Phát huy hơn nữa tinh thần trách nhiệm của người làm báo với nền văn hóa Hà Nội

VOV.VN - Tối 2/10, tại Đoan Môn - Hoàng thành Thăng Long, Thành ủy Hà Nội đã tổ chức Lễ trao Giải báo chí về phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh lần thứ V - năm 2022.

Lễ trao giải có sự tham dự của nhiều đại biểu cùng các phóng viên, nhà báo và Đoàn thanh niên của các trường Đại học trên địa bàn thành phố Hà Nội. Về phía lãnh đạo Trung ương có các đồng chí lãnh đạo: Lại Xuân Môn, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương; Lê Quốc Minh, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân; Nguyễn Thanh Lâm, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông. 

Về phía Thành phố Hà Nội có các đồng chí: Nguyễn Thị Tuyến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội; Nguyễn Văn Phong, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội, Phùng Thị Hồng Hà, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân Thành phố; Bùi Huyền Mai, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy; Chử Xuân Dũng, Phó Chủ tịch UBND Thành phố,... cùng đại diện lãnh đạo các Sở, ban, ngành khác của thành phố Hà Nội.

Sau một năm tổ chức thực hiện, Giải Báo chí về phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh, lần thứ V - năm 2022 tiếp tục thu hút được sự quan tâm hưởng ứng của đông đảo phóng viên và các cơ quan báo chí. Cụ thể, Ban Tổ chức Giải đã tiếp nhận 265 tác phẩm của 40 đơn vị, cơ quan báo chí; trong đó có 96 tác phẩm báo in, 113 tác phẩm báo điện tử, 17 tác phẩm phát thanh và 39 tác phẩm truyền hình.

Theo đánh giá, các tác phẩm báo chí dự thi được gửi đến trong năm nay có chất lượng đồng đều, nội dung và hình thức thể hiện phong phú, đa dạng, bám sát thực tiễn, phản ánh đúng, trúng và kịp thời với các vấn đề. Qua những đánh giá kỹ lưỡng cùng tinh thần khách quan, công tâm và trách nhiệm, Hội đồng chấm giải đã thống nhất trao tặng giải thưởng cho 2 cơ quan báo chí đồng hạng xuất sắc là “Trung tâm Truyền hình Thông tấn” và “Báo Kinh tế và Đô thị”. Ngoài ra còn có 33 tác phẩm báo chí xuất sắc nhất, trong đó có 3 Giải A, 5 Giải B, 10 Giải C, 15 Giải Khuyến khích. Những kết quả đạt được thể hiện tình yêu và tinh thần lao động nghiêm túc, sáng tạo, trách nhiệm của người làm báo đối với Thủ đô Hà Nội. Theo đánh giá của Hội đồng chấm Giải, năm nay các tác phẩm báo chí dự thi có nội dung và hình thức thể hiện phong phú, đa dạng, chất lượng đồng đều hơn. Nhiều tác phẩm báo chí được chuẩn bị công phu, bám sát thực tiễn, phản ánh đúng, trúng và kịp thời các vấn đề trong phát triển văn hóa, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh, tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực trong xã hội.

Sau 5 năm được tổ chức thành công, đến nay, “Giải báo chí về phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh” đã dần trở thành một trong những giải thưởng uy tín hàng đầu đối với các cơ quan báo chí trên cả nước. Không chỉ ngày càng tăng thêm về số lượng bài thi được gửi về, mà chất lượng của các tác phẩm báo chí cũng ngày một mới mẻ, đa dạng, khai thác được nhiều khía cạnh vấn đề tích cực lẫn tiêu cực của Thành phố. Những điều này đã phần nào khẳng định rõ tinh thần trách nhiệm cao của những cơ quan báo chí, người làm báo đối với việc phát triển văn hoá của Thủ đô Hà Nội.

Trả lời phỏng vấn của báo chí, Phó Bí thư Thành uỷ Hà Nội nhấn mạnh việc phát triển văn hóa, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh muốn đạt kết quả tốt thì luôn cần có sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ, có hiệu quả của cả hệ thống chính trị Thành phố. Bên cạnh đó, sự vào cuộc, chung tay của các cơ quan truyền thông, báo chí, nhất những người làm báo Hà Nội và cả nước cũng là một yếu tố rất quan trọng. Việc phát triển văn hoá và xây dựng con người Hà Nội thanh lịch, văn minh cũng cần sự tiếp cận, cách thức mới để vừa duy trì, phát triển truyền thống tốt đẹp, vừa hoà nhập được với xu thế phát triển chung của thế giới trên nhiều lĩnh vực; Trong đó có lĩnh vực văn hoá, xây dựng và phát triển con người một cách toàn diện của Thủ đô Hà Nội.

“Chúng tôi hy vọng rằng cùng với các giải pháp đồng bộ, quyết liệt, kiên trì và ngày càng thiết thực của Thành phố, thì sự chung tay, vào cuộc của Nhân dân cả nước, các cơ quan báo chí sẽ góp phần cùng Hà Nội vừa cổ vũ cho cái đẹp, vừa tuyên truyền, quảng bá hình ảnh, giá trị nhân văn của Thăng Long - Hà Nội không chỉ trong nước mà còn tới cả bạn bè quốc tế về một Hà Nội văn hiến, văn minh, hiện đại”, Phó Bí thư Thành uỷ Hà Nội nói.

Phó Bí thư Thành ủy cũng hy vọng những cơ quan báo chí, người làm báo cả nước sẽ luôn cố gắng, nỗ lực khai thác thêm nhiều nét đẹp văn hóa, con người của Thủ đô Hà Nội. Qua đó làm động lực khơi dậy tình yêu, niềm tự hào và tinh thần trách nhiệm cao của người dân, nhằm hạn chế những tác động tiêu cực và khích lệ những điều tích cực, có ích đối với Thành phố. 

“Giải báo chí về phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh” là một cuộc thi được tổ chức nhằm phát huy vai trò quan trọng của báo chí, nâng cao chất lượng công tác thông tin, tuyên truyền về phát triển văn hóa, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh. Đây cũng được coi là một trong những hoạt động có ý nghĩa quan trọng được Thành ủy Hà Nội tổ chức để kỷ niệm 68 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2022)./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên