Thắt chặt giao lưu văn hóa Việt Nam - Trung Quốc

VOV.VN - Câu lạc bộ Giao lưu Văn hóa Việt - Trung vừa kỷ niệm 25 năm thành lập với nhiều hoạt động nhằm tiếp tục góp phần thúc đẩy giao lưu văn hóa hai nước Việt Nam và Trung Quốc.

Câu lạc bộ Giao lưu Văn hóa Việt - Trung là tổ chức phi chính phủ với tên tiếng Trung là Trung tâm Giao lưu Văn hóa Việt - Trung. Trước đây, Bộ Văn hóa - Thông tin giao cho Vụ Hợp tác quốc tế, nay là Cục Hợp tác quốc tế của Bộ trực tiếp chỉ đạo giám sát hoạt động. Tôn chỉ của Câu lạc bộ là tập hợp các nhân sỹ, trí thức quan tâm đến văn hóa Việt Nam - Trung Hoa, thông qua các hoạt động giao lưu văn hóa của CLB để tăng cường sự hiểu biết, củng cố và phát triển mối quan hệ hữu nghị và hợp tác truyền thống giữa nhân dân hai nước. 

Trong gần 25 năm hoạt động, CLB đã tổ chức nhiều hoạt động giao lưu văn hóa nhân dân có ý nghĩa, gây tiếng vang góp phần thúc đẩy giao lưu văn hóa như: Triển lãm gốm sứ Cảnh Đức trấn Giang Tây Trung Quốc tại Trung tâm Triển lãm Văn hóa nghệ thuật Vân Hồ Hà Nội; Triển lãm hoa đăng Tự Cống Tứ Xuyên tại Công viên Bách thảo; Triển lãm Băng đăng của tỉnh Hắc Long Giang Trung Quốc tại Công viên Thống nhất Hà Nội; nhiều triển lãm tranh, thư pháp tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội), Thư viện Quốc gia Hà Nội, Nhà xuất bản Thế Giới, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam. CLB cũng hợp tác với Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức cuộc thi Tìm hiểu kiến thức văn hóa tri thức Việt Nam và Trung Quốc - Nhịp cầu hữu nghị...

Ngoài ra, CLB hợp tác với Hội Hữu nghị Việt - Trung tổ chức một số triển lãm ảnh và hoạt động nghệ thuật, tổ chức Chương trình tìm hiểu tiềm năng du lịch văn hóa tại thành phố Di Lặc, Vân Nam, Trung Quốc, hội viên của CLB cũng là thành viên tích cực của Hội Hữu nghị Việt - Trung.

Ông Nguyễn Văn Tình, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Giao lưu Văn hóa Việt - Trung cho rằng, chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam của Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Phu nhân vừa kết thúc tốt đẹp, mở ra một thời kỳ hợp tác mới hứa hẹn mang lại cho nhân dân hai nước hạnh phúc và phồn vinh. 

Nhân dịp này, mới đây CLB đã cùng hợp tác với Trung tâm Văn hóa Trung Quốc tại Hà Nội cho ra mắt một số ấn phẩm về thơ cổ Trung Quốc, hướng tới độc giả là hội viên CLB, sinh viên tiếng Trung của các trường đại học và những độc giả yêu thích thơ cổ Trung Quốc nhằm đóng góp cho công tác giao lưu văn hóa hai nước Việt - Trung, đồng thời cũng để tri ân và ghi nhận những hội viên đã nhiệt tình ủng hộ và đồng hành cùng CLB trong suốt 25 năm qua.

Câu lạc bộ Giao lưu Văn hóa Việt - Trung kỳ vọng các ấn phẩm này sẽ hữu dụng và có ý nghĩa với những người muốn tìm hiểu về văn học Trung Hoa cổ đại. Qua đó, tăng cường hiểu biết giữ nhân dân hai nước, góp phần làm sâu sắc hơn mối quan hệ hữu nghị và hợp tác chiến lược toàn diện đang phát triển hết sức tốt đẹp hiện nay giữa Việt Nam và Trung Quốc.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phim Việt tham gia LHP quốc tế Hà Nội: Cơ hội giao lưu với các nền điện ảnh
Phim Việt tham gia LHP quốc tế Hà Nội: Cơ hội giao lưu với các nền điện ảnh

VOV.VN - Hạng mục phim dài dự thi của LHP quốc tế Hà Nội lần thứ 6, điện ảnh Việt có bộ phim “Hoa nhài” của đạo diễn Đặng Nhật Minh được sánh bước cùng những tác phẩm tiêu biểu của những nền điện ảnh khác trên thế giới.

