Những nữ đạo diễn hứa hẹn sẽ "làm nên chuyện lớn" tại Hollywood

VOV.VN - Những nữ đạo diễn trên đại diện cho phái yếu, giữ vững phong độ và sẽ “làm nên chuyện lớn” tại Hollywood trong thời gian tới.

Năm 2020, Hollywood đạt kỷ lục về số phụ nữ tham gia vào các bộ phim lớn (Khảo sát do CSWTFSU thực hiện), trong đó các nữ đạo diễn đã góp 16% trên 100 phim có doanh thu hàng đầu. Đây là một tín hiệu tốt để tiếp bước với hi vọng về một thời thế bùng nổ của phái nữ trong làng điện ảnh. Những nữ đạo diễn trên đại diện cho phái yếu, giữ vững phong độ và sẽ “làm nên chuyện lớn” tại Hollywood trong thời gian tới.

Lễ trao giải Quả cầu vàng 2021, lần đầu tiên trong lịch sử, cùng lúc vinh danh 3 nữ đạo diễn ở hạng mục Đạo diễn xuất sắc nhất. Có thể nói, một kỷ nguyên mới của những nghệ sĩ nữ đang mở ra. Và trong 2021 với những cái tên dưới đây, làng điện ảnh thế giới sẽ chứng kiến những cú nổ lớn với nhiều tác phẩm hứa hẹn.

Emerald Fennell

Emerald Fennell được biết tới nhiều nhất với vai trò đồng tác giả kịch bản cho phần 2 của loạt phim trinh thám ly kỳ "Killing Eve" - tác phẩm đã giúp cô dành hai đề cử tại Giải thưởng Primetime Emmy. Với tư cách diễn viên, Fennell góp mặt trong nhiều bộ phim như "Albert Nobbs" (2011), "Anna Karenina" (2012), "The Danish Girl" (2015) và "Vita and Virginia" (2018). Nhưng, tên tuổi của cô thực sự bùng nổ và tỏa sáng qua series dài tập "Call the Midwife" của đài BBC và bộ phim đình đám của Netflix "The Crown".

"Promising Young Woman" là bộ phim đầu tay của nữ đạo diễn người Anh sinh năm 1985. Tác phẩm đầu tay của cô nhận được vô số lời khen và gặt hái rất nhiều giải thưởng điện ảnh. Mới đây, cô đã ẵm trọn giải Kịch bản gốc hay nhất tại Critics Choice Awards 2021 và nhận 2 đề cử Oscar danh giá cho hạng mục: Nữ đạo diễn xuất sắc nhất và Kịch bản gốc hay nhất.

Nia Dacosta

Sinh năm 1989, Nia Dacosta từng theo học Trường Nghệ thuật Tisch của Đại học New York, tiếp bước giống một trong những đạo diễn yêu thích của cô - Martin Scorsese. Nia Dacosta nhanh chóng chứng minh tài năng của mình qua một bộ sưu tập các phim ngắn bao gồm "The Black Girl Dies Last" (2009) và "Night and Day" (2013). Năm 2019, cô đảm nhận biên kịch kiêm đạo diễn cho bộ phim tâm lý tội ác "Little Woods" (2019) và gây ấn tượng với giải Nora Ephron tại Liên hoan phim Tribeca. Sắp tới, dự án kinh dị đình đám "Candyman" remake của phiên bản 1992 sẽ được Nia Dacosta hồi sinh với kỳ vọng thể hiện tinh thần, cái chất kinh dị của truyền thuyết đô thị đẫm máu nhưng mang màu sắc hiện đại. Đây là một trong những bộ phim được mong chờ nhất năm 2021.

Tương lai tươi sáng của Nia Dacosta tiếp tục được mở ra với dự án "Captain Marvel 2". Dacosta chính thức trở thành người phụ nữ da đen đầu tiên, đạo diễn da màu thứ hai sau Ryan Coogler với "Black Panther 2" và là nhà làm phim trẻ nhất thế giới Marvel.

