Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam "bội thu" các tác phẩm phòng, chống Covid-19

VOV.VN - Với hơn 200 tác phẩm dự thi và 143 tác phẩm lọt vào chung kết xếp hạng, Giải thưởng các tác phẩm về đề tài phòng chống Covid-19 do Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam tổ chức đã trở thành một “mùa bội thu”.

Chỉ trong vòng hai tháng phát động, BTC Giải thưởng các tác phẩm nghệ thuật phòng chống Covid-19 đã nhận về hơn 200 tác phẩm dự thi. Qua vòng sơ loại, 143 tác phẩm hợp lệ đạt chất lượng chuyên môn cao đã được chọn vào vòng chấm giải của BGK.

Sau khi chấm, BTC đã chọn và trao 38 giải A, 24 giải B cho các tác phẩm và 2 giải cá nhân xuất sắc gồm: Đạo diễn xuất sắc: Quốc Tín; Quay phim xuất sắc: Công Phạm (Quốc Huy). Ngoài ra BTC còn trao giải Tác phẩm được yêu thích nhất cho “Lớp học đặc biệt mùa Covid” của Nhà hát múa rối Thăng Long và “Tình anh Người Chiến sĩ áo trắng" của tác giả Lê Thế Song, biểu diễn NSND Tự Long. Các giải cá nhân và giải bình chọn có giá trị tương đương giải A của các tác phẩm.

BGK là những nghệ sỹ, soạn giả, nhà báo có uy tín như NSND Giang Mạnh Hà (Phó Chủ tịch Hội NSSK Việt Nam – Trưởng BGK), NSND Lê Khanh, NSND Thúy Hường, NSND Quốc Trượng (Giám đốc Nhà hát chèo Quân đội), nhà báo Nguyễn Vọng Ngàn (Trưởng ban Văn nghệ Đài Truyền hình Việt Nam), soạn giả Mai Văn Lạng (Trưởng phòng dân ca hệ Âm nhạc - Thông tin - Giải trí VOV3, Đài TNVN)…

Đa số các tác phẩm đều có sự đầu tư về chuyên môn như nội dung, dàn dựng, diễn xuất của các nghệ sĩ. Các nội dung đều bám vào quy chế của cuộc thi: Ca ngợi tinh thần Việt Nam, ca ngợi công lao của các y, bác sĩ trên tuyến đầu chống dịch, phán ánh mọi mặt đời sống xã hội khi giãn cách hoặc cách ly, cũng như tuyên truyền về các cách phòng chống dịch Covid.

Ngoài ra, nhiều tác phẩm còn đề cập các vấn đề như giáo dục, sự hi sinh của những người lính tuyến đầu, niềm tin vào Đảng, vào sự lãnh đạo của Chính phủ trong cuộc chiến chống Covid 19.

Giải thưởng được phát động trong toàn thể hội viên Hội NSSKVN cũng như những nghệ sĩ tự do, vì thế, chỉ trong vòng 2 tháng, hơn 200 tác phẩm đã được gửi về thể hiện sự tham gia nhiệt tình của các đơn vị nghệ thuật cũng như các nghệ sĩ. 

Những đơn vị nghệ thuật tiêu biểu trong việc gửi nhiều tác phẩm, hoặc có đầu tư, dàn dựng công phu các tác phẩm của mình có thể kể đến như Đoàn cải lương Hương Tràm, Đoàn nghệ thuật cải lương Long An, Nhà hát nghệ thuật tỉnh Vĩnh Phúc, Nhà hát múa rối Thăng Long, Đoàn kịch nói Hải Phòng, Sân khấu Lệ Ngọc, Nhà hát chèo Ninh Bình, Nhà hát chèo Hải Dương, chi hội sân khấu Đà Nẵng,…

Bên cạnh đó, nhiều cá nhân cũng nhiệt tình tham gia với nhiều tác phẩm chất lượng như soạn giả Lê Thế Song, Đạo diễn Quốc Tín (Đoàn cải lương Hương Tràm), Đạo diễn Hoàng Duẩn, soạn giả Trung Nguyên,…

Các nghệ sĩ tham gia biểu diễn trong các tác phẩm dự thi rất phong phú, từ những nghệ sỹ nổi tiếng như NSND Thanh Tuấn, NSND Hồng Lựu, NSND Tự Long, NSƯT Hồ Ngọc Trinh, NSƯT Mỹ Hạnh, NSƯT Hoàng Tùng, NSƯT Đình Cương… đến các tài năng trẻ như Quốc Phòng, Thu Mỹ, Hùng Vương, Lê Thanh Phong… Chính sự đa dạng và phong phú này đã góp phần làm nên một Giải thưởng chất lượng cao và phản ánh được sự nhiệt tình, đam mê cũng như trách nhiệm của các nghệ sĩ sân khấu đối với việc phòng chống đại dịch Covid-19.

