Báo Nhân dân ra mắt cuốn sách “Vì sự thật lịch sử, vì tình yêu Tổ quốc“

VOV.VN - Cuốn sách là bức tranh thu nhỏ về những người Việt Nam sống xa quê hương nhưng luôn tâm huyết với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Ngày 1/9, nhân dịp kỷ niệm 75 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9; 16 năm Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết 36-NQ/TW về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài, Báo Nhân Dân phối hợp với Nhà xuất bản Lao động - Xã hội giới thiệu cuốn sách “Vì sự thật lịch sử, vì tình yêu Tổ quốc”.

Đến dự lễ ra mắt có ông Hoàng Bình Quân, Uỷ viên Trung ương Đảng, Trưởng ban Đối ngoại Trung ương; ông Thuận Hữu, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng Biên tập Báo Nhân dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; ông Nguyễn Thế Kỷ, Uỷ viên Trung Đảng, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV), Chủ tịch Hội đồng Lý luận phê bình Văn học Nghệ thuật Trung ương; ông Nguyễn Đức Lợi, Uỷ viên Trung ương Đảng, Tổng giám đốc Thông tấn xã Việt Nam; ông Lê Mạnh Hùng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; ông Hoàng Vĩnh Bảo, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông; ông Đặng Minh Khôi, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Uỷ ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài. 

Cuốn sách "Vì sự thật lịch sử, vì tình yêu tổ quốc" là tập hợp gồm 41 bài viết chọn lọc từ các tác phẩm tiêu biểu của nhiều tác giả là người Việt Nam ở nước ngoài đăng tại chuyên mục Bình luận – Phê phán của Báo Nhân Dân xuất bản trong những năm gần đây. Các tác phẩm này được thực hiện trên tinh thần hòa hợp dân tộc, tôn trọng lẫn nhau, cùng hướng đến mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. 

Bạn đọc rộng rãi đã biết tới tên tuổi của các tác giả như Hồ Ngọc Thắng, Thu Tứ, Thanh Hải, Phùng Tuệ Châu, Hoàng Duy Hùng... Đáng chú ý, tác phẩm báo chí của một số tác giả là người Việt Nam ở nước ngoài đã được trao Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng, Giải thưởng toàn quốc về Thông tin đối ngoại...

Từ mẫu số chung là lòng yêu nước, trước sự đổi thay trên quê hương, các tác giả gửi gắm niềm tin vào vai trò tổ chức, lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, tin tưởng sự nghiệp Đổi mới sẽ làm cho đất nước ngày càng phát triển, cuộc sống của đồng bào ngày càng đủ đầy.

Niềm tin đó trở thành động lực giúp một số tác giả, thông qua tác phẩm báo chí, thẳng thắn vạch trần bản chất và đấu tranh với các tổ chức chống cộng trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài; vạch trần các luận điệu, thủ đoạn kích động hận thù, phá hoại tình đoàn kết giữa người Việt Nam ở trong nước với người Việt Nam ở ngoài nước, lên án thủ đoạn tiếp tay các hoạt động chống phá đất nước; phê phán một số chính phủ và tổ chức quốc tế nhân danh dân chủ, nhân quyền để can thiệp vào công việc nội bộ, xuyên tạc và vu khống Việt Nam.

Nổi lên trong tập sách là sự chân thành của một số tác giả khi kể lại sự thay đổi nhận thức và suy nghĩ, tâm tư trong quá trình chuyển biến từ “người chống cộng cực đoan” thành người yêu nước có lương tri.

Bên cạnh đó, từ điều kiện được khảo sát trực tiếp, một số tác giả đã dịch hoặc tổng thuật từ báo chí nước ngoài để cung cấp tài liệu giúp nhận diện, bác bỏ luận điệu ca ngợi tự do báo chí, dân chủ và nhân quyền ở phương Tây, chứng minh cho thấy trong thời đại mới, Chủ nghĩa Mác - Lê-nin vẫn đồng hành cùng loài người, vẫn có sức thu hút, vẫn phát huy sức sống mạnh mẽ trong cuộc sống của nhân loại…

Tại lễ ra mắt sách, nhà báo Thuận Hữu, Tổng biên tập Báo Nhân dân nhận định: "Vì sự thật lịch sử, vì tình yêu Tổ quốc" là bức tranh thu nhỏ về những người Việt Nam sống xa quê hương nhưng luôn tâm huyết với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, vui mừng với thành tựu phát triển của đất nước, ủng hộ đường lối, chủ trương, chính sách và những việc làm ích nước lợi dân, chân thành góp ý khắc phục một số điểm hạn chế, công khai và trực diện đấu tranh với luận điệu, hành vi sai trái, lên án các hoạt động phá hoại khối đoàn kết dân tộc, phê phán thái độ tiêu cực của một số chính phủ, tổ chức, cá nhân thiếu thiện chí với Việt Nam… 

Theo nhà báo Thuận Hữu, thực tế là ngày càng nhiều người Việt Nam ở nước ngoài có nhận thức đúng đắn về đất nước, nắm bắt được hòa hợp dân tộc là xu thế không thể đảo ngược, từ đó công khai danh tính để đưa ra các ý kiến hướng theo điều tốt đẹp. 

"Chúng ta càng trân trọng họ hơn khi biết rằng sau khi đăng bài trên báo Nhân Dân, hầu như các tác giả đều bị kẻ xấu dùng mọi thủ đoạn để tấn công, từ vu khống, vu cáo tới xúc phạm danh dự, phá hoại cuộc sống, đe dọa tính mạng, thậm chí nếu thiếu bản lĩnh có tác giả có thể bị sa thải khỏi nơi đang làm việc," nhà báo Thuận Hữu nhấn mạnh.

Báo Nhân dân hy vọng cuốn sách sẽ giúp nhiều người hiểu biết sâu sắc và rộng rãi về lòng yêu nước của đồng bào Việt Nam ở nước ngoài, qua đó đồng cảm, chia sẻ, gắn bó hơn để góp phần củng cố, xây dựng khối đoàn kết dân tộc ngày càng vững chắc và cùng chung sức chung lòng xây dựng một Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên