Tạm đóng cửa tuyến đi bộ Thượng Thành, Đại nội Huế vào ban đêm

VOV.VN - Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế vừa đóng cửa tạm thời tuyến đi bộ tham quan khu vực Thượng Thành, Đại nội Huế vào ban đêm nhằm ngăn tình trạng viết, vẽ bậy và đảm bảo an toàn, an ninh trật tự tại khu vực này

Đầu năm nay, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế chỉnh trang và mở đường đi bộ phía trên khu vực Thượng Thành giúp du khách có thêm trải nghiệm mới khi tham quan khu vực Đại Nội Huế thuộc Quần thể Di tích Cố đô Huế. Trong đó, việc chỉnh trang 2 eo bầu, dọn dẹp và nối thông đoạn đường đi bộ phía Thượng Thành từ eo bầu Nam Xương sang eo bầu Nam Thắng, ngang qua cột cờ Phu Văn Lâu.

Thời gian qua, khu vực Thượng Thành là điểm check-in mới, hấp dẫn du khách. Từ đây, du khách có tầm nhìn bao quát Kinh thành Huế từ trên cao, ngắm nhìn sông Hương thơ mộng… Trước đây, tuyến đi bộ Thượng Thành mở cửa 24/24, phục vụ người dân và du khách tham quan miễn phí. Thế nhưng, gần đây trên tường Thành khu vực Cột cờ và một số điểm xuất hiện nhiều hình vẽ, viết vẽ gây mất mỹ quan, xâm hại di tích. Một số thanh niên tụ tập ăn uống, xả rác bừa bãi, ngồi trên bờ thành rất nguy hiểm…

Trước thực trạng này, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế tăng cường lực lượng bảo vệ nhắc nhở, giám sát. Đồng thời, sơn xoá các hình ảnh, viết vẽ bậy; treo biển khuyến cáo, cấm viết, vẽ bậy và leo trèo lên bờ thành Thượng Thành.

Ông Lê Công Sơn, Phó Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế cho biết: Tạm thời, Trung tâm thay đổi thời gian mở cửa tham quan Thượng Thành từ 7h00 - 17h30 hàng ngày. “Trong lúc lực lượng chưa đủ, Trung tâm tạm thời đóng cửa tuyến tham quan khu vực Thượng Thành. Thực tế, qua quá trình kiểm tra, chúng tôi thấy du khách có nhu cầu tham quan, thưởng ngoạn khu vực này chủ yếu vào ban ngày. Vào ban đêm, rất ít du khách, chủ yếu các bạn trẻ tụ tập, vui chơi, giải trí, thậm chí uống bia, rượu…, rất dễ xảy ra tai nạn. Việc cấm này nhiều mục đích, đảm bảo an toàn cho mọi người tham quan, đồng thời tránh tái diễn tình trạng viết, vẽ bậy trên Thượng Thành”, ông Lê Công Sơn nói./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thu hồi loạt tượng trước Đại nội Huế
Thu hồi loạt tượng trước Đại nội Huế

VOV.VN - Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện hình ảnh 2 bên cầu Kim Thủy lối vào trước Ngọ Môn, Hoàng thành Huế, có hàng tượng màu vàng, kích thước gần bằng người thật. Hình ảnh này tạo ra nhiều ý kiến trái chiều.     

Thu hồi loạt tượng trước Đại nội Huế

Thu hồi loạt tượng trước Đại nội Huế

VOV.VN - Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện hình ảnh 2 bên cầu Kim Thủy lối vào trước Ngọ Môn, Hoàng thành Huế, có hàng tượng màu vàng, kích thước gần bằng người thật. Hình ảnh này tạo ra nhiều ý kiến trái chiều.     

Thừa Thiên Huế kích cầu du lịch toàn diện, kết nối thu hút khách trở lại
Thừa Thiên Huế kích cầu du lịch toàn diện, kết nối thu hút khách trở lại

VOV.VN - Lượng khách du lịch đến tỉnh Thừa Thiên Huế trong tháng đầu năm 2023 và những ngày sau Tết tăng cao. Đây là tín hiệu lạc quan đối với ngành Du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế. Địa phương này đang triển khai nhiều giải pháp, chương trình kích cầu du lịch toàn diện; kết nối các hãng lữ hành lớn nhằm thu hút và phục vụ khách tốt nhất.

