Rộn ràng Lễ Kiết giới sây-ma ở chùa Kinh Xáng (Trà Vinh)

VOV.VN - Đồng bào Khmer có nền văn hóa giàu bản sắc, mỗi lễ hội đều mang nét đặc trưng riêng. Có thể nói, Lễ Kiết giới sây-ma (hay còn gọi là Lễ khánh thành chánh điện) là một trong những lễ thu hút bà con phật tử và khách thập phương đến dự đông đảo nhất.

 

Trong 3 ngày (từ 1-3/3) vừa qua, tại Chùa Kinh Xáng, xã Phong Phú, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh đã diễn ra Lễ Kiết giới sây-ma góp phần vui tươi, rộn ràng và tô đẹp thêm cho quê hương nơi đây.

Từng đoàn xe, dòng người tấp nập đến dự Lễ Kiết giới sây-ma tại chùa Kinh Xáng, xã Phong Phú, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh tạo nên không khí vui tươi nhưng không làm mất đi không gian tôn nghiêm nơi cửa Phật.  

Lễ Kiết giới sây-ma còn gọi là lễ “Khánh thành nhà mới cho Phật”, chính là ngôi chánh điện được trùng tu hoặc xây lại. Ngôi chánh điện của chùa Kinh Xáng được xây dựng lại trong thời gian 3 năm, có chiều dài 23 mét, ngang 13 mét, cao 25 mét, tổng kinh phí xây dựng khoảng 6 tỷ đồng, do bà con phật tử gần xa đóng góp.

Hòa thượng Thạch Mi, trụ trì chùa Kinh Xáng cho hay: “Ngôi chánh điện được xây dựng vào năm 2018, hoàn thành trong năm 2021, nhưng do đợt Covid-19 bùng phát nên chưa làm lễ khánh thành. Ngôi chánh điện được xây dựng khang trang tất cả là nhờ tâm huyết của nhà chùa và bà con phật tử đóng góp tiền của, công sức. Sư rất vui vì thành quả này, đây là văn hóa truyền thống của dân tộc, để lại cho con cháu đời sau đến tu học”.

Công trình ngôi chánh điện chùa Kinh Xáng được thiết kế theo lối kiến trúc đặc sắc của Phật giáo Nam tông Khmer, với các tinh hoa văn hóa dân tộc. Nhìn vào thật khang trang, lộng lẫy khiến ai cũng muốn được lưu lại những hình ảnh, những khoảnh khắc đến đây cùng người thân. 

Anh Thạch Non, phật tử của chùa Canh Chông Pnhum Pênh, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh cho biết: “Tôi rất vui khi được đến dự Lễ Kiết giới sây-ma. Bà con phật tử ở các tỉnh rất đông”.

Thông thường, Lễ Kiết giới sây-ma diễn ra trong 3 ngày liên tục. Vì thế khách tham dự từ khắp nơi đổ về, lên đến hàng chục ngàn người để chúc mừng, cúng dường cho chùa và cầu phúc cho bản thân và gia đình. 

Chị Huỳnh Thị Đa Line - phật tử đến từ thành phố Cần Thơ chia sẻ: “Tôi rất vui khi hay tin khánh thành chánh điện chùa Kinh Xáng, tôi sắp xếp công việc gia đình và rủ anh chị em, bà con phật tử cùng đến dự. Khi đến đây, tôi thấy nhà chùa tổ chức rất chu đáo, đây cũng là điển hình để các chùa khác tham khảo khi có tổ chức lễ Kiết giới sây-ma. Tôi cũng hy vọng rằng, qua phần đóng góp của phật tử gần xa, chùa Kinh Xáng sẽ có thêm kinh phí và hỗ trợ giúp đỡ, góp phần xây dựng các chùa Khmer khó khăn ở vùng nông thôn được khang trang hơn”.

Đặc biệt, đến với Lễ Kiết giới sây-ma, phật tử và du khách gần xa không chỉ chiêm ngưỡng vẻ đẹp của ngôi chánh điện chùa Kinh Xáng mà còn được tham quan, thưởng thức hoặc hòa cùng điệu múa, bài ca giàu bản sắc văn hóa nghệ thuật của dân tộc Khmer. 

Anh Thạch Sa Hoang, đại diện Đội văn nghệ Khmer đến phục vụ buổi lễ vui vẻ nói: “Chúng tôi rất vui vì đã đến đây biểu diễn phục vụ văn nghệ, bên cạnh đó bà con gần xa đến tham dự lễ cũng được hát giao lưu, rất hay”.

Tự hào khi được sinh ra tại quê hương xã Phong Phú, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh. Thượng tọa Trần Sol, trụ trì chùa MuNi Răng Say ở quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ rất vui khi thấy ngôi chánh điện chùa Kinh Xáng xây khang trang, lộng lẫy, đặc biệt là cuộc sống của bà con ngày càng khấm khá. 

