Nhạc sĩ Dương Cầm: "Khi mình bay bổng thì bà xã là người kéo lại"

VOV.VN - Nhạc sĩ Dương Cầm cho biết vợ anh là người giúp anh thực hiện Banland Fest 2020 dù điều đó không khác gì đem "tiền nhà đi đốt".

PV: Anh có thể chia sẻ về Banland Fest 2020?

Nhạc sĩ Dương Cầm: Banland Fest là sự ấp ủ của Dương Cầm cũng như nhiều thành viên trong ê-kíp. Tháng 4 thì chúng tôi đã bắt đầu với Banland Chanel với những video thực hiện tại studio và các sự kiện diễn ra ở phố đi bộ.

Banland Fest là cú nổ lớn, là cuộc gặp mặt của nhiều thành viên các ban nhạc, là nơi cộng đồng các ban nhạc được gắn kết, học hỏi, sẻ chia, bằng tình yêu âm nhạc mà chúng tôi gắn bó với nhau. Hy vọng, mô hình các ban nhạc sẽ được nhiều khán giả biết đến, chú ý nhiều hơn.

Các ban nhạc hiện nay ở đây có thể là ngôi sao hoặc chưa nhưng chúng ta sẽ gắn bó, cùng nhau trở thành những ngôi sao sáng trên bầu trời âm nhạc Việt Nam.

PV: Anh nhận định tình hình hoạt động của các ban nhạc hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Dương Cầm: Xuất phát điểm Dương Cầm cũng là một người chơi trong ban nhạc. Bạn có thể lựa chọn là một nghệ sĩ độc lập biểu diễn hoặc là một thành viên trong ban nhạc. Đó là tuỳ sự lựa chọn của mỗi người, mỗi một sự lựa chọn đều có cái hay của nó. Với những người lựa chọn chơi ban nhạc thì đích là được đứng trên sân khấu, chơi cùng các đồng đội của mình, biểu diễn để vang lên những giai điệu hòa quyện cùng nhau. Đó là điều hạnh phúc nhất với người nghệ sĩ. Khi người nghệ sĩ thăng hoa trên sân khấu sẽ mang đến cho khán giả những màn biểu diễn cảm xúc nhất.

Thời gian gần đây, EDM nhạc điện tử lên ngôi. Các ban nhạc hoạt động nhưng không phải ban nhạc nào cũng nổi tiếng như Ngọt, Cá Hồi Hoang, Chillies…Ít ban nhạc được biết đến, số đông ban nhạc vẫn hoạt động bình lặng. Tại sao chính các bạn không kết hợp lại với nhau để chúng ta gây dựng thành sức mạnh lớn hơn.

Tôi hy vọng, với Banland tôi chỉ là người khởi xướng, còn duy trì hoạt động mô hình này phát triển hơn nữa, chính là các bạn ở đây và thêm nhiều gương mặt nữa sẽ góp vào vùng đất dành cho các ban nhạc.

PV: Sự kiện này có được tổ chức thường niên không, thưa anh?

Nhạc sĩ Dương Cầm: Chắc chắn sẽ có Banland Fest 2021. Dù có rất nhiều khó khăn nhưng bằng ngọn lửa tôi nhìn thấy đang cháy ở các bạn các thành viên các ban nhạc ở dưới kia. Chúng tôi sẽ không dừng lại, không có lý do gì dừng lại, mà năm sau sẽ lớn hơn năm trước.

Về mô hình Banland Fest, thời điểm vừa rồi khó khăn, chúng ta đối mặt thiên tai, dịch bệnh nhưng trong hoạch định, chúng tôi sẽ xây dựng mô hình vòng tròn, chúng tôi tự nuôi sống nhau bằng hình thức cùng nhau tự sản xuất những video để giới thiệu hình ảnh của các ban nhạc. Hàng tháng chúng tôi tổ chức những show vừa phải, bán vé để có tiền, các ban nhạc có phần thưởng, có kinh phí duy trì hoạt động.

