Tăng cường các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 tại chùa Tam Chúc

VOV.VN - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Nam vừa có văn bản gửi Ban quản lý khu du lịch Tam Chúc về việc tăng cường thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 tại khu du lịch Tam Chúc.

Theo đó, văn bản do Phó Giám đốc Sở VHTT&DL tỉnh Hà Nam Nguyễn Văn Trọng ký nêu rõ, thời gian qua, với sự quyết tâm vào cuộc mạnh mẽ của cả hệ thống chính trị từ Trung ương đến các địa phương, tình hình dịch bệnh Covid-19 trong cả nước cơ bản đã được kiểm soát tốt, nhu cầu đi tham quan, du lịch, vui chơi giải trí của người dân tăng cao.

Trước tình hình trên, để tăng cường hơn nữa công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại khu du lịch Tam Chúc, đảm bảo an toàn cho lực lượng cán bộ công nhân viên và du khách thập phương; thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các Bộ, ngành liên quan về một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19, Sở VHTT&DL đề nghị BQL khu du lịch Tam Chúc quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm một số nội dung.

Đó là tăng cường tuyên truyền, quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19, Bộ Y tế, Bộ VHTT&DL, UBND tỉnh, Sở VHTT&DL và các cơ quan chức năng về phòng, chống dịch Covid-19, kiên quyết không để lây lan dịch bệnh trong khu du lịch.

Đồng thời tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn khách du lịch và người lao động chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong trạng thái bình thường mới theo khuyến cáo của Bộ Y tết với thông điệp 5K nhằm đảm bảo an toàn, sức khỏe cho du khách, cán bộ, nhân viên và người lao động. Chủ động xây dựng các phương án để thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch trong những thời điểm lượng khách gia tăng đột biến, đặc biệt trong những ngày nghỉ cuối tuần, ngày nghỉ lễ.

Sở VHTT&DL cũng đề nghị BQL khu du lịch Tam Chúc duy trì hoạt động thường xuyên đường dây nóng của đơn vị kết nối với Sở VHTT&DL để kịp thời thông tin, báo cáo tình hình phòng, chống dịch Covid-19, kiến nghị, đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn cho đơn vị và khách du lịch. Cử đầu mối báo cáo tình hình về Sở định kỳ 2 ngày/ lần bằng văn bản để tổng hợp, báo cáo Tỉnh ủy, UBND tỉnh.

Trước đó, ngày 14/3, du khách nườm nượp đổ về chùa Tam Chúc (Hà Nam) tham quan, du lịch khiến nơi đây rơi vào tình trạng quá tải. Đại diện Ban quản lý chùa Tam Chúc sáng 15/3 cho biết, tính riêng trong ngày hôm qua, chùa đã đón tiếp từ 40 - 50.000 người, số lượng khách thăm quan tăng đột biến, gấp 3 lần so với tháng 1 âm lịch. Giữa thời điểm dịch Covid-19 còn chưa được kiểm soát hoàn toàn, việc tập trung quá đông người tại chùa Tam Chúc là vấn đề đáng lo ngại.

Từ hiện tượng ở Tam Chúc trong ngày cuối tuần vừa qua, ngày 15/3, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có văn bản gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tăng cường các biện pháp an toàn phòng, chống dịch Covid-19, thực hiện nếp sống văn minh trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch. Cùng ngày, Giáo hội Phật giáo Việt Nam cũng đã ra văn bản yêu cầu các Trụ trì, các Ban Quản trị tự viện tiếp tục nâng cao các biện pháp trong phòng, chống dịch bệnh. Tuyệt đối thực hiện khuyến cáo 5K của Bộ Y tế. Phối hợp chặt chẽ với Chính quyền địa phương để có phương án cụ thể đảm bảo sự giãn cách, tránh ùn tắc, chen lấn đông người. Đảm bảo khai báo y tế, thường xuyên đeo khẩu trang và sát khuẩn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tạm dừng tổ chức lễ hội, khóa tu... tập trung đông người ở các chùa
Tạm dừng tổ chức lễ hội, khóa tu... tập trung đông người ở các chùa

VOV.VN - Do diễn biến phức tạp của Covid-19, các chùa tạm dừng việc tổ chức các lễ hội, pháp hội, các khóa lễ, khóa tu mùa hè, các khóa tu tập trung đông người.

Tạm dừng tổ chức lễ hội, khóa tu... tập trung đông người ở các chùa

Tạm dừng tổ chức lễ hội, khóa tu... tập trung đông người ở các chùa

VOV.VN - Do diễn biến phức tạp của Covid-19, các chùa tạm dừng việc tổ chức các lễ hội, pháp hội, các khóa lễ, khóa tu mùa hè, các khóa tu tập trung đông người.

Chùa Tam Chúc vắng vẻ bởi dịch Covid-19
Chùa Tam Chúc vắng vẻ bởi dịch Covid-19

Do ảnh hưởng bởi Covid-19, chùa Tam Chúc – một trong những điểm du lịch tâm linh và sinh thái của Việt Nam vắng vẻ lạ thường. 

Chùa Tam Chúc vắng vẻ bởi dịch Covid-19

Chùa Tam Chúc vắng vẻ bởi dịch Covid-19

Do ảnh hưởng bởi Covid-19, chùa Tam Chúc – một trong những điểm du lịch tâm linh và sinh thái của Việt Nam vắng vẻ lạ thường. 

Chùa Tam Chúc, Yên Tử thông báo hủy khai hội
Chùa Tam Chúc, Yên Tử thông báo hủy khai hội

Thượng tọa Thích Minh Quang đã thông báo tạm dừng tổ chức lễ khai hội chùa Tam Chúc Xuân Canh Tý.

Chùa Tam Chúc, Yên Tử thông báo hủy khai hội

Chùa Tam Chúc, Yên Tử thông báo hủy khai hội

Thượng tọa Thích Minh Quang đã thông báo tạm dừng tổ chức lễ khai hội chùa Tam Chúc Xuân Canh Tý.