Phim Việt tham gia LHP quốc tế Hà Nội: Cơ hội giao lưu với các nền điện ảnh

Phim Việt tham gia LHP quốc tế Hà Nội: Cơ hội giao lưu với các nền điện ảnh

VOV.VN - Hạng mục phim dài dự thi của LHP quốc tế Hà Nội lần thứ 6, điện ảnh Việt có bộ phim “Hoa nhài” của đạo diễn Đặng Nhật Minh được sánh bước cùng những tác phẩm tiêu biểu của những nền điện ảnh khác trên thế giới.

Giao lưu Những người yêu Nghệ thuật Chèo toàn quốc lần thứ VII - năm 2022
Giao lưu Những người yêu Nghệ thuật Chèo toàn quốc lần thứ VII - năm 2022

VOV.VN - Giao lưu Những người yêu Nghệ thuật Chèo toàn quốc lần thứ VII  - năm 2022 diễn ra trong 3 ngày (đến 10/7) với 118 tiết mục Chèo đặc sắc của các nghệ sĩ, nghệ nhân chèo đến từ các tỉnh: Thái Nguyên, Yên Bái, Thái Bình, Bắc Giang, Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Dương, Quảng Ninh...

Giao lưu Những người yêu Nghệ thuật Chèo toàn quốc lần thứ VII - năm 2022

Giao lưu Những người yêu Nghệ thuật Chèo toàn quốc lần thứ VII - năm 2022

VOV.VN - Giao lưu Những người yêu Nghệ thuật Chèo toàn quốc lần thứ VII  - năm 2022 diễn ra trong 3 ngày (đến 10/7) với 118 tiết mục Chèo đặc sắc của các nghệ sĩ, nghệ nhân chèo đến từ các tỉnh: Thái Nguyên, Yên Bái, Thái Bình, Bắc Giang, Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Dương, Quảng Ninh...

Khai mạc Liên hoan Ảo thuật toàn quốc lần thứ IV
Khai mạc Liên hoan Ảo thuật toàn quốc lần thứ IV

VOV.VN - Tối 8/11, tại TP.HCM, diễn ra lễ khai mạc Liên hoan Ảo thuật toàn quốc lần thứ IV. Đã có 29 tiết mục của 2 đơn vị nghệ thuật công lập và 11 đơn vị nghệ thuật xã hội hóa được ban tổ chức lựa chọn tham gia dự thi tại liên hoan.

Khai mạc Liên hoan Ảo thuật toàn quốc lần thứ IV

Khai mạc Liên hoan Ảo thuật toàn quốc lần thứ IV

VOV.VN - Tối 8/11, tại TP.HCM, diễn ra lễ khai mạc Liên hoan Ảo thuật toàn quốc lần thứ IV. Đã có 29 tiết mục của 2 đơn vị nghệ thuật công lập và 11 đơn vị nghệ thuật xã hội hóa được ban tổ chức lựa chọn tham gia dự thi tại liên hoan.

Điện ảnh Việt trên đấu trường quốc tế - Những cơ hội và thử thách
Điện ảnh Việt trên đấu trường quốc tế - Những cơ hội và thử thách

VOV.VN - Nếu thế hệ đạo diễn 6x, 7x còn vừa làm vừa học hỏi kinh nghiệm, thì đến thế hệ 8x, 9x hiện nay, khả năng cập nhật, tiếp cận ngày càng chủ động, không chỉ dừng lại ở những liên hoan phim vừa và nhỏ mà còn hướng tới các liên hoan phim lớn.

Điện ảnh Việt trên đấu trường quốc tế - Những cơ hội và thử thách

Điện ảnh Việt trên đấu trường quốc tế - Những cơ hội và thử thách

VOV.VN - Nếu thế hệ đạo diễn 6x, 7x còn vừa làm vừa học hỏi kinh nghiệm, thì đến thế hệ 8x, 9x hiện nay, khả năng cập nhật, tiếp cận ngày càng chủ động, không chỉ dừng lại ở những liên hoan phim vừa và nhỏ mà còn hướng tới các liên hoan phim lớn.