Thừa Thiên Huế kích cầu du lịch toàn diện, kết nối thu hút khách trở lại

Thừa Thiên Huế kích cầu du lịch toàn diện, kết nối thu hút khách trở lại

VOV.VN - Lượng khách du lịch đến tỉnh Thừa Thiên Huế trong tháng đầu năm 2023 và những ngày sau Tết tăng cao. Đây là tín hiệu lạc quan đối với ngành Du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế. Địa phương này đang triển khai nhiều giải pháp, chương trình kích cầu du lịch toàn diện; kết nối các hãng lữ hành lớn nhằm thu hút và phục vụ khách tốt nhất.

Thừa Thiên Huế: Tái hiện nghi lễ dựng nêu ngày Tết tại Đại nội Huế
Thừa Thiên Huế: Tái hiện nghi lễ dựng nêu ngày Tết tại Đại nội Huế

VOV.VN - Sáng nay (14/1), tại Đại Nội Huế, Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế tổ chức nghi lễ thượng nêu theo phong tục cung đình ngày xưa của triều Nguyễn vào dịp Tết Nguyên đán.

Thừa Thiên Huế: Tái hiện nghi lễ dựng nêu ngày Tết tại Đại nội Huế

Thừa Thiên Huế: Tái hiện nghi lễ dựng nêu ngày Tết tại Đại nội Huế

VOV.VN - Sáng nay (14/1), tại Đại Nội Huế, Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế tổ chức nghi lễ thượng nêu theo phong tục cung đình ngày xưa của triều Nguyễn vào dịp Tết Nguyên đán.

Khai trương hệ thống vé điện tử và dịch vụ trải nghiệm di tích ảo tại Cố đô Huế
Khai trương hệ thống vé điện tử và dịch vụ trải nghiệm di tích ảo tại Cố đô Huế

VOV.VN - Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế khai trương hệ thống vé điện tử và dịch vụ trải nghiệm, tham quan di tích ảo XR vào sáng nay (20/12), nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch, bổ sung các sản phẩm trải nghiệm mới hấp dẫn du khách khi đến tham quan Quần thể di tích Cố đô Huế.

Khai trương hệ thống vé điện tử và dịch vụ trải nghiệm di tích ảo tại Cố đô Huế

Khai trương hệ thống vé điện tử và dịch vụ trải nghiệm di tích ảo tại Cố đô Huế

VOV.VN - Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế khai trương hệ thống vé điện tử và dịch vụ trải nghiệm, tham quan di tích ảo XR vào sáng nay (20/12), nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch, bổ sung các sản phẩm trải nghiệm mới hấp dẫn du khách khi đến tham quan Quần thể di tích Cố đô Huế.

Độc đáo di tích Hổ Quyền ở cố đô Huế
Độc đáo di tích Hổ Quyền ở cố đô Huế

VOV.VN - Di tích Hổ Quyền ở Trường Đá, phường Thủy Biều, thành phố Huế là một trong những công trình kiến trúc độc đáo chỉ riêng có ở Việt Nam. Được xây dựng dưới thời vua Minh Mạng, nơi đây là đấu trường của những cuộc tử chiến giữa voi và hổ.

Độc đáo di tích Hổ Quyền ở cố đô Huế

Độc đáo di tích Hổ Quyền ở cố đô Huế

VOV.VN - Di tích Hổ Quyền ở Trường Đá, phường Thủy Biều, thành phố Huế là một trong những công trình kiến trúc độc đáo chỉ riêng có ở Việt Nam. Được xây dựng dưới thời vua Minh Mạng, nơi đây là đấu trường của những cuộc tử chiến giữa voi và hổ.

Bảo tồn số hoá di tích cố đô Huế thông qua các mô hình 3D
Bảo tồn số hoá di tích cố đô Huế thông qua các mô hình 3D

VOV.VN - Dự án nhằm tạo ra các mô hình 3D và các bản vẽ kiến trúc để hỗ trợ Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế trong công tác bảo tồn và quản lý di sản.

Bảo tồn số hoá di tích cố đô Huế thông qua các mô hình 3D

Bảo tồn số hoá di tích cố đô Huế thông qua các mô hình 3D

VOV.VN - Dự án nhằm tạo ra các mô hình 3D và các bản vẽ kiến trúc để hỗ trợ Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế trong công tác bảo tồn và quản lý di sản.

Độc đáo thơ trên di tích ở cố đô Huế
Độc đáo thơ trên di tích ở cố đô Huế

(VOV) - Đó là hàng nghìn bài thơ, văn chạm khắc trên các cung điện và văn bia ở hoàng thành, các lăng vua ở cố đô Huế.

Độc đáo thơ trên di tích ở cố đô Huế

Độc đáo thơ trên di tích ở cố đô Huế

(VOV) - Đó là hàng nghìn bài thơ, văn chạm khắc trên các cung điện và văn bia ở hoàng thành, các lăng vua ở cố đô Huế.