARS-CoV-2 trong tù

VOV.VN - Harvey Weinstein vừa có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2 trong tù. Hiện ông được cách ly tại nhà tù Wende Correctional Facility.