Thượng tọa Trần Sol chia sẻ: “Sư rất đỗi vui mừng khi thấy sự sắp xếp chu đáo trang trọng trong buổi Lễ Kiết giới sây-ma tại chùa, điều này chứng tỏ Ban quản trị chùa cùng bà con phật tử trong phum sroc, phối hợp tốt với địa phương, với tỉnh đảm bảo tốt an ninh, trật tự cho buổi lễ, phục vụ bà con phật tử gần xa đến tham dự. Điều đáng trân trọng là bà con phật tử ở đây đồng lòng tạm dừng canh tác lúa cả chục công ở phía sau chùa, để dành không gian phục vụ cho Lễ Kiết giới sây-ma. Đây cũng là dịp quảng bá các giá trị văn hóa truyền thống của bà con Khmer”.

Lễ Kiết giới sây-ma không chỉ là chào mừng khánh thành công trình chánh điện trong ngôi chùa mà còn thể hiện việc cùng nhau đoàn kết, giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống của dân tộc Khmer nói riêng, làm giàu bản sắc văn hóa truyền thống dân tộc Việt Nam nói chung, góp phần xây dựng quê hương ngày càng văn minh, giàu đẹp.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vùng đồng bào Khmer khởi sắc vui Xuân đón Tết
Vùng đồng bào Khmer khởi sắc vui Xuân đón Tết

VOV.VN - Nhiều năm qua, từ các chương trình, dự án, chính sách dân tộc tại tỉnh Sóc Trăng triển khai kịp thời đã giúp đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào Khmer trong tỉnh vươn lên, khởi sắc, đón tết Nguyên đán 2024 này trong niềm vui hạnh phúc và đầm ấm.

Vùng đồng bào Khmer khởi sắc vui Xuân đón Tết

Vùng đồng bào Khmer khởi sắc vui Xuân đón Tết

VOV.VN - Nhiều năm qua, từ các chương trình, dự án, chính sách dân tộc tại tỉnh Sóc Trăng triển khai kịp thời đã giúp đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào Khmer trong tỉnh vươn lên, khởi sắc, đón tết Nguyên đán 2024 này trong niềm vui hạnh phúc và đầm ấm.

Niềm vui đạt chuẩn nông thôn mới của xã có hơn 92% dân số là đồng bào Khmer
Niềm vui đạt chuẩn nông thôn mới của xã có hơn 92% dân số là đồng bào Khmer

VOV.VN - Hôm nay (15/1), tỉnh Sóc Trăng tổ chức lễ công bố xã Phú Mỹ, huyện Mỹ Tú đạt chuẩn Nông thôn mới. Đây cũng là địa phương có đồng bào Khmer sinh sống đông nhất của tỉnh Sóc Trăng, tỷ lệ bà con dân tộc chiếm hơn 92% dân số toàn xã.

Niềm vui đạt chuẩn nông thôn mới của xã có hơn 92% dân số là đồng bào Khmer

Niềm vui đạt chuẩn nông thôn mới của xã có hơn 92% dân số là đồng bào Khmer

VOV.VN - Hôm nay (15/1), tỉnh Sóc Trăng tổ chức lễ công bố xã Phú Mỹ, huyện Mỹ Tú đạt chuẩn Nông thôn mới. Đây cũng là địa phương có đồng bào Khmer sinh sống đông nhất của tỉnh Sóc Trăng, tỷ lệ bà con dân tộc chiếm hơn 92% dân số toàn xã.

Phum sóc đồng bào Khmer ở Sóc Trăng đổi thay nhờ chính sách dân tộc
Phum sóc đồng bào Khmer ở Sóc Trăng đổi thay nhờ chính sách dân tộc

VOV.VN - Triển khai nội dung "Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; ưu tiên đối với các xã đặc biệt khó khăn, thôn đặc biệt khó khăn" (Dự án 4, Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030), phum sóc đồng bào Khmer ở Sóc Trăng đang đổi thay từng ngày.

Phum sóc đồng bào Khmer ở Sóc Trăng đổi thay nhờ chính sách dân tộc

Phum sóc đồng bào Khmer ở Sóc Trăng đổi thay nhờ chính sách dân tộc

VOV.VN - Triển khai nội dung "Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; ưu tiên đối với các xã đặc biệt khó khăn, thôn đặc biệt khó khăn" (Dự án 4, Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030), phum sóc đồng bào Khmer ở Sóc Trăng đang đổi thay từng ngày.

Sôi nổi giải đua ghe Ngo đồng bào Khmer tại Sóc Trăng
Sôi nổi giải đua ghe Ngo đồng bào Khmer tại Sóc Trăng

VOV.VN - Giải đua ghe Ngo trong khuôn khổ Lễ hội Đua ghe Ngo – Oóc Om Bóc tỉnh Sóc Trăng năm 2023 đã chính thức khai mạc vào trưa nay 26/11, thu hút hàng chục ngàn người đến xem và cổ vũ.

Sôi nổi giải đua ghe Ngo đồng bào Khmer tại Sóc Trăng

Sôi nổi giải đua ghe Ngo đồng bào Khmer tại Sóc Trăng

VOV.VN - Giải đua ghe Ngo trong khuôn khổ Lễ hội Đua ghe Ngo – Oóc Om Bóc tỉnh Sóc Trăng năm 2023 đã chính thức khai mạc vào trưa nay 26/11, thu hút hàng chục ngàn người đến xem và cổ vũ.