Pháp chọn phim bạo lực, tràn ngập cảnh nóng "Titane" tranh giải Oscar 2022

VOV.VN - Bộ phim giành giải "Cành cọ vàng" tại LHP Cannes 2021 của Julia Ducournau pha trộn yếu tố kinh dị về cơ thể người với âm mưu trả thù của một phụ nữ, là một lựa chọn táo bạo để đại diện cho Pháp trong cuộc đua Oscar 2022.

Ngày 13/10, Pháp đã chọn bộ phim "Titane", chủ nhân giải thưởng "Cành cọ vàng" tại LHP Cannes 2021 của Julia Ducournau để đại diện cho điện ảnh nước này tham dự giải Oscar 2022 ở hạng mục "Phim quốc tế hay nhất" .

Bộ phim truyền hình trả thù của Ducournau sẽ cùng 2 cái tên khác trong danh sách rút gọn của Pháp tham dự Oscar là "Happening" - tác phẩm chiến thắng giải Sư tử vàng Venice của đạo diễn Audrey Diwan và bộ phim kinh dị tội phạm lấy bối cảnh trên đường phố Marseille "Stronghold" của Cédric Jimenez. 

"Titane" được đánh giá là bộ phim cấp tiến nhất trong 3 tác phẩm. Bộ phim có nhiều cảnh kỳ quái, rùng rợn, bao gồm cả cảnh làm tình với ô tô của nữ chính và cảnh bạo lực đầy tranh cãi. Một số nhà phê bình khen ngợi sự độc đáo trong phong cách làm phim nhiều chất kinh dị, giật gân với những ám ảnh về cơ thể con người của Julia Ducournau trong khi những người khác lại cho rằng cách tiếp cận có phần điên cuồng và lộn xộn. 

"Mọi người cần hiểu rằng thể loại điện ảnh là một cách để nói về con người cá nhân, nỗi sợ hãi và mong muốn sâu kín của chúng ta thô sơ và trực tiếp nhất. Tôi luôn muốn mang thể loại điện ảnh hoặc những bộ phim có phần kỳ quặc như này đến các liên hoan phim chính thống để phần sản xuất phim của Pháp sẽ không bị tẩy chay", đạo diễn Julia Ducournau chia sẻ. 

Bộ phim khẳng định vị thế của Ducournau là người dẫn đầu một xu hướng mới đầy thú vị trong điện ảnh Pháp, pha trộn giữa thể loại làm phim và những mối quan tâm kỳ lạ. "Titane" thậm chí đã chinh phục được nhiều khán giả khi bán được hơn 300.000 vé tại quê nhà. 

Neon, đơn vị phát hành Titane ở Mỹ vào tháng này, đã thu về hơn 500.000 USD vào cuối tuần đầu tiên. Đây là lần mở màn lớn nhất cho người chiến thắng Cành cọ vàng trong hơn 17 năm và là lần mở màn lớn nhất của Pháp ở Bắc Mỹ trong hơn 15 năm. Neon sẽ tiếp tục cơ hội của mình trong cuộc đua Oscar. Lần cuối cùng Neon chọn một bộ phim thể loại quốc tế đoạt giải Cành cọ vàng - "Ký sinh trùng" của Bong Joon Ho đã làm nên lịch sử khi tiếp tục giành giải Oscar cho Phim hay nhất.

Danh sách rút gọn cho hạng mục "Phim quốc tế hay nhất" tại Lễ trao giải Oscar 2022 sẽ được công bố vào ngày 21/12. Các đề cử chính thức sẽ được công bố vào ngày 8/2 và Lễ trao giải Oscar lần thứ 94 sẽ được tổ chức vào ngày 27/3./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mùa giải Oscar 2022 sẽ khởi động với “Titane” – bộ phim gây sốc nhất LHP Cannes?
Mùa giải Oscar 2022 sẽ khởi động với “Titane” – bộ phim gây sốc nhất LHP Cannes?

VOV.VN - Giới điện ảnh đặt ra câu hỏi liệu "Titane" bộ phim bạo lực kinh dị gây sốc vừa giành giải "Cành cọ vàng" có thể tạo nên một kỳ tích tương tự tại Oscar 2022? 

Mùa giải Oscar 2022 sẽ khởi động với “Titane” – bộ phim gây sốc nhất LHP Cannes?

Mùa giải Oscar 2022 sẽ khởi động với “Titane” – bộ phim gây sốc nhất LHP Cannes?

VOV.VN - Giới điện ảnh đặt ra câu hỏi liệu "Titane" bộ phim bạo lực kinh dị gây sốc vừa giành giải "Cành cọ vàng" có thể tạo nên một kỳ tích tương tự tại Oscar 2022? 

Nữ đạo diễn Julia Ducournau làm nên lịch sử với giải "Cành cọ vàng" cho bộ phim "Titane"
Nữ đạo diễn Julia Ducournau làm nên lịch sử với giải "Cành cọ vàng" cho bộ phim "Titane"

VOV.VN - "Titane” đã giành giải thưởng Cành cọ vàng, đưa Julia Ducournau trở thành nhà làm phim nữ thứ 2 giành được danh hiệu cao nhất trong lịch sử 74 năm của Liên hoan phim Cannes.

Nữ đạo diễn Julia Ducournau làm nên lịch sử với giải "Cành cọ vàng" cho bộ phim "Titane"

Nữ đạo diễn Julia Ducournau làm nên lịch sử với giải "Cành cọ vàng" cho bộ phim "Titane"

VOV.VN - "Titane” đã giành giải thưởng Cành cọ vàng, đưa Julia Ducournau trở thành nhà làm phim nữ thứ 2 giành được danh hiệu cao nhất trong lịch sử 74 năm của Liên hoan phim Cannes.

"Escape from Mogadishu" bất ngờ được chọn đi tranh giải Oscar
"Escape from Mogadishu" bất ngờ được chọn đi tranh giải Oscar

VOV.VN - Dựa trên câu chuyện có thật những năm 1990, bộ phim mô tả cuộc chạy trốn sinh tử của các nhà ngoại giao hai miền Triều Tiên trong cuộc nội chiến Somali đã được Hàn Quốc chọn để tranh giải Oscar lần thứ 94.

"Escape from Mogadishu" bất ngờ được chọn đi tranh giải Oscar

"Escape from Mogadishu" bất ngờ được chọn đi tranh giải Oscar

VOV.VN - Dựa trên câu chuyện có thật những năm 1990, bộ phim mô tả cuộc chạy trốn sinh tử của các nhà ngoại giao hai miền Triều Tiên trong cuộc nội chiến Somali đã được Hàn Quốc chọn để tranh giải Oscar lần thứ 94.