"Ký sinh trùng" và những phim Hàn Quốc "ẵm" nhiều giải thưởng

VOV.VN - Màn ảnh Hàn tạo được sức hút mạnh mẽ với công chúng quốc tế khi ra đời các tác phẩm có sức sáng tạo vượt bậc trong phong cách kể chuyện, được giới phê bình đánh giá cao và nhận nhiều giải thưởng lớn nhỏ.

"Quyết tâm chia tay"

"Quyết tâm chia tay" là bộ phim thành công nhất nhì làng phim ảnh Hàn Quốc 2022. Phim đại thắng trong Lễ trao giải Rồng Xanh, ẵm trọn loạt giải thưởng ấn tượng nhất trong tất cả hạng mục: Đạo diễn xuất sắc nhất, Phim hay nhất, Kịch bản xuất sắc nhất, Đạo diễn xuất sắc nhất, Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất, Âm nhạc xuất sắc nhất và Quay phim xuất sắc nhất. Bộ phim mang về cho Park Chan Wook giải thưởng Đạo diễn xuất sắc nhất ở LHP Cannes 2022. Thang Duy cũng nhận thêm ba cúp Nữ diễn viên chính xuất sắc bao gồm: Giải thưởng Hiệp hội Phê bình điện ảnh Hàn Quốc, Chunsa Film Art Awards và Buil Film Awards. 

Bộ phim trinh thám "Quyết tâm chia tay" pha lẫn tình cảm khi Seo Rae (Thang Duy) tìm mọi cách “thao túng cảm xúc” của Hae Jun (Park Hae Il) để tìm cách thoát tội. Diễn xuất của “nàng thơ” Thang Duy được lột tả xuất sắc, đẹp trong mọi cảnh và còn tạo ra một nhân vật phức tạp nội tâm, làm người ta vừa muốn yêu thương, bảo vệ nhưng cũng vừa e dè khi ở gần. Đây được xem là vai diễn để đời của Thang Duy sau nhiều năm loay hoay thoát khỏi cái bóng quá lớn của "Sắc, Giới" (2007).

Cho đến khi câu chuyện hạ màn, "Quyết tâm chia tay" vẫn để lại những bồi hồi, day dứt về mối tình của 2 nhân vật chính. Bộ phim sẽ phát sóng trên VieON ngày 1/8.

"Người môi giới"

Ngoài "Quyết tâm chia tay", "Người môi giới" là một trong hai tác phẩm đại diện cho Hàn Quốc tranh tài tại Liên hoan phim Cannes 2022. Bộ phim từng nhận tràng pháo tay dài tận 12 phút sau buổi công chiếu, cùng giải thưởng Ecumenical Jury Award cho Phim hay nhất, mang về giải Nam diễn viên xuất sắc cho Song Kang Ho. "Người môi giới" được 171 quốc gia mua bản quyền phát hành từ khi chưa khởi chiếu chính thức. 

"Người môi giới" gây ấn tượng với khán giả khi có lối đi riêng mang đậm chất “chữa lành” về những thông điệp của tình cảm gia đình. Phim xây dựng những tình tiết drama, những plot twist xoắn não nhưng đủ sức thu hút người xem từ cuộc hành trình đi tìm gia đình mới của những đứa trẻ bị bỏ lại trong chiếc “Hộp em bé - Baby box”. Song Kang Ho và Kang Dong Won trong vai hai "Người môi giới" sẽ dẫn dắt trọn vẹn cảm xúc của khán giả với lối diễn xuất tự nhiên, truyền tải những thông điệp và tính cách nhân vật một cách chân thật. IU (Lee Ji Eun) khiến người xem thuyết phục hóa thân vào vai "Người mẹ" trẻ với những biểu cảm mãnh liệt và gai góc.

"Ký sinh trùng"

"Ký sinh trùng" là bộ phim ghi dấu ấn tượng cho 100 năm lịch sử của nền điện ảnh Hàn Quốc, được đánh giá hay nhất thế kỷ 21 và là niềm tự hào châu Á. Phim đạt thành tích vô tiền khoáng hậu với bốn giải thưởng quan trọng tại giải Oscar lần thứ 92: Phim hay nhất, Đạo diễn xuất sắc nhất, Kịch bản gốc hay nhất và Phim quốc tế hay nhất. Phim chiến thắng Cành cọ vàng tại LHP Cannes năm 2019, giải Tác phẩm điện ảnh xuất sắc nhất tại lễ trao giải điện ảnh châu Á - Thái Bình Dương lần thứ 13, thắng giải Phim nước ngoài xuất sắc tại giải Quả cầu Vàng 2020. Ngoài ra, diễn viên Song Kang Ho cũng thắng giải thưởng cao quý Excellence Award của Liên hoan phim Locarno lần thứ 72. 

