Ekip người Việt đứng sau bom tấn xuyên không Hàn Quốc "Alienoid 2"

VOV.VN - Không ít khán giả bất ngờ và tự hào khi chứng kiến loạt ekip người Việt Nam xuất hiện ở phần danh đề phim "Alienoid 2" và nắm giữ nhiều vai trò quan trọng tại khâu hậu kỳ như VFX, CGI,... Điều này mang đến nhiều dấu hiệu tích cực cho công nghệ kỹ xảo điện ảnh nội địa trong thời gian tới. 

Ngày 12/1, bom tấn xuyên không Hàn Quốc "Alienoid: Return To The Future" đã chính thức khởi chiếu tại rạp Việt. Với những kinh nghiệm được đúc kết từ phần 1, đạo diễn Choi Dong-hoon đã dành 1 năm rưỡi tâm huyết để “nhào nặn” nên phần 2 với tổng kinh phí khổng lồ lên đến 37 tỷ won (tương tương 690 tỷ đồng) và 70 tỷ won (tương đương 1300 tỷ đồng) cho cả dự án. "Alienoid: Return To The Future" mô tả câu chuyện về con người, đạo sĩ và các pháp sư cố gắng giải cứu trái đất bằng cách quay trở lại tương lai khi những bí mật xoay quanh cuộc chiến gươm thần được hé lộ. 

Nếu ở phần 1, yếu tố kỹ xảo của phim vốn đã được đánh giá cao thì ở phần 2 lại càng nâng cấp với chất lượng được đánh giá là ngang tầm các bom tấn Hollywood. Tuy nhiên, không ít khán giả bất ngờ và tự hào khi chứng kiến loạt ekip người Việt Nam xuất hiện ở phần danh đề phim và nắm giữ nhiều vai trò quan trọng tại khâu hậu kỳ như VFX, CGI,... Điều này mang đến nhiều dấu hiệu tích cực cho công nghệ kỹ xảo điện ảnh nội địa trong thời gian tới. 

Tại Hàn Quốc, tác phẩm cũng đang tạo nên cơn sốt khi ra mắt kể từ ngày 10/1, liên tiếp dẫn đầu doanh thu trong ngày nhờ sức hút của dàn diễn viên nổi tiếng và câu chuyện mới lạ trong một thế giới quan độc đáo. Bộ phim cũng thành công chinh phục nhiều đạo diễn tên tuổi tại Hàn Quốc, trong đó phải kể đến lời khen ngợi của “cha đẻ” kiệt tác Ký Sinh Trùng Bong Joon-ho: “Tôi đã chờ đợi phần 2 rất lâu rồi, cuối cùng cũng được chứng kiến hồi kết hoành tráng trên màn ảnh rộng. Những nhân vật đa dạng, những cảnh hành động và yếu tố hài hước được hòa quyện vào nhau, tạo nên một bánh răng kịch tính khổng lồ kết nối từng nội dung và làm sáng tỏ câu chuyện của các nhân vật. Tôi vừa xem phim vừa vỗ đầu gối mấy lần. Bộ phim hay như vậy đó, nên hy vọng khán giả cũng ra rạp xem đoạn kết tuyệt vời này”.

Đạo diễn xuất sắc nhất LHP Cannes 2022 Park Chan-wook cũng dành những đánh giá tích cực cho bộ phim: “Với tôi, phần 2 có vẻ thú vị hơn nhiều. Những con người đặc biệt, đầy thu hút và có cá tính độc đáo, tất cả cùng xuất hiện trong câu chuyện. Bộ phim như màn hợp sức phô diễn mọi kỹ năng diễn xuất và cá tính mà không ai đánh bại được. Tôi muốn dành tràng pháo tay cho đạo diễn Choi Dong-hoon và toàn thể diễn viên, ekip bộ phim”.