Liesl Tommy

Liesl Tommy là một đạo diễn sân khấu, truyền hình và mang trong mình hai dòng máu Mỹ- Nam Phi. Với vai trò đạo diễn sân khấu, Tommy đã có kinh nghiệm dày dặn ở khắp các nhà hát trên Hoa Kỳ bao gồm Sân khấu Trung tâm (Baltimore, Maryland), Trung tâm Nhà hát Dallas, Nhà hát California Shakespeare, Sundance Đông Phim Nhà hát Berkeley và La Jolla Playhouse cũng tại California.

Một trong các tác phẩm gần đây nhất của Tommy- "Eclipsed" đã vinh dự trở thành vở kịch đầu tiên do phụ nữ viết kịch bản kiêm đạo diễn được công chiếu trên sân khấu Broadway. "Eclipsed" cũng giúp Tommy bỏ túi cho mình một đề cử tại giải Tony. Điều đó đã khiến cô trở thành nữ đạo diễn người Mỹ gốc Phi đầu tiên nhận được đề cử đạo diễn xuất sắc nhất cho một vở kịch tại giải Tony từ trước đến giờ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đạo diễn Nhất Trung chia sẻ về mối duyên với ba "Ngọc nữ" hàng đầu màn ảnh Việt
Đạo diễn Nhất Trung chia sẻ về mối duyên với ba "Ngọc nữ" hàng đầu màn ảnh Việt

VOV.VN - Sau khi bộ phim "1990" công bố những thông tin đầu tiên, đạo diễn Nhất Trung đã có những chia sẻ về mối lương duyên thú vị với ba “Ngọc nữ” hàng đầu màn ảnh Việt.

Đạo diễn Nhất Trung chia sẻ về mối duyên với ba "Ngọc nữ" hàng đầu màn ảnh Việt

Đạo diễn Nhất Trung chia sẻ về mối duyên với ba "Ngọc nữ" hàng đầu màn ảnh Việt

VOV.VN - Sau khi bộ phim "1990" công bố những thông tin đầu tiên, đạo diễn Nhất Trung đã có những chia sẻ về mối lương duyên thú vị với ba “Ngọc nữ” hàng đầu màn ảnh Việt.

Đạo diễn “Hai Phượng” tái xuất màn ảnh rộng với phim kinh dị “Bóng đè”
Đạo diễn “Hai Phượng” tái xuất màn ảnh rộng với phim kinh dị “Bóng đè”

VOV.VN - Ngày 28/1, đạo diễn bộ phim thành công nhất năm 2019 – “Hai Phượng” với doanh thu trên 200 tỷ đã chính thức công bố teaser poster dự án điện ảnh mới mang tên “Bóng đè”.

Đạo diễn “Hai Phượng” tái xuất màn ảnh rộng với phim kinh dị “Bóng đè”

Đạo diễn “Hai Phượng” tái xuất màn ảnh rộng với phim kinh dị “Bóng đè”

VOV.VN - Ngày 28/1, đạo diễn bộ phim thành công nhất năm 2019 – “Hai Phượng” với doanh thu trên 200 tỷ đã chính thức công bố teaser poster dự án điện ảnh mới mang tên “Bóng đè”.

Đạo diễn Quang Dũng kể chuyện làm phim "Tiệc trăng máu"
Đạo diễn Quang Dũng kể chuyện làm phim "Tiệc trăng máu"

VOV.VN - Chính thức khởi chiếu từ ngày 23/10, đến cuối tháng 11/2020, “Tiệc trăng máu” của đạo diễn Quang Dũng đã thu về 175 tỷ đồng, lọt top 3 phim Việt ăn khách nhất mọi thời đại. Đạo diễn Quang Dũng đã chia sẻ về sự dụng công của ê-kíp khi thực hiện bộ phim này.

Đạo diễn Quang Dũng kể chuyện làm phim "Tiệc trăng máu"

Đạo diễn Quang Dũng kể chuyện làm phim "Tiệc trăng máu"

VOV.VN - Chính thức khởi chiếu từ ngày 23/10, đến cuối tháng 11/2020, “Tiệc trăng máu” của đạo diễn Quang Dũng đã thu về 175 tỷ đồng, lọt top 3 phim Việt ăn khách nhất mọi thời đại. Đạo diễn Quang Dũng đã chia sẻ về sự dụng công của ê-kíp khi thực hiện bộ phim này.