Vượt qua định kiến tác phẩm nghệ thuật hàn lâm kén người xem, "Ký sinh trùng" khắc họa thành công bức tranh xã hội phân tầng rõ rệt giữa người - người, mối quan hệ nhân quả giữa sở hữu và mất mát, đổi đời và tha hóa, sai lầm và trả giá. Bộ phim là tiếng thở dài cay đắng, day dứt ẩn mình sau tiếng cười giễu nhại trào lộng về sự phân hóa giàu nghèo tàn khốc trong xã hội. 

"Cô hầu gái"

"Cô hầu gái" là kiệt tác làm rung chuyển nền điện ảnh Á Đông, lan rộng ra thị trường quốc tế với sự góp mặt của Ha Jung Woo, Kim Min Hee, Kim Tae Ri. Phim “oanh tạc” khắp mọi mặt trận từ doanh thu phòng vé cho đến những giải thưởng hàn lâm: giải Phim nước ngoài xuất sắc nhất và Giải thiết kế xuất sắc của Hiệp hội các nhà phê bình điện ảnh Los Angeles vào tháng 12-2017, bộ phim Hàn đầu tiên nhận giải Phim nước ngoài hay nhất tại giải thưởng điện ảnh của Viện Hàn lâm nước Anh (BAFTA). Phim đạt điểm đánh giá IMDb: 8.1/10, Google: 90/100, Rotten Tomatoes: 95/100.

Mặc dù là phim kén người xem nhưng "Cô hầu gái" vẫn thành công chinh phục trái tim khán giả bởi dàn nhân vật nắm giữ “linh hồn” bộ phim được xây dựng nên không theo một hệ thống triết lý, tư tưởng cố định nào, cốt truyện giật gân, kịch tính. Loạt plot twist trong phim khiến người xem căng mắt tập trung vì lỡ một giây nào thì quá đáng tiếc vì một là phim quay quá đẹp.

"Người mẹ" (2009)

Tuy không đình đám như "Ký sinh trùng" nhưng "Mother" (2009) (tựa Việt: "Người mẹ") của Won Bin và Kim Hye Ja cũng là tác phẩm xuất sắc. Đây là một kiệt tác tâm lý xen lẫn trinh thám hình sự đỉnh cao của đạo diễn bốn tượng vàng Oscar lừng danh Bong Joon Ho. Phim ẵm 43 giải thưởng lớn nhỏ: Phim hay nhất, Đạo diễn xuất sắc nhất và diễn viên xuất sắc nhất tại giải điện ảnh Rồng Xanh năm 2009.

Kết hợp phong cách của nhiều thể loại phim khác nhau, "Người mẹ" khai thác đến ngọn ngành, mô tả đến rốt cùng góc khuất tâm hồn con người. "Người mẹ" do Kim Hye Ja đảm nhận và cậu con trai khờ khạo do tài tử Won Bin thực hiện, có cách giải quyết tất cả các vấn đề không theo bất kỳ cách thông thường nào cả. Bức tranh hiện thực tàn khốc và nghiệt ngã. Kết phim gây sang chấn tâm lý đối với tất cả khán giả, kể cả những người cứng rắn nhất: Cảm xúc bồn chồn khó tả, rùng mình và nghẹn ngào.

"Thử thách thần chết"

Hai phần của loạt phim "Thử thách thần chết" là một trong những bộ phim đạt doanh thu cao nhất mọi thời đại, vượt 1 triệu lượt xem chỉ sau 3 ngày phát hành. Phim thắng Giải Kỹ thuật tại Giải Grand Bell lần thứ 55 và Giải thưởng Điện ảnh Rồng Xanh lần thứ 39, Giải Bình chọn của khán giả cho Phim được yêu thích nhất tại Giải thưởng Điện ảnh Rồng Xanh lần thứ 39. Phim giúp Kim Dong Wook, Kim Hyang Gi, Do Kyung Soo (D.O. EXO) đạt giải Diễn viên mới xuất sắc nhất.

