Sân khấu hóa kỷ niệm 234 năm chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa

VOV.VN - Tối 26/1 (Mùng 5 Tết Quý Mão), Ban tổ chức các ngày lễ lớn TP.HCM tổ chức chương trình sân khấu hóa kỷ niệm 234 năm chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa lịch sử (1789 -2023).

Tham dự buổi lễ kỷ niệm có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên cùng lãnh đạo Thành ủy, UBND, UBMTTQ TP và đông đảo người dân TP.HCM.

Với chủ đề “Đất nước vạn mùa Xuân”, chương trình sân khấu hóa kỷ niệm 234 năm chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa gồm 3 chương: Cờ nghĩa Tây Sơn, Nghĩa khí Tây Sơn và Tây Sơn thần tốc - Đại thắng mùa xuân, với đa dạng các tiết mục như: Biểu diễn trống hội, tiếng trống hào hùng; ca khúc Dựng cờ khởi nghĩa; các tiết mục ca cảnh: Tây Sơn tụ nghĩa, Rạch Gầm dậy sóng, Giải phóng kinh thành, Tiếng sông Gianh, Đối thoại chân tâm, Tình thơ duyên thắm, Nước cờ Tam Điệp, Lên ngôi hoàng đế…

Chương trình có sự tham gia biểu diễn của Nghệ nhân ưu tú Nguyễn Thị Thuận - cháu 9 đời nghĩa sỹ đánh trống trận Tây Sơn, cùng đông đảo nghệ sĩ, ca sĩ, diễn viên: NSND Thanh Ngân, NSƯT Kim Tử Long, NSƯT Hữu Quốc, NSƯT Lê Trung Thảo, NSƯT Mỹ Hằng, NSƯT Tâm Tâm, NSƯT Quỳnh Hương, NSƯT Thy Trang, NSƯT Lam Tuyền...

Phát biểu tại chương trình, bà Trần Kim Yến, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam TP.HCM đã ôn lại lịch sử hào hùng Chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa, tưởng nhớ và tri ân người anh hùng áo vải, cờ đào Quang Trung - Nguyễn Huệ, vị hoàng đế trí dũng toàn tài, đánh đuổi quân Xiêm La ở phía Nam, đại phá quân Thanh ở phía Bắc, thu giang sơn về một mối; cùng tri ân bao tướng sỹ của triều đại Tây Sơn, các bậc tiền hiền, anh hùng, liệt sỹ đã làm nên chiến công vĩ đại, mốc son chói lọi, tô thắm thêm trang sử vàng của lịch sử chống giặc ngoại xâm của dân tộc Việt Nam.

Nhìn lại kết quả năm 2022, bà Trần Kim Yến nhấn mạnh TP.HCM đã hoàn thành nhiệm vụ với kết quả đáng trân trọng, kinh tế phục hồi nhanh và khá toàn diện, tăng trưởng trên 9%, hoàn thành đạt và vượt 14/19 chỉ tiêu chủ yếu, góp phần tích cực vào thành tựu chung của cả nước.

Đảng bộ Thành phố đã tập trung chăm lo đời sống nhân dân, khắc phục hậu quả dịch bệnh; dịp Tết Quý Mão, hệ thống mặt trận đã vận động chăm lo để mọi người dân có mùa Xuân ấm áp, sum vầy./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hàng nghìn người nô nức đến khai hội gò Đống Đa
Hàng nghìn người nô nức đến khai hội gò Đống Đa

VOV.VN - Sáng 26/01 (tức mùng 5 tháng giêng năm Quý Mão), lễ hội kỷ niệm 234 năm ngày chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa được UBND quận Đống Đa chủ trì tổ chức để tưởng nhớ công lao to lớn của người anh hùng áo vải Nguyễn Huệ. Buổi lễ đã thu hút hàng nghìn người tới tham dự.

Hàng nghìn người nô nức đến khai hội gò Đống Đa

Hàng nghìn người nô nức đến khai hội gò Đống Đa

VOV.VN - Sáng 26/01 (tức mùng 5 tháng giêng năm Quý Mão), lễ hội kỷ niệm 234 năm ngày chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa được UBND quận Đống Đa chủ trì tổ chức để tưởng nhớ công lao to lớn của người anh hùng áo vải Nguyễn Huệ. Buổi lễ đã thu hút hàng nghìn người tới tham dự.

Bình Định tổ chức dâng hương kỷ niệm 234 năm chiến thắng Ngọc Hồi-Đống Đa
Bình Định tổ chức dâng hương kỷ niệm 234 năm chiến thắng Ngọc Hồi-Đống Đa

VOV.VN - Chiều 25/4 (mồng 4 tết Quý Mão), tại Bảo tàng Quang Trung, tỉnh Bình Định long trọng tổ chức Lễ dâng hoa, dâng hương kỷ niệm 234 năm Chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa (1789 - 2023).

Bình Định tổ chức dâng hương kỷ niệm 234 năm chiến thắng Ngọc Hồi-Đống Đa

Bình Định tổ chức dâng hương kỷ niệm 234 năm chiến thắng Ngọc Hồi-Đống Đa

VOV.VN - Chiều 25/4 (mồng 4 tết Quý Mão), tại Bảo tàng Quang Trung, tỉnh Bình Định long trọng tổ chức Lễ dâng hoa, dâng hương kỷ niệm 234 năm Chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa (1789 - 2023).