Ngọc Sơn chia sẻ chuyện "lẻ bóng" dù đã ở tuổi U60

VOV.VN - Ngọc Sơn thời trẻ từng làm điên đảo trái tim bao cô gái nhưng đến nay, ở tuổi U60, anh vẫn chưa có ý định lập gia đình dù danh vọng, tiền tài đều viên mãn.

Ngọc Sơn sinh năm 1968, được khán giả yêu mến gọi là "ông hoàng nhạc sến". Không chỉ có giọng ca đẹp, mùi mẫn giàu cảm xúc, anh còn là nhạc sĩ với nhiều ca khúc đi vào lòng khán giả như Vầng trăng cô đơn, Tình cha...

Thời hoàng kim, hình ảnh Ngọc Sơn tràn ngập các cửa hàng băng đĩa. Anh không chỉ là ca sĩ có số băng đĩa bán chạy bậc nhất mà còn đắt sô bậc nhất. Nhờ độ phủ sóng cao mà có thời điểm, mức cát-sê nam ca sĩ nhận được cho một show là 200-300 triệu đồng (khoảng 13.000 USD). 

Đến nay sau gần 30 năm miệt mài đi hát, Ngọc Sơn không còn ở đỉnh cao nghề hát nhưng vẫn giữ được sức hút và có lượng khán giả trung thành đông đảo. Các sân khấu có anh tham gia đều chật kín người. 

Tích luỹ từ việc ca hát, Ngọc Sơn có trong tay gia tài đáng ngưỡng mộ. Ngay từ năm 2000, giọng ca Tình cha đã mạnh tay chi 1.000 cây vàng để tự đúc tượng của mình và đặt trước cửa nhà. Căn biệt thự mà anh đang sống có giá 1.000 tỷ đồng, toạ lạc ở trung tâm TP.HCM. 

Công thành danh toại là vậy mà đến nay ở tuổi U60, Ngọc Sơn vẫn độc thân. Điều này khiến nhiều khán giả thấy khó hiểu vì thời trai Ngọc Sơn là một trong những sao nam cực kỳ hấp dẫn phái nữ. Anh không chỉ tài hoa, sở hữu giọng hát ngọt ngào tình tứ, phong cách biểu diễn đặc biệt cá tính mà còn đẹp trai. Mỗi lần đi diễn ở đâu, luôn có đám đông fan nữ bao vây để xin chữ ký và chụp ảnh với anh. Trong "núi" thư mà Ngọc Sơn nhận được hồi đó có không ít thư tỏ tình của các cô gái trẻ.

Sáng giá như vậy nên tình trạng độc thân kéo dài, không có "mảnh tình vắt vai" nào từng được công bố của Ngọc Sơn khiến anh nhận không ít ánh nhìn nghi ngờ về giới tính. Tuy nhiên trong một talkshow, Ngọc Sơn thẳng thắn khẳng định mình "chuẩn men" 100%, và được nhiều cô gái thương yêu. Còn lý do anh chưa lập gia đình chính là tình yêu với mẹ.

Ngọc Sơn coi mẹ là thần tượng, là người anh luôn dành trọn vẹn sự yêu thương, trân trọng. Vì chữ hiếu, Ngọc Sơn gác lại chuyện lập gia đình để sống bên mẹ, dành hết tâm sức phụng dưỡng đấng sinh thành. Thời điểm ấy khi được hỏi về chuyện đi tìm một nửa của đời mình, Ngọc Sơn nói: "Lòng mẹ tình cha là hơn tất cả, tất cả trên đời là hơi thở của con". 

Bên cạnh sự tôn thờ dành cho mẹ, Ngọc Sơn cũng dành tình cảm đặc biệt dành cho một "đại gia đình" khác của anh, đó là khán giả. Mỗi khi đứng trên sân khấu, bằng sự biết ơn tận đáy lòng, Ngọc Sơn luôn hát bằng cảm xúc chân thật, sâu lắng nhất. Rời sân khấu, Ngọc Sơn vẫn coi khán giả như những thành viên trong gia đình mình.

