Thư viện Hà Nội đón diện mạo mới hiện đại với loạt tiện ích

VOV.VN - Dự án "Tái tạo thư viện công cộng giai đoạn 2021-2022" được thực hiện tại Thư viện Hà Nội, sau khi được bàn giao đưa vào sử dụng sẽ cung cấp một tổ hợp không gian hiện đại, đáp ứng nhu cầu về văn hóa đọc của người dân Thủ đô.

Ngày 18/4/2023, Thư viện Hà Nội phối hợp với Tổ chức COPION - đơn vị đại diện Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc thực hiện và quản lý dự án, đã tổ chức Lễ khánh thành Dự án "Tái tạo thư viện công cộng giai đoạn 2021-2022", được thực hiện tại Thư viện Hà Nội. Đây là sự thay đổi lớn về diện mạo đối với thư viện Hà Nội để phục vụ bạn đọc nói chung và nhân dân Thủ đô nói riêng.

Trước đó, Dự án “Tái tạo thư viện công cộng giai đoạn 2021-2022” được UBND thành phố Hà Nội phê duyệt tại Quyết định số 3531/QĐ-UBND ngày 28/9/2022. Ngay sau khi được phê duyệt, Tổ chức COPION đã có kế hoạch phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, các Sở, ngành liên quan và Thư viện Hà Nội thống nhất hồ sơ thiết kế cải tạo, trang trí không gian từ tầng 1 đến tầng 3 trụ sở Thư viện Hà Nội tại 47 Bà Triệu - Hoàn Kiếm - Hà Nội, cùng các nội dung về đào tạo thủ thư tại Hàn Quốc và Việt Nam; cung cấp một số trang thiết bị, nội thất, sách, báo...

Cụ thể, Giai đoạn 1, dự án đã tập trung thiết kế, trang trí không gian thư viện tầng 1, bao gồm: Sảnh tầng 1, Phòng cấp, đổi thẻ, phòng Hành chính – Tổng hợp và phòng thu âm của Thư viện. Giai đoạn 2, dự án đã thực hiện công tác thiết kế, trang trí không gian thư viện tại tầng 2, 3 và khu vực liên quan của tòa nhà Thư viện Hà Nội.

Được khởi công vào ngày 5/11/2022, đến nay, các hạng mục trên cơ bản đã hoàn thành và sẵn sàng đưa vào sử dụng phục vụ công chúng và nhân dân Thủ đô Hà Nội, với tổng số vốn là 1,9 triệu USD, tương đương 44,43 tỷ VNĐ do Hàn Quốc tài trợ và tổ chức thực hiện dự án.

Phát biểu tại buổi lễ khánh, bà Vũ Thu Hà, Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội cho biết, Dự án tái tạo Thư viện công cộng giai đoạn 2021 - 2022 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc tài trợ với mục tiêu hỗ trợ nâng cao sử dụng tiện ích của Thư viện thành phố Hà Nội. Dự án hướng tới xây dựng không gian văn hoá, thưởng thức văn hoá và đọc sách; hỗ trợ việc trao đổi, giao lưu văn hoá; truyền tải thông tin, đời sống học thuật, nhằm giúp nâng cao chất lượng đời sống tinh thần của các tầng lớp nhân dân Thủ đô.

Theo Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội, khi dự án đi vào hoạt động, Thư viện Hà Nội sẽ trở thành một không gian sáng tạo, ươm mầm các tài năng sáng tạo. Đây cũng là một bước tiến mới, vận hội mới cho Thư viện Hà Nội trong việc đáp ứng văn hóa đọc trong xu thế toàn cầu hóa, ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển mình từ thư viện truyền thống sang hiện đại, mang lại nhiều tiện ích, nâng cao chất lượng phục vụ các tầng lớp nhân dân Thủ đô. 

"Tôi tin tưởng rằng việc triển khai các hoạt động giao lưu, hợp tác trên nhiều lĩnh vực cụ thể, nhất là trong lĩnh vực văn hóa sẽ thắt chặt tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước, tiếp tục đóng góp vào việc thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Hàn Quốc ngày càng được củng cố, mở rộng và phát triển bền vững" - Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội nhấn mạnh. 

