Triển lãm kỹ thuật số “Trải nghiệm Mona Lisa” tại Marseille, Pháp

VOV.VN - Ngày 25/3, tại Marseille, Pháp, triển lãm mỹ thuật kỹ thuật số mang tên “Trải nghiệm Mona Lisa" (Immersive Mona Lisa) đã bắt đầu mở cửa đón khách. Triển lãm mang đến cho người đam mê nghệ thuật cơ hội được chiêm ngưỡng, thấu hiểu và giải mã những bí ẩn của nàng Mona Lisa.

Triển lãm diễn ra ‎tại cung điện Palais de la Bourse, thành phố Marseille, Pháp. Những người đam mê nghệ thuật trên thế giới, đặc biệt là những người yêu mến nàng Mona Lisa sẽ có cơ hội được đến và chiêm ngưỡng vẻ đẹp của nàng từ những góc nhìn nghệ thuật, lịch sử và xã hội. Thông qua các phương tiện kỹ thuật số, công chúng có thể vừa học hỏi và khám phá kiệt tác của thế giới này.

Ông Vincent Delieuvin, Giám đốc buổi triển lãm và cũng là chuyên gia giám định nghệ thuật hàng đầu thế giới cho biết: “Lisa Gherardini, Lisa Del Gioconda hay nàng Mona Lisa dường như vẫn đang sống trong bức tranh ấy. Tôi chắc chắn tất cả các nhà nghệ thuật và những người đam mê nghệ thuật trên thế giới đều sẽ bị mê hoặc bởi kiệt tác này. Triển lãm “Trải nghiệm Mona Lisa” lần này sẽ cho chúng ta có cơ hội được khám phá chính xác tất cả các chi tiết liên quan bức tranh tại 6 khu triển lãm với những câu chuyện kỳ bí và thú vị về nó".

Trí tuệ nhân tạo kết hợp với công nghệ thực tế ảo và những câu chuyện lịch sử của các chuyên gia sẽ đưa ra lời giải về nguồn gốc của huyền thoại Mona Lisa. Mỗi giai đoạn của tác phẩm là chủ đề của một bộ phim với lời tường thuật trực quan, đi kèm với các màn hình tương tác nhỏ hơn nhằm mở rộng việc khám phá từng chủ đề.

Chủ đề về ý nghĩa đằng sau nụ cười bí ẩn của nàng Mona Lisa là một điểm nhấn của triển lãm lần này với hàng loạt giả thiết “có vẻ rất hợp lý” mà các nhà nghiên cứu đưa ra, khiến người tham quan sẽ càng cảm thụ sâu hơn về giá trị của tác phẩm. Theo ông Vincent, đối với những người đương thời của Leonardo da Vinci, đó là bức tranh đầu tiên mà cuộc sống thể chất và tâm lý được hiện diện sâu sắc như vậy qua hội họa.

“Thông thường, đa số mọi người chỉ nhớ tới khuôn mặt và nụ cười của Mona Lisa với khung nền xanh của bức tranh, mà không hiểu được những yếu tố phức tạp, bố cục giàu ý nghĩa vị nhân sinh và vẻ đẹp sâu sắc của tác phẩm”.

‎Tác phẩm Mona Lisa được danh họa ‎‎Leonardo da Vinci vẽ vào khoảng giữa năm 1503 và 1519, hiện đang được bảo tồn, trưng bày tại bảo tàng Louvre của Paris. Triển lãm sẽ diễn ra đến hết ngày 21/8/2022./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhà Triển lãm Việt Nam trở thành tâm điểm chú ý tại EXPO Dubai
Nhà Triển lãm Việt Nam trở thành tâm điểm chú ý tại EXPO Dubai

VOV.VN - Nhà Triển lãm Việt Nam tại EXPO 2020 Dubai trở thành tâm điểm chú ý khi Quốc vương Dubai ghé thăm.

Nhà Triển lãm Việt Nam trở thành tâm điểm chú ý tại EXPO Dubai

Nhà Triển lãm Việt Nam trở thành tâm điểm chú ý tại EXPO Dubai

VOV.VN - Nhà Triển lãm Việt Nam tại EXPO 2020 Dubai trở thành tâm điểm chú ý khi Quốc vương Dubai ghé thăm.

Triển lãm đặc biệt tri ân nhà thiết kế Yves Saint Laurent
Triển lãm đặc biệt tri ân nhà thiết kế Yves Saint Laurent

VOV.VN - Bảo tàng Louvre và một loạt bảo tàng tại Paris (Pháp) đã tổ chức chương trình tri ân nhà thiết kế danh tiếng Yves Saint Laurent (1936 - 2008), nhân dịp 60 năm buổi trình diễn đầu tiên khi ông 26 tuổi. 

Triển lãm đặc biệt tri ân nhà thiết kế Yves Saint Laurent

Triển lãm đặc biệt tri ân nhà thiết kế Yves Saint Laurent

VOV.VN - Bảo tàng Louvre và một loạt bảo tàng tại Paris (Pháp) đã tổ chức chương trình tri ân nhà thiết kế danh tiếng Yves Saint Laurent (1936 - 2008), nhân dịp 60 năm buổi trình diễn đầu tiên khi ông 26 tuổi. 

Triển lãm qui mô lần đầu tiên về tiểu thuyết “Hoàng tử bé”
Triển lãm qui mô lần đầu tiên về tiểu thuyết “Hoàng tử bé”

VOV.VN - Một cuộc triển lãm ở Paris, Pháp đang trưng bày bản thảo cuốn "Hoàng tử bé" của tác giả Antoine de Saint-Exupery cùng hàng trăm bức vẽ nêu bật tài năng hội họa của tác giả. Đây là lần đầu tiên một triển lãm qui mô về cuốn tiểu thuyết nổi tiếng này được tổ chức tại chính quê hương tác giả.

Triển lãm qui mô lần đầu tiên về tiểu thuyết “Hoàng tử bé”

Triển lãm qui mô lần đầu tiên về tiểu thuyết “Hoàng tử bé”

VOV.VN - Một cuộc triển lãm ở Paris, Pháp đang trưng bày bản thảo cuốn "Hoàng tử bé" của tác giả Antoine de Saint-Exupery cùng hàng trăm bức vẽ nêu bật tài năng hội họa của tác giả. Đây là lần đầu tiên một triển lãm qui mô về cuốn tiểu thuyết nổi tiếng này được tổ chức tại chính quê hương tác giả.