Nghệ thuật đến từ những chai thuỷ tinh cũ

VOV.VN - Nhìn thấy những chai thủy tinh sau khi sử dụng bị vứt ra môi trường, anh Ngô Minh Khôi, thầy giáo mỹ thuật tại trường tiểu học Tô Hiệu (Thường Tín, Hà Nội) đã quyết tâm hô biến những chai thủy tinh cũ thành những tác phẩm nghệ thuật.

Bằng tài năng hội họa và kiến thức về mỹ thuật của mình, anh Khôi không chỉ mang cuộc đời mới lại cho những chai thủy tinh bị vứt lăn lóc khắp nơi mà anh còn truyền tải những thông điệp sống xanh của mình đến với những em học trò tại những lớp học của mình. 

VOV Giao thông đã có dịp trò chuyện cùng thầy giáo Mỹ thuật Nguyễn Minh Khôi để hiểu hơn về những thông điệp xanh mà anh muốn gửi gắm qua những sản phẩm của mình. 

PV: Xin chào anh Ngô Minh Khôi, điều gì đã truyền cảm hứng khiến anh quyết định vẽ tranh trên các chai sành bỏ đi?

Anh Ngô Minh Khôi: Đó là niềm đam mê mỹ thuật của mình, và khi mình bắt gặp những chiếc vỏ chai rượu ở những nơi ngoài môi trường mình đã nghĩ tại sao không vẽ lên để tạo vẻ đẹp cho những đồ vật đó. Để chúng không ảnh hưởng đến môi trường mà trở thành những tác phẩm nghệ thuật mang tính mỹ thuật và có giá trị cao hơn với giá trị bình thường của nó.

Mình muốn truyền tải thông điệp cùng chung tay bảo vệ môi trường và tái chế rác thải đến mọi người xung quanh vì đó là hành động rất đẹp và tạo cho môi trường ngày càng tốt hơn và để lan tỏa nhiều hơn đến mọi người và mọi người có thêm ý thức hơn đến việc bảo vệ môi trường.

PV: Bên cạnh việc tái chế những chai thủy tinh thành những tác phẩm nghệ thuật. Anh cũng là một người thầy giáo dạy mỹ thuật vậy anh đã truyền cảm hứng đến các em học sinh của mình và các em đã đón nhận ra sao về những thông điệp sống xanh từ anh?

Anh Ngô Minh Khôi: Bên cạnh việc tái chế của mình trong thời gian mình rảnh, trong những tiết dạy mỹ thuật của mình mình thường định hướng cho các con tạo ra các sản phẩm mỹ thuật qua các bài học, từ những chất liệu rất gần gũi mà cũng dễ tìm như các bìa các tông bỏ đi, hay vỏ hộp sữa, hay các chai nhựa để hình thành cho các con ý thức bảo vệ môi trường.

Biết sử dụng các chất liệu xung quanh mình có để tái chế lại các sản phẩm mình dùng thừa bỏ đi để không gây hại đến môi trường xung quanh mình.

PV: Vậy thời gian tới, bên cạnh những chai thủy tinh thì anh có dự tính sẽ sử dụng những vật liệu nào khác để tiếp tục phát triển dự án mỹ thuật tái chế của mình?

Anh Ngô Minh Khôi: Ngoài ý tưởng làm trên chai thủy tinh mình cũng nghĩ đến tái chế túi ni lông, mình đang nghĩ làm thế nào để gắn được túi ni lông lên chai thủy tinh để vừa bảo vệ được chai thủy tinh đỡ vỡ hơn vừa tái chế được túi ni lông.

Vì mình thấy túi ni lông hiện ngoài môi trường rất là nhiều. Các hình ảnh, nội dung mình sử dụng lên chai thủy tinh thì mình sử dụng những họa tiết về hình ảnh cuộc sống hàng ngày, hay hoa lá, con vật hay dạo gần đây mình sử dụng hoạt tiết Mandala vì nó mang lại vẻ đẹp cuốn hút từ các nốt chấm. 