Cũng theo Ông Trần Tuấn Anh, Giám đốc Thư viện Hà Nội, dự án sau khi được bàn giao, đưa vào sử dụng sẽ cung cấp một tổ hợp không gian văn hóa hiện đại cho cơ sở hạ tầng giáo dục tại Thư viện Hà Nội, giúp thư viện nâng cao chất lượng cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong việc quản lý và vận hành. Đồng thời tăng cường gắn kết mối quan hệ giữa Việt Nam và Hàn Quốc thông qua việc triển khai dự án ODA trong lĩnh vực văn hóa mà Hàn Quốc có chuyên môn, dựa trên nhu cầu thực tế của quốc gia tiếp nhận dự án, cung cấp cho người dân thủ đô một không gian văn hóa hiện đại, tiện ích./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Viện nghiên cứu Hán Nôm nói sách bị mất, thất lạc do thiếu giá để sách
Viện nghiên cứu Hán Nôm nói sách bị mất, thất lạc do thiếu giá để sách

VOV.VN - Viện Nghiên cứu Hán Nôm cho biết, việc mất, thất lạc một số tài tài liệu Hán Nôm do có sự lẫn lộn sách trong kho. Ngoài ra không gian của kho nhỏ, thiếu giá để sách khiến cho kho sách bị phân tán.

Viện nghiên cứu Hán Nôm nói sách bị mất, thất lạc do thiếu giá để sách

Viện nghiên cứu Hán Nôm nói sách bị mất, thất lạc do thiếu giá để sách

VOV.VN - Viện Nghiên cứu Hán Nôm cho biết, việc mất, thất lạc một số tài tài liệu Hán Nôm do có sự lẫn lộn sách trong kho. Ngoài ra không gian của kho nhỏ, thiếu giá để sách khiến cho kho sách bị phân tán.

Ứng dụng số gia tăng sức hút cho di tích ở Hà Nội
Ứng dụng số gia tăng sức hút cho di tích ở Hà Nội

VOV.VN - Sử dụng công nghệ hình ảnh 360 độ hiện đại kết hợp các video, âm thanh và hình ảnh 2D, chỉ cần thao tác quét mã QR đơn giản khách du lịch sẽ có được những thông tin đầy đủ, chi tiết về di tích lịch sử Thủ đô. Đây là công trình “Số hóa các di tích” đang được các cơ sở đoàn trên địa bàn Thủ đô thực hiện rộng rãi.

Ứng dụng số gia tăng sức hút cho di tích ở Hà Nội

Ứng dụng số gia tăng sức hút cho di tích ở Hà Nội

VOV.VN - Sử dụng công nghệ hình ảnh 360 độ hiện đại kết hợp các video, âm thanh và hình ảnh 2D, chỉ cần thao tác quét mã QR đơn giản khách du lịch sẽ có được những thông tin đầy đủ, chi tiết về di tích lịch sử Thủ đô. Đây là công trình “Số hóa các di tích” đang được các cơ sở đoàn trên địa bàn Thủ đô thực hiện rộng rãi.

Việt Nam - Pháp tăng cường hợp tác địa phương về văn hóa, di sản và du lịch
Việt Nam - Pháp tăng cường hợp tác địa phương về văn hóa, di sản và du lịch

VOV.VN - Trong khuôn khổ Hội nghị hợp tác giữa các địa phương Việt Nam - Pháp, lần thứ 12, được tổ chức tại Hà Nội, chiều 14/4, đã diễn Hội thảo chuyên đề “Văn hóa, Di sản và Du lịch”.

Việt Nam - Pháp tăng cường hợp tác địa phương về văn hóa, di sản và du lịch

Việt Nam - Pháp tăng cường hợp tác địa phương về văn hóa, di sản và du lịch

VOV.VN - Trong khuôn khổ Hội nghị hợp tác giữa các địa phương Việt Nam - Pháp, lần thứ 12, được tổ chức tại Hà Nội, chiều 14/4, đã diễn Hội thảo chuyên đề “Văn hóa, Di sản và Du lịch”.