Thừa Thiên Huế: Đêm âm thanh và ánh sáng 3D Mapping tại Ngọ Môn

VOV.VN - “Huế by Light-The Live Show” đây là một sản phẩm giới thiệu những kết quả hợp tác trong suốt thời gian qua của Việt Nam của Pháp nói chung, trong đó có các đối tác Pháp với tỉnh Thừa Thiên Huế trong thời gian vừa qua.

Tối 12/12, tại Cổng Ngọ Môn - Huế diễn ra Chương trình biểu diễn âm thanh và chiếu sáng nghệ thuật “Huế by Light-The Live Show”. Đây là chương trình trình diễn nghệ thuật âm thanh và ánh sáng đặc sắc do Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam, Viện Pháp Việt Nam và UBND tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp tổ chức nhân dịp kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao giữa Pháp và Việt Nam. Chương trình là điểm nhấn của chuỗi sự kiện trong lễ hội mùa Đông Festival Huế 2023.

Màn trình diễn ánh sáng đặc sắc 3D Mapping chiếu sáng trên bề mặt kiến trúc Ngọ Môn, Đại Nội Huế là điểm nhấn của "Huế By Light-The Live Show" nhằm tôn vinh giá trị di sản kiến trúc Cố đô Huế thu hút đông đảo người xem. Phục vụ màn trình diễn này là hệ máy chiếu với cường độ sáng 300.000 lumens. Những hình ảnh 2D, 3D siêu thực được thiết kế đồ họa dành riêng cho Đại Nội Huế đồng bộ với các sáng tạo âm nhạc.

Tham dự "Huế By Light-The Live Show" khán giả được thưởng thức chương trình nghệ thuật âm nhạc điện tử mới lạ của nhạc sĩ, ca sĩ, nhà soạn nhạc nổi tiếng nước Pháp Sébastien Tellier. Bên cạnh đó có nhóm nhạc Việt Nam Limebócx biểu diễn những tác phẩm âm nhạc mới lạ kết hợp âm nhạc hiện đại và nhạc cụ truyền thống Việt Nam, cùng với màn trình diễn ánh sáng 3D mapping vô cùng độc đáo, khiến khán giả đắm chìm trong thế giới của buổi trình diễn âm thanh ánh sáng đặc sắc, hòa trộn các biểu tượng của văn hóa Pháp và Việt Nam.

Ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế  cho biết: “Huế by Light-The Live Show” đây là một sản phẩm giới thiệu những kết quả hợp tác trong suốt thời gian qua của Việt Nam của Pháp nói chung trong đó có các đối tác Pháp với tỉnh Thừa Thiên Huế trong thời gian vừa qua. Giới thiệu đến cộng đồng, người dân và khách du lịch trong một đêm diễn mang tính chất mở. Để mọi người có thể tương tác với đêm hội, với hiệu ừng ánh sáng, âm thanh cũng kết hợp pha trộn giữa văn hóa Châu Âu, văn hóa Pháp cũng như văn hóa Việt Nam và văn hóa truyền thống Huế”.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lễ hội mùa Thu ở Festival Huế có nhiều hoạt động hấp dẫn
Lễ hội mùa Thu ở Festival Huế có nhiều hoạt động hấp dẫn

VOV.VN - Ban Tổ chức Festival Huế 2023 vừa công bố chương trình, hoạt động chính trong khuôn khổ lễ hội mùa thu Festival Huế 2023.

Lễ hội mùa Thu ở Festival Huế có nhiều hoạt động hấp dẫn

Lễ hội mùa Thu ở Festival Huế có nhiều hoạt động hấp dẫn

VOV.VN - Ban Tổ chức Festival Huế 2023 vừa công bố chương trình, hoạt động chính trong khuôn khổ lễ hội mùa thu Festival Huế 2023.