Bên cạnh cốt truyện “không tưởng” với dòng phim đa thể loại, phim còn mang đến bữa tiệc kỹ xảo mãn nhãn qua những pha hành động gay cấn và loạt đại cảnh hoành tráng, sống động. Mượn chủ đề xuyên không, phim kể luân phiên 2 mốc thời gian cách nhau hơn 600 năm giữa tương lai 2022 và triều đại Goryeo. Trong những phân đoạn ở quá khứ, phim tận dụng triệt để kỹ xảo để mô tả những trận chiến kết hợp giữa công nghệ và ma thuật, mang đến nhiều trải nghiệm mới mẻ về mặt thị giác. Còn ở các cảnh hiện đại, phim khắc họa chân thực những công trình đổ vỡ, những cuộc chiến căng thẳng giữa con người và thế lực ngoài hành tinh, khiến khán giả như được nhập cuộc vào bộ phim đầy sống động.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Loạt phim hấp dẫn từ các "ông lớn" Hollywood sẽ đại náo rạp chiếu 2024
Loạt phim hấp dẫn từ các "ông lớn" Hollywood sẽ đại náo rạp chiếu 2024

VOV.VN - Tác phẩm "Argylle siêu điệp viên" (tựa gốc: Argylle) sẽ là cú mở màn ngoạn mục cho năm 2024 từ "ông lớn” Universal. Từ hành động điệp viên cho tới kinh dị, âm nhạc kỳ ảo, hài hước, loạt bom tấn mới nhất do các hãng phim đình đám của Hollywood bảo trợ hứa hẹn cho một năm bùng nổ của rạp chiếu.

Loạt phim hấp dẫn từ các "ông lớn" Hollywood sẽ đại náo rạp chiếu 2024

Loạt phim hấp dẫn từ các "ông lớn" Hollywood sẽ đại náo rạp chiếu 2024

VOV.VN - Tác phẩm "Argylle siêu điệp viên" (tựa gốc: Argylle) sẽ là cú mở màn ngoạn mục cho năm 2024 từ "ông lớn” Universal. Từ hành động điệp viên cho tới kinh dị, âm nhạc kỳ ảo, hài hước, loạt bom tấn mới nhất do các hãng phim đình đám của Hollywood bảo trợ hứa hẹn cho một năm bùng nổ của rạp chiếu.

“Rất gần, rất xa” mở màn liên hoan phim Iran tại Hà Nội
“Rất gần, rất xa” mở màn liên hoan phim Iran tại Hà Nội

VOV.VN - Bộ phim “Rất gần, rất xa” (So close, so far) của đạo diễn nổi tiếng Iran Reza Mirkarimi đã mở đầu cho “Tuần lễ phim Iran” diễn ra từ ngày 10 - 14/1 tại Trung tâm Chiếu phim Quốc gia, Hà Nội.

“Rất gần, rất xa” mở màn liên hoan phim Iran tại Hà Nội

“Rất gần, rất xa” mở màn liên hoan phim Iran tại Hà Nội

VOV.VN - Bộ phim “Rất gần, rất xa” (So close, so far) của đạo diễn nổi tiếng Iran Reza Mirkarimi đã mở đầu cho “Tuần lễ phim Iran” diễn ra từ ngày 10 - 14/1 tại Trung tâm Chiếu phim Quốc gia, Hà Nội.

Bộ phim "Nhà bà Nữ" thắng lớn ở giải Ngôi sao xanh lần thứ 10
Bộ phim "Nhà bà Nữ" thắng lớn ở giải Ngôi sao xanh lần thứ 10

VOV.VN - Phim điện ảnh "Nhà bà Nữ" của đạo diễn Trấn Thành xuất sắc giành được nhiều giải thưởng do hội đồng bình chọn tại giải Ngôi sao xanh lần thứ 10.

Bộ phim "Nhà bà Nữ" thắng lớn ở giải Ngôi sao xanh lần thứ 10

Bộ phim "Nhà bà Nữ" thắng lớn ở giải Ngôi sao xanh lần thứ 10

VOV.VN - Phim điện ảnh "Nhà bà Nữ" của đạo diễn Trấn Thành xuất sắc giành được nhiều giải thưởng do hội đồng bình chọn tại giải Ngôi sao xanh lần thứ 10.