Chúng tôi ít nhất sẽ cố gắng duy trì, nếu nhận được sự yêu thương của khán giả thì sân chơi Banland Fest sẽ càng lớn mạnh.

PV: Vậy có điều gì đặc biệt trong Banland Fest 2020 lần này?

Nhạc sĩ Dương Cầm: Có rất nhiều điều đặc biệt. Sự kiện có nhiều ban nhạc trong một buổi diễn, giải bài toán làm sao để các ban nhạc có đủ phần trình diễn của mình, đó chính là ẩn số khiến khán giả tò mò và gây bất ngờ.

Để thiết kế sân khấu dành riêng cho mô hình các bạn nhạc, chúng tôi có sự set up khác biệt, trên sân khấu lớn chúng tôi có set 3 sân khấu nhỏ để 3 ban nhạc có thể thay nhau chơi liên tục, không ngừng nghỉ, liền mạch. Các ban nhạc nối với nhau như một câu chuyện, như ngọn lửa cháy không bị dừng lại.

Thêm nữa, phải khẳng định rằng lần đầu tiên có màn đối đầu giữa hai ban nhạc trên sân khấu, họ đối đầu nhau, sẽ có những “cuộc chiến” nảy lửa trên sân khấu. Mô hình Banland cũng khác ở chỗ, chúng tôi xây dựng một cộng đồng được gắn kết, giao lưu học hỏi, tại các phần Toạ đàm, workshop chia sẻ kinh nghiệm chơi nhạc thật hay, hiệu quả từ chính những người bạn của mình vào buổi chiều

PV: Anh có mong muốn Banland Fest có thể mở rộng đến các địa điểm khác, không chỉ dừng lại ở Hà Nội?

Nhạc sĩ Dương Cầm: Năm nay vì dịch Covid-19 nên Banland Fest chưa đến được với TP.HCM, việc sản xuất chương trình khó khăn, chỉ có ban nhạc ở Hà Nội. Năm sau chắc chắn sẽ có.

Chúng tôi quy tụ được hơn nửa các ban nhạc ở Hà Nội, hy vọng những năm sau sẽ được đông đảo hơn các ban nhạc đồng hành để thắp sáng ngọn lửa đam mê âm nhạc.

PV: Khó khăn vì dịch Covid-19, việc nhạc sĩ Dương Cầm tổ chức chương trình phi lợi nhuận giống như “mang tiền nhà đi đốt”?

Nhạc sĩ Dương Cầm: Đúng là tôi đem tiền nhà đi đốt. Show lớn gần đây nhất tôi thực hiện là từ năm 2019. Một năm vừa rồi tôi không có hoạt động cá nhân mà tập trung cho Banland.

Nó cũng là sự đấu tranh trong tư tưởng, tôi muốn khi thế giới đảo lộn thì mình quay về làm điều gì đó tích cực cho cuộc sống, làm điều mình đam mê mình thấy được thỏa mãn tình yêu âm nhạc và lan toả những điều ý nghĩa. Banland Fest ra đời như vậy.

PV: Bà xã anh phản ứng ra sao khi thấy chồng “đem tiền đi đốt”?

Dương Cầm khẳng định: Nếu không có bà xã thì không có Banland Fest đâu. Mình là nghệ sĩ, tính mình lúc ngẫu hứng theo đuổi đam mê thì bất chấp. Khi mình bay bổng thì bà xã là người kéo lại.

Mình luôn muốn mọi thứ tốt, hoàn hảo, làm những điều hay nhất gửi tới khán giả nhưng thời điểm khó khăn thì buộc mình phải cân đối. Để người phụ nữ hiểu được mình là điều rất may mắn.

PV: Xin cảm ơn nhạc sĩ./.