Không còn cha mẹ, Ngọc Sơn tìm niềm vui bên những hoạt động thiện nguyện, các đêm diễn hay chương trình truyền hình. Nam danh ca bộc bạch: “Mẹ đã qua đời rồi, Ngọc Sơn chỉ còn lại đại gia đình dấu yêu, và nửa đời tiếp theo, Ngọc Sơn sẽ cống hiến hết mình cho quê hương, xã hội”./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Danh ca Ngọc Sơn, ca sĩ Nguyên Vũ làm giám khảo Giọng ca vàng doanh nhân 2022
Danh ca Ngọc Sơn, ca sĩ Nguyên Vũ làm giám khảo Giọng ca vàng doanh nhân 2022

VOV.VN - Chiều 27/3, họp báo cuộc thi Giọng ca vàng doanh nhân mùa giải thứ 3 diễn ra tại Hà Nội với sự góp mặt của danh ca Ngọc Sơn, ca sĩ Nguyên Vũ...

Danh ca Ngọc Sơn, ca sĩ Nguyên Vũ làm giám khảo Giọng ca vàng doanh nhân 2022

Danh ca Ngọc Sơn, ca sĩ Nguyên Vũ làm giám khảo Giọng ca vàng doanh nhân 2022

VOV.VN - Chiều 27/3, họp báo cuộc thi Giọng ca vàng doanh nhân mùa giải thứ 3 diễn ra tại Hà Nội với sự góp mặt của danh ca Ngọc Sơn, ca sĩ Nguyên Vũ...

Ngọc Sơn ngưỡng mộ cụ bà 71 tuổi mỗi ngày làm 600 phần cơm 0 đồng dành cho người nghèo
Ngọc Sơn ngưỡng mộ cụ bà 71 tuổi mỗi ngày làm 600 phần cơm 0 đồng dành cho người nghèo

VOV.VN - Ở độ tuổi thất thập, hai vợ chồng bà My và ông Hồng vẫn đều đặn dậy sớm mỗi ngày để chuẩn bị gần 600 phần cơm 0 đồng dành cho người nghèo.

Ngọc Sơn ngưỡng mộ cụ bà 71 tuổi mỗi ngày làm 600 phần cơm 0 đồng dành cho người nghèo

Ngọc Sơn ngưỡng mộ cụ bà 71 tuổi mỗi ngày làm 600 phần cơm 0 đồng dành cho người nghèo

VOV.VN - Ở độ tuổi thất thập, hai vợ chồng bà My và ông Hồng vẫn đều đặn dậy sớm mỗi ngày để chuẩn bị gần 600 phần cơm 0 đồng dành cho người nghèo.

Ngọc Sơn xúc động hội ngộ Quyền Linh sau hơn 30 năm rời xa mái trường Sân khấu
Ngọc Sơn xúc động hội ngộ Quyền Linh sau hơn 30 năm rời xa mái trường Sân khấu

VOV.VN - Cùng bạn học Quyền Linh trở về ngôi trường xưa, ca sĩ Ngọc Sơn xao xuyến khó tả như lạc về miền ký ức của năm 1987 trước những khung cảnh quá đỗi quen thuộc thời sinh viên.

Ngọc Sơn xúc động hội ngộ Quyền Linh sau hơn 30 năm rời xa mái trường Sân khấu

Ngọc Sơn xúc động hội ngộ Quyền Linh sau hơn 30 năm rời xa mái trường Sân khấu

VOV.VN - Cùng bạn học Quyền Linh trở về ngôi trường xưa, ca sĩ Ngọc Sơn xao xuyến khó tả như lạc về miền ký ức của năm 1987 trước những khung cảnh quá đỗi quen thuộc thời sinh viên.