"Thử thách thần chết" đặt ra nhiều bài học về kiếp luân hồi và luật nhân quả, gieo nhân nào gặt quả nấy và bài học về lòng ăn năn và vị tha. Phim dẫn dắt người xem đi qua từng địa tầng gồm: sát sinh, lười biếng, lừa dối, bất chính, bất tín, bạo lực, bất hiếu với nhiều soi mói, chất vấn về quá khứ cùng với đó là hệ thống hình phạt, tra tấn ghê rợn nơi tầng địa ngục đầy ám ảnh. Người xem vừa giật mình qua từng thước phim, kỹ xảo vừa suy ngẫm về cuộc sống của mình.

"Cô Baek"

Tham gia đóng chính trong bộ phim "Cô Baek", Han Ji Min giành được giải Diễn viên chính xuất sắc nhất (Ảnh hậu) của Giải thưởng Điện ảnh Rồng Xanh danh giá, Giải thưởng Nghệ thuật Baeksang và London East Asia Film Festival lần thứ 3. Bộ phim là một góc nhìn khác hoàn toàn những vai nữ chính ngọt ngào, hài hước thường thấy trong phim Hàn. 

"Cô Baek" kể về cuộc chiến để được sống, được yêu thương. Những số phận trong phim tựa như bóng ma, sống vật vờ không mục đích. Trong bầu không khí u ám, màu phim trầm cuộc chiến thiện – ác được khắc họa với một nhịp phim nhanh, phát triển các tình tiết đẩy lên cao trào, kịch tính khiến, lột tả được nỗi đau của một đứa trẻ bị bạo hành nhưng rất ngoan cường và dũng cảm chống lại cái ác.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đạo diễn "Ký sinh trùng" Bong Joon Ho trở lại với bom tấn "Mickey 17"
Đạo diễn "Ký sinh trùng" Bong Joon Ho trở lại với bom tấn "Mickey 17"

VOV.VN - Tựa phim mới của đạo diễn Bong được chuyển thể từ tiểu thuyết "Mickey 7" của nhà văn Edward Ashton, Cuốn tiểu thuyết xoay quanh các phiên bản nhân bản vô tính mang tên Mickey, dùng để thay thế con người thực hiện cuộc chinh phạt nhằm thuộc địa hóa vương quốc băng giá Niflheim.

Đạo diễn "Ký sinh trùng" Bong Joon Ho trở lại với bom tấn "Mickey 17"

Đạo diễn "Ký sinh trùng" Bong Joon Ho trở lại với bom tấn "Mickey 17"

VOV.VN - Tựa phim mới của đạo diễn Bong được chuyển thể từ tiểu thuyết "Mickey 7" của nhà văn Edward Ashton, Cuốn tiểu thuyết xoay quanh các phiên bản nhân bản vô tính mang tên Mickey, dùng để thay thế con người thực hiện cuộc chinh phạt nhằm thuộc địa hóa vương quốc băng giá Niflheim.

Song Joong Ki và mỹ nhân "Ký sinh trùng" làm MC khai mạc LHP Busan 2021
Song Joong Ki và mỹ nhân "Ký sinh trùng" làm MC khai mạc LHP Busan 2021

VOV.VN - Sự góp mặt của Song Joong Ki và Park So Dam trong vai trò dẫn dắt, khởi động Liên hoan phim Quốc tế Busan 2021 thu hút được sự chú ý của đông đảo khán giả.

Song Joong Ki và mỹ nhân "Ký sinh trùng" làm MC khai mạc LHP Busan 2021

Song Joong Ki và mỹ nhân "Ký sinh trùng" làm MC khai mạc LHP Busan 2021

VOV.VN - Sự góp mặt của Song Joong Ki và Park So Dam trong vai trò dẫn dắt, khởi động Liên hoan phim Quốc tế Busan 2021 thu hút được sự chú ý của đông đảo khán giả.

"The Outlaws 2" của Ma Dong Seok vượt qua kiệt tác Oscar "Ký sinh trùng"
"The Outlaws 2" của Ma Dong Seok vượt qua kiệt tác Oscar "Ký sinh trùng"

VOV.VN - Chưa đầy một tháng sau khi phát hành, “The Outlaws 2” (còn được gọi là “The Roundup”) đã làm nên lịch sử khi vượt qua nhiều tác phẩm huyền thoại tại phòng vé Hàn Quốc. 

"The Outlaws 2" của Ma Dong Seok vượt qua kiệt tác Oscar "Ký sinh trùng"

"The Outlaws 2" của Ma Dong Seok vượt qua kiệt tác Oscar "Ký sinh trùng"

VOV.VN - Chưa đầy một tháng sau khi phát hành, “The Outlaws 2” (còn được gọi là “The Roundup”) đã làm nên lịch sử khi vượt qua nhiều tác phẩm huyền thoại tại phòng vé Hàn Quốc.