TPHCM sẽ giảm lượng người đến tham dự các hoạt động văn hóa dịp lễ

VOV.VN - Các chương trình văn hóa, nghệ thuật với chủ đề "Non sông liền một dải" sẽ được tổ chức tại trung tâm thành phố và khu vực ngọai thành.

Trước nguy cơ dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, TP.HCM sẽ giảm hơn 50% số người đến tham dự các chương trình văn hóa, nghệ thuật trong dịp kỷ niệm 46 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2021) và Ngày Quốc tế lao động (1/5). 

Các chương trình văn hóa, nghệ thuật với chủ đề "Non sông liền một dải" sẽ được tổ chức tại trung tâm thành phố và khu vực ngọai thành như: thành phố Thủ Đức, huyện Củ Chi, Nhà Bè, Cần Giờ và Bình Chánh…

Ông Võ Trọng Nam, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM cho biết: Thành phố tổ chức các hoạt động văn hóa -nghệ thuật nhưng phải đảm an toàn việc phòng chống dịch và giảm số người tham dự. Cụ thể tại chương trình văn hóa, nghệ thuật ở phố đi bộ Nguyễn Huệ, Quận 1 sẽ diễn ra tối nay (29/4) với chủ đề Bản hùng ca Mùa xuân đại thắng sẽ giảm số người dự xuống còn 500 người, thay vì 1.200 người như dự kiến. Còn tại các chương trình tại khu vực ngoại thành số lượng người tham dự sẽ giảm xuống còn một nửa. Ban tổ chức phối hợp với công an, lực lượng thanh niên xung phong để đảm bảo an ninh, trật tự và phòng chống dịch. Ở khu vực bên ngoài địa điểm sân khấu, triển lãm, lực lượng chức năng sẽ kiểm tra và xử phạt những người không đeo khẩu trang./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đắk Lắk dừng lễ hội Đêm trắng Ban Mê để phòng dịch Covid-19
Đắk Lắk dừng lễ hội Đêm trắng Ban Mê để phòng dịch Covid-19

VOV.VN - Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, nhằm hạn chế tụ tập đông người, Tỉnh ủy Đắk Lắk đã quyết định dừng tổ chức Lễ hội Đêm trắng Ban Mê để phòng chống dịch bệnh.

Đắk Lắk dừng lễ hội Đêm trắng Ban Mê để phòng dịch Covid-19

Đắk Lắk dừng lễ hội Đêm trắng Ban Mê để phòng dịch Covid-19

VOV.VN - Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, nhằm hạn chế tụ tập đông người, Tỉnh ủy Đắk Lắk đã quyết định dừng tổ chức Lễ hội Đêm trắng Ban Mê để phòng chống dịch bệnh.

Quảng Trị cắt giảm phạm vi, quy mô một số hoạt động lễ hội
Quảng Trị cắt giảm phạm vi, quy mô một số hoạt động lễ hội

VOV.VN - Quảng Trị quyết định cắt giảm quy mô, phạm vi của một số hoạt động trong khuôn khổ Lễ hội “Thống nhất non sông”; hoạt động khai trương mùa du lịch biển, đảo 2021.

Quảng Trị cắt giảm phạm vi, quy mô một số hoạt động lễ hội

Quảng Trị cắt giảm phạm vi, quy mô một số hoạt động lễ hội

VOV.VN - Quảng Trị quyết định cắt giảm quy mô, phạm vi của một số hoạt động trong khuôn khổ Lễ hội “Thống nhất non sông”; hoạt động khai trương mùa du lịch biển, đảo 2021.

Lý Sơn đón bằng Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia Lễ hội đua thuyền Tứ linh
Lý Sơn đón bằng Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia Lễ hội đua thuyền Tứ linh

VOV.VN - Sáng 27/4, UBND huyện Lý Sơn phối hợp với Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ngãi long trọng tổ chức lễ đón Bằng công nhận Di sản Văn hóa phi vật thể quốc gia Lễ hội đua thuyền Tứ linh. 

Lý Sơn đón bằng Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia Lễ hội đua thuyền Tứ linh

Lý Sơn đón bằng Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia Lễ hội đua thuyền Tứ linh

VOV.VN - Sáng 27/4, UBND huyện Lý Sơn phối hợp với Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ngãi long trọng tổ chức lễ đón Bằng công nhận Di sản Văn hóa phi vật thể quốc gia Lễ hội đua thuyền Tứ linh.