Rộn ràng thanh âm, sắc màu trong Ngày hội Văn hóa các dân tộc tỉnh Gia Lai

VOV.VN - Hơn 1.000 nghệ nhân dân gian, diễn viên quần chúng đến từ các làng Jarai, Bahnar, Chăm Hroi, Hrê, Thái… đã cùng hội tụ, tạo nên không gian văn hóa sống động, giàu bản sắc trong Ngày hội Văn hóa các dân tộc tỉnh Gia Lai lần thứ I.

Diễn ra trong hai ngày 25-26/4 tại Quảng trường Đại Đoàn Kết và khuôn viên Bảo tàng Pleiku, ngày hội mang đến chuỗi hoạt động đặc sắc, góp phần bảo tồn, phát huy và quảng bá các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc trên địa bàn.

Tại không gian lễ hội, các đoàn nghệ nhân đã phục dựng nguyên bản nhiều nghi lễ truyền thống như lễ bỏ mả, lễ mừng lúa mới, lễ cúng nước giọt, lễ mừng nhà rông…  Đến với ngày hội, nghệ nhân Đinh Tuyn, làng Bana Kdang, xã Tơ Tung và nghệ nhân Hrê Đinh Xuân Hải, xã An Vinh, tỉnh Gia Lai cho biết, rất hạnh phúc vì được gặp gỡ những người cùng đam mê vốn văn hóa truyền thống.

“Các dân tộc anh em gặp nhau thấy rất vui vẻ, trang phục rất đẹp, rất đông người tới xem ngày hội, các anh em vui vẻ, đoàn kết lắm", nghệ nhân Đinh Tuyn bày tỏ. 

“Tôi là nghệ nhân đại diện người Hrê. Hôm nay tỉnh Gia Lai tổ chức ngày hội thấy rất vui, các địa phương mang theo trang phục và nhạc cụ để trưng bày đại diện cho địa phương của mình thấy rất vinh dự và ý nghĩa, để truyền lại cho các thế hệ sau”, nghệ nhân Đinh Xuân Hải mong muốn.

Song song với các hoạt động lễ hội, tại Ngày hội Văn hóa các dân tộc tỉnh Gia Lai 2026 có các màn diễn cồng chiêng, dân ca, nghề thủ công truyền thống… qua đó góp phần tôn vinh giá trị văn hóa của cộng đồng các dân tộc đang sinh sống tại Gia Lai.

Chị Đinh Thị Tuyết, dân tộc Chăm Hroi chia sẻ, đây cũng là dịp để các nghệ nhân, người dân các dân tộc giao lưu, học hỏi sau khi địa giới hành chính được sáp nhập, mở ra không gian kết nối văn hóa rộng hơn. “Đến với lễ hội hôm nay, tôi có mong muốn được giao lưu với các dân tộc anh em khác để phát triển và bảo tồn các giá trị văn hóa của dân tộc ta, để từng dân tộc phát huy được các giá trị văn hóa của đồng bào mình”, chị Tuyết nói.

Ngày hội Văn hóa  tỉnh Gia Lai là một trong các hoạt động điểm nhấn của Năm Du lịch Quốc gia - Gia lai 2026. Nhiều du khách đã cảm nhận sâu sắc hơn hình ảnh con người và văn hóa vùng đất Gia Lai trong sự kiện này.

Du khách Nguyễn Vương Long, đến từ Hải Phòng, bày tỏ: “Đây là lần đầu tiên tôi đến Gia Lai, một không gian rất tuyệt vời, được gặp gõ giao lưu với bà con, với các điệu nhảy, được chứng kiến những nghề truyền thống được bà con triển khai ở đây. Có thể thấy rằng trong thời gian qua Đảng, Nhà nước rất quan tâm giữ gìn và phát huy các lễ hội truyền thống đặc sắc của từng địa phương. Đến với Gia Lai tôi thấy không khí, không gian lưu giữ phát triển văn hóa truyền thống rất được quan tâm. Hy vọng du khách sẽ đến Gia Lai nhiều hơn nữa để được trải nghiệm những không gian văn hóa cực kỳ đặc sắc”.

24-4-nong_san_ocop_gia_lai_len_-_hut_khach_tham_quan-_anh_1.jpg

Nông sản OCOP Gia Lai hút khách tham quan

VOV.VN - Hàng chục mặt hàng nông sản đặc trưng của tỉnh Gia Lai đã lên kệ, hút khách tham quan trong Chương trình không gian trải nghiệm cà phê đặc sản kết hợp trưng bày, giới thiệu sản phẩm OCOP do Sở Công Thương tỉnh Gia Lai tổ chức hôm nay (24/4), tại Quảng trường Đại Đoàn Kết, phường Pleiku.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Du lịch Gia Lai khai thác không gian “đại ngàn - cao nguyên - duyên hải”
Du lịch Gia Lai khai thác không gian “đại ngàn - cao nguyên - duyên hải”

VOV.VN - Ngày 9/4, Hội nghị xúc tiến du lịch tỉnh Gia Lai được tổ chức trong khuôn khổ Hội chợ Du lịch Quốc tế Việt Nam - VITM Hà Nội 2026.

Du lịch Gia Lai khai thác không gian “đại ngàn - cao nguyên - duyên hải”

Du lịch Gia Lai khai thác không gian “đại ngàn - cao nguyên - duyên hải”

VOV.VN - Ngày 9/4, Hội nghị xúc tiến du lịch tỉnh Gia Lai được tổ chức trong khuôn khổ Hội chợ Du lịch Quốc tế Việt Nam - VITM Hà Nội 2026.