PV: Xin cảm ơn anh Ngô Minh Khôi về cuộc trò chuyện vửa rồi. Xin chào anh.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhà hát Hồ Gươm mang chuỗi chương trình nghệ thuật quốc tế đỉnh cao về Việt Nam
Nhà hát Hồ Gươm mang chuỗi chương trình nghệ thuật quốc tế đỉnh cao về Việt Nam

VOV.VN - Diễn ra trong 2 ngày 21-22/4/2024, Hoà nhạc “Bốn mùa” (Four Seasons Concert) sẽ được tổ chức tại Nhà hát Hồ Gươm, mở màn cho chuỗi chương trình nghệ thuật quốc tế hoành tráng mang tên “Musical Seasons 2024-2025” do Nhà hát Hồ Gươm tổ chức và phối hợp sản xuất cùng IB Group Việt Nam.

Nhà hát Hồ Gươm mang chuỗi chương trình nghệ thuật quốc tế đỉnh cao về Việt Nam

Nhà hát Hồ Gươm mang chuỗi chương trình nghệ thuật quốc tế đỉnh cao về Việt Nam

VOV.VN - Diễn ra trong 2 ngày 21-22/4/2024, Hoà nhạc “Bốn mùa” (Four Seasons Concert) sẽ được tổ chức tại Nhà hát Hồ Gươm, mở màn cho chuỗi chương trình nghệ thuật quốc tế hoành tráng mang tên “Musical Seasons 2024-2025” do Nhà hát Hồ Gươm tổ chức và phối hợp sản xuất cùng IB Group Việt Nam.

Đình Hàng Kênh - Di tích kiến trúc, nghệ thuật quốc gia tại Hải Phòng
Đình Hàng Kênh - Di tích kiến trúc, nghệ thuật quốc gia tại Hải Phòng

VOV.VN - Đình Hàng Kênh, một trong hai ngôi đình (cùng với đình Kiền Bái – Thủy Nguyên) có niên đại sớm nhất và đẹp nhất ở Hải Phòng. Đến nay Đình Hàng Kênh vẫn bảo tồn được gần như nguyên vẹn các yếu tố gốc từ lúc khởi dựng và được xếp hạng di tích kiến trúc - nghệ thuật cấp quốc gia ngay từ đợt đầu, năm 1962.

Đình Hàng Kênh - Di tích kiến trúc, nghệ thuật quốc gia tại Hải Phòng

Đình Hàng Kênh - Di tích kiến trúc, nghệ thuật quốc gia tại Hải Phòng

VOV.VN - Đình Hàng Kênh, một trong hai ngôi đình (cùng với đình Kiền Bái – Thủy Nguyên) có niên đại sớm nhất và đẹp nhất ở Hải Phòng. Đến nay Đình Hàng Kênh vẫn bảo tồn được gần như nguyên vẹn các yếu tố gốc từ lúc khởi dựng và được xếp hạng di tích kiến trúc - nghệ thuật cấp quốc gia ngay từ đợt đầu, năm 1962.

Màn trình diễn ánh sáng nghệ thuật sẽ lần đầu tiên xuất hiện tại Điện Biên
Màn trình diễn ánh sáng nghệ thuật sẽ lần đầu tiên xuất hiện tại Điện Biên

VOV.VN - Theo thông tin từ Ban Tổ chức, Chương trình nghệ thuật khai mạc Năm Du lịch Quốc gia - Điện Biên và Lễ hội Hoa Ban năm 2024 sẽ có màn trình diễn ánh sáng nghệ thuật bằng Drone light.

Màn trình diễn ánh sáng nghệ thuật sẽ lần đầu tiên xuất hiện tại Điện Biên

Màn trình diễn ánh sáng nghệ thuật sẽ lần đầu tiên xuất hiện tại Điện Biên

VOV.VN - Theo thông tin từ Ban Tổ chức, Chương trình nghệ thuật khai mạc Năm Du lịch Quốc gia - Điện Biên và Lễ hội Hoa Ban năm 2024 sẽ có màn trình diễn ánh sáng nghệ thuật bằng Drone light.