Chương trình Bandland Fest 2020 - Ngày hội các ban nhạc là sự kiện âm nhạc với quy mô 1.500 người tham dự, được tổ chức với sự đồng hành của Nhà tài vàng Trung tâm Tiệc và Sự kiện Vạn Hoa cùng nhiều nhãn hàng tài trợ, nghệ sĩ và khách mời nổi tiếng. Chương trình diễn ra vào ngày 13/12/2020 tại Vạn Hoa Premium (số 2 Chương Dương Độ, Hoàn Kiếm, Hà Nội), bao gồm hai phần chính: phần thứ nhất là chương trình biểu diễn kéo dài từ 18h30 cho tới 22h00 quy tụ 17 ban nhạc quen thuộc trong cộng đồng yêu nhạc trẻ. Phần thứ hai là các lớp giao lưu chia sẻ về hai bộ môn Trống - Guitar, lần lượt diễn ra từ 13h00 đến 17h00.

Là sự kiện âm nhạc dành riêng cho các ban nhạc, hướng đến đối tượng khán giả trẻ, Bandland Fest đã nhận được sự quan tâm và đồng hành từ nhiều nhãn hàng, doanh nghiệp khác nhau. Ngoài ra, sự kiện còn có sự góp mặt của các gian hàng - quầy trưng bày của nhiều thương hiệu, trải dài từ ăn uống, giải trí, đồ lưu niệm, và những dịch vụ liên quan. Được ví như “miền đất hứa của những ban nhạc”, Bandland Fest là hoạt động thường niên, thuộc chuỗi hoạt động Live On Stage của dự án Bandland Channel. Đây là sân chơi chuyên nghiệp đầu tiên và duy nhất dành cho các ban nhạc trên toàn quốc, được sáng lập và điều hành trực tiếp bởi nhạc sĩ Dương Cầm cùng ê-kíp sản xuất. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ban nhạc "Bức Tường" trở lại với đĩa đơn "Tháng Mười"
Ban nhạc "Bức Tường" trở lại với đĩa đơn "Tháng Mười"

VOV.VN - Ban nhạc Bức Tường sẵn sàng cho một hành trình mới, đầy cảm hứng và sáng tạo với ca khúc "Tháng Mười".

Ban nhạc "Bức Tường" trở lại với đĩa đơn "Tháng Mười"

Ban nhạc "Bức Tường" trở lại với đĩa đơn "Tháng Mười"

VOV.VN - Ban nhạc Bức Tường sẵn sàng cho một hành trình mới, đầy cảm hứng và sáng tạo với ca khúc "Tháng Mười".

Nhạc phim "Tây du ký" khác lạ trong bản cover thơ mộng nơi núi rừng của Hoa Trần
Nhạc phim "Tây du ký" khác lạ trong bản cover thơ mộng nơi núi rừng của Hoa Trần

VOV.VN - Nữ ca sĩ Hoa Trần vừa tung ra MV “Tương Tư” - cover ca khúc nhạc phim "Tây du ký" phần Tây Lương nữ quốc - “Nữ nhi tình”. Ca khúc do chính Hoa Trần viết lời Việt và thể hiện.

Nhạc phim "Tây du ký" khác lạ trong bản cover thơ mộng nơi núi rừng của Hoa Trần

Nhạc phim "Tây du ký" khác lạ trong bản cover thơ mộng nơi núi rừng của Hoa Trần

VOV.VN - Nữ ca sĩ Hoa Trần vừa tung ra MV “Tương Tư” - cover ca khúc nhạc phim "Tây du ký" phần Tây Lương nữ quốc - “Nữ nhi tình”. Ca khúc do chính Hoa Trần viết lời Việt và thể hiện.

“You raise me up” - bản nhạc nâng đỡ tâm hồn con người giữa mùa dịch
“You raise me up” - bản nhạc nâng đỡ tâm hồn con người giữa mùa dịch

VOV.VN - Âm nhạc đang giúp không ít người vượt qua cảm giác lo âu, đoàn kết với nhau để kiên cường vượt qua dịch bệnh.

“You raise me up” - bản nhạc nâng đỡ tâm hồn con người giữa mùa dịch

“You raise me up” - bản nhạc nâng đỡ tâm hồn con người giữa mùa dịch

VOV.VN - Âm nhạc đang giúp không ít người vượt qua cảm giác lo âu, đoàn kết với nhau để kiên cường vượt qua dịch bệnh.