Thể loại tham gia cũng rất đa sắc từ những vở kịch dài như "Người trong mắt bão" (Đoàn kịch Hải Phòng), "Cuộc chiến Covid" (Sân khấu Lệ Ngọc), các tiểu phẩm kịch ngắn, các hoạt cảnh chèo, cải lương đến các bài hát chèo, cải lương, dân ca Nam Bộ, Quan họ Bắc Ninh, Ví giặm, Bài chòi… cho thấy sự đa dạng trong sáng tạo nghệ thuật của các đơn vị cũng như các nghệ sĩ.

Có những bài hát khiến người nghe xúc động nghẹn ngào như "Mẹ ơi đừng khóc vì con", "Sao mẹ chưa về", "Tiếng kèn saxophone ở bệnh viện dã chiến" (cải lương),… cũng có những tác phẩm dí dỏm, hài hước như "Sông Hàn tiễn cô nàng về xứ" (Bài Chòi), "Lớp học đặc biệt mùa Covid" (rối), "Sống ảo" (tiểu phẩm), "Hoãn đám cưới anh sui ơi" (tiểu phẩm hài),… Chính những điều này đã góp phần mang lại nhiều sắc thái cảm xúc cho người xem.

Có thể nói, lần đầu tiên được tổ chức trong vỏn vẹn chỉ có 2 tháng nhưng Giải thưởng các tác phẩm nghệ thuật về phòng chống Covid của Hội NSSK VN đã thành công tốt đẹp. Đây là tiền đề cho các Giải thưởng tiếp theo ở các lĩnh vực khác nhau mà Hội NSSK Việt Nam sẽ tiếp tục tổ chức trong thời gian tới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

LHP Busan 2021 sẽ khai mạc bình thường trở lại sau khi giảm quy mô vì Covid-19
LHP Busan 2021 sẽ khai mạc bình thường trở lại sau khi giảm quy mô vì Covid-19

VOV.VN - Liên hoan phim quốc tế Busan (BIFF) sẽ khai mạc lần thứ 26 tại thành phố cảng phía Nam Busan vào ngày 6/10, thời gian kéo dài 10 ngày với trọng tâm là các sự kiện và buổi chiếu ngoại tuyến sau 1 năm bị gián đoạn bởi đại dịch

LHP Busan 2021 sẽ khai mạc bình thường trở lại sau khi giảm quy mô vì Covid-19

LHP Busan 2021 sẽ khai mạc bình thường trở lại sau khi giảm quy mô vì Covid-19

VOV.VN - Liên hoan phim quốc tế Busan (BIFF) sẽ khai mạc lần thứ 26 tại thành phố cảng phía Nam Busan vào ngày 6/10, thời gian kéo dài 10 ngày với trọng tâm là các sự kiện và buổi chiếu ngoại tuyến sau 1 năm bị gián đoạn bởi đại dịch

Chương trình nghệ thuật trực tuyến “Nối vòng tay lớn”: Đồng lòng vượt qua COVID-19
Chương trình nghệ thuật trực tuyến “Nối vòng tay lớn”: Đồng lòng vượt qua COVID-19

VOV.VN - Chương trình giao lưu nghệ thuật “Nối vòng tay lớn” sẽ được thực hiện theo hình thức cầu truyền hình trực tuyến với nhiều điểm đầu cầu khác nhau kéo dài từ Bắc vào Nam.

Chương trình nghệ thuật trực tuyến “Nối vòng tay lớn”: Đồng lòng vượt qua COVID-19

Chương trình nghệ thuật trực tuyến “Nối vòng tay lớn”: Đồng lòng vượt qua COVID-19

VOV.VN - Chương trình giao lưu nghệ thuật “Nối vòng tay lớn” sẽ được thực hiện theo hình thức cầu truyền hình trực tuyến với nhiều điểm đầu cầu khác nhau kéo dài từ Bắc vào Nam.

Hành động quyết liệt của ngành VHTT&DL trước tác động của đại dịch COVID-19
Hành động quyết liệt của ngành VHTT&DL trước tác động của đại dịch COVID-19

VOV.VN - Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng đánh giá, dù bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch COVID-19 nhưng ngành VHTT&DL đã có nhiều nỗ lực, xuất hiện nhiều điểm sáng đáng ghi nhận, có nhiều hoạt động góp phần cùng cả nước chống dịch.

Hành động quyết liệt của ngành VHTT&DL trước tác động của đại dịch COVID-19

Hành động quyết liệt của ngành VHTT&DL trước tác động của đại dịch COVID-19

VOV.VN - Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng đánh giá, dù bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch COVID-19 nhưng ngành VHTT&DL đã có nhiều nỗ lực, xuất hiện nhiều điểm sáng đáng ghi nhận, có nhiều hoạt động góp phần cùng cả nước chống dịch.