Sôi nổi các hoạt động trong ngày hội Việt Nam - Lào

VOV.VN - Trong khuôn khổ Ngày hội giao lưu văn hóa, thể thao và du lịch vùng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ III, sáng nay (1/10) tại Quảng trường 7/5 tỉnh Điện Biên đã diễn ra chuỗi các hoạt động bên lề.

Ngay từ sáng sớm nay, tại Quảng trường 7/5, thành phố Điện Biên Phủ đã sôi động với nhiều hoạt động. Tại không gian văn hóa, quảng bá các sản phẩm du lịch của 20 tỉnh dọc biên giới Việt Nam - Lào, các địa phương đã giới thiệu đến du khách những nét văn hóa đặc trưng của đồng bào các dân tộc và địa điểm du lịch nổi bật địa phương mình.

Anh Vũ Tiến Hoàng, cán bộ đến từ huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên chia sẻ, dù gặp nhiều khó khăn của một huyện vùng sâu, vùng xa của tỉnh Điện Biên, nhưng địa phương cũng được thiên nhiên ưu đãi với nhiều sản vật và nét văn hóa đặc trưng. Lợi thế đó đã góp phần cùng tỉnh tạo lên một Điện Biên phát triển, với ngành du lịch đa dạng, đa sắc màu.

"Huyện Mường Nhé cũng mang đến các đặc sản của huyện và cũng rất mong muốn quảng bá đến đông đảo bạn bè, du khách trong và ngoài tỉnh biết được đến Mường Nhé. Tôi rất mong muốn tỉnh ngày càng phát huy hơn nữa, mở rộng các chương trình quảng bá phát triển du lịch, để người dân Điện Biên được giới thiệu, được quảng bá nhiều hơn đến du khách trong và ngoài tỉnh và có thể cả du khách quốc tế đến khám phá con người Điện Biên" - Anh Vũ Tiến Hoàng cho biết.

Cũng như tỉnh Điện Biên, đoàn nghệ thuật tỉnh Quảng Nam mang đến ngày hội một không gian văn hóa vô cùng đặc sắc, nhằm tái hiện lại các lễ hội đặc trưng của đồng bào Cơ Tu để giới thiệu với bạn bè trong và ngoài nước. Theo chị A Rất Thị Thúy Nga đến từ đoàn Quảng Nam, nổi bật trong các nghi thức, lễ hội của người Cơ Tu là nghi thức “Cúng đất lập làng”. Đây là nghi thức từ thời xa xưa, khi mới hình thành cuộc sống, người dân tìm đất để lập làng để có thể định canh, định cư nơi ở mới.

"Thông qua nghi thức Cúng đất lập làng đơn vị tỉnh Quảng Nam muốn mang đến cho du khách thập phương biết được đời sống thời xưa nguyên bản của người đồng bào dân tộc Cơ Tu, khi mà mới bắt đầu hình thành cuộc sống, để quảng bá về du lịch văn hóa. Hy vọng rằng, nghi thức này sẽ là một nghi thức nổi bật trong ngày hội, để quảng bá cho mọi người biết đến Quảng Nam". 

Là chủ nhà của ngày hội lần này, tỉnh Điện Biên là địa phương có nhiều gian hàng và hoạt động nhất. Ngoài các gian hàng về văn hóa, quảng bá, giới thiệu sản phẩm OCOP, các đoàn của tỉnh Điện Biên đã giới thiệu nhiều danh lam, thắng cảnh tươi đẹp, hùng vĩ, với 19 dân tộc anh em và mong muốn được giao lưu, giới thiệu, liên kết với các địa phương trong và ngoài nước để phát triển du lịch.

Ông Nguyễn Minh Phú, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điên Biên cho biết: "Ngày hội là một sự kiện chính trị, văn hóa đặc biệt riêng có của hai nước Việt Nam - Lào nói chung và là của các tỉnh biên giới giữa hai nước Việt Nam và Lào nói riêng. Thông qua sự kiện này chúng tôi muốn quảng bá các hình ảnh văn hóa, các nét văn hóa dân tộc đặc sắc vùng biên giới của hai đất nước. Qua đó giới thiệu với bạn bè du khách quốc tế về tiềm năng, lợi thế cũng như là sự vươn lên phát triển kinh tế - xã hội của nhân dân các dân tộc vùng biên giới".

Ngày hội giao lưu văn hóa, thể thao và du lịch vùng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ III tại tỉnh Điện Biên, năm 2022 với chủ đề “Thắm tình hữu nghị - Hướng tới tương lai” do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với UBND tỉnh Điện Biên tổ chức đang diễn ra với nhiều hoạt động đặc sắc. Đây là sự kiện chính trị, văn hóa quan trọng thiết thực chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao, 45 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị, hợp tác Việt Nam - Lào, tiếp tục khẳng định tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt, sự gắn bó thủy chung, keo sơn giữa hai nước Việt Nam – Lào./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nét đặc sắc trong lễ cưới của người Dao đỏ ở Tuyên Quang
Nét đặc sắc trong lễ cưới của người Dao đỏ ở Tuyên Quang

VOV.VN - Đồng bào Dao đỏ có đời sống văn hóa, tinh thần rất phong phú. Đặc biệt, những nghi lễ, nghi thức trong đám cưới cổ truyền vẫn được người Dao đỏ ở huyện Hàm Yên (Tuyên Quang) lưu truyền khá nguyên vẹn đến ngày nay với những nét đặc sắc riêng có.

Nét đặc sắc trong lễ cưới của người Dao đỏ ở Tuyên Quang

Nét đặc sắc trong lễ cưới của người Dao đỏ ở Tuyên Quang

VOV.VN - Đồng bào Dao đỏ có đời sống văn hóa, tinh thần rất phong phú. Đặc biệt, những nghi lễ, nghi thức trong đám cưới cổ truyền vẫn được người Dao đỏ ở huyện Hàm Yên (Tuyên Quang) lưu truyền khá nguyên vẹn đến ngày nay với những nét đặc sắc riêng có.

VTV6 giải thể sau 15 năm, dàn MC, BTV tiếc nuối nói lời tạm biệt
VTV6 giải thể sau 15 năm, dàn MC, BTV tiếc nuối nói lời tạm biệt

VOV.VN - Nhiều MC, BTV gắn bó với VTV6 xúc động khi phải chia tay nơi đã gắn bó với mình trong suốt 15 năm qua.

VTV6 giải thể sau 15 năm, dàn MC, BTV tiếc nuối nói lời tạm biệt

VTV6 giải thể sau 15 năm, dàn MC, BTV tiếc nuối nói lời tạm biệt

VOV.VN - Nhiều MC, BTV gắn bó với VTV6 xúc động khi phải chia tay nơi đã gắn bó với mình trong suốt 15 năm qua.

Tích cực xây dựng đời sống văn hóa tại Phú Yên
Tích cực xây dựng đời sống văn hóa tại Phú Yên

VOV.VN - Trong 9 tháng đầu năm 2022, công tác triển khai phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (gọi tắt là Phong trào) đạt nhiều kết quả tích cực tại Phú Yên. 

Tích cực xây dựng đời sống văn hóa tại Phú Yên

Tích cực xây dựng đời sống văn hóa tại Phú Yên

VOV.VN - Trong 9 tháng đầu năm 2022, công tác triển khai phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (gọi tắt là Phong trào) đạt nhiều kết quả tích cực tại Phú Yên.