Công bố giải Sách Hay 2015

VOV.VN - Giải thưởng Sách Hay năm 2015 do Viện Ired và Quỹ Phan Châu Trinh tổ chức vừa họp báo công bố tại TP.HCM sáng 27/9.

13 tác phẩm xuất sắc nhất của các tác giả trong nước và quốc tế đã được trao giải lần này.

Đáng chú ý nhất ở hạng mục văn học, giải sách  hay đã thuộc  về tiểu thuyết “ Miền hoang” của tác giả Sương Nguyệt Minh do NXB Trẻ ấn hành. Đây là cuốn sách viết công phu về cuộc chiến đấu của quân dân ta giúp người dân Campuchia thoát khỏi nạn diệt chủng.

Ở mảng sách nghiên cứu, cuốn “Luận về biếu tặng” của tác giả Marcel Mauss do  Nguyễn Tùng dịch, NXB Tri thức ấn hành đã đoạt giải Sách Hay năm nay.

Ở các hạng mục khác như giáo dục, kinh tế, thiếu nhi, các tác phẩm đoạt giải hầu hết có thâm niên hàng chục năm, có giá trị cao.

Cũng từ năm nay,  Giải Sách Hay sẽ lần lượt công bố “Tủ sách khuyến đọc” bao gồm các tác phẩm hay nhất trong và ngoài nước.

Lần nay, “Giải Sách Hay” công bố Tủ sách khuyến đọc dành cho thiếu nhi nhân dịp tết Trung thu gồm 40 đầu sách.

Tại buổi công bố, nhiều độc giả kiến nghị các nhà  xuất bản cần in ấn nhiều hơn các tác phẩm hay để phát hành rộng rãi đến công chúng, tránh tình trạng hiện nay sách kém chất lượng, sách ngoài luồng tràn lan trong khi kiếm một cuốn sách hay với chất lượng in ấn tốt là  rất khó./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

“Còn chị còn em” – câu chuyện về bi kịch của Thế chiến II
“Còn chị còn em” – câu chuyện về bi kịch của Thế chiến II

VOV.VN -“Còn chị còn em” gây nên nhiều tranh cãi trong giới phê bình, thậm chí tác giả còn bị coi “gần như là phản quốc”, nhưng lại được độc giả đón nhận.

“Còn chị còn em” – câu chuyện về bi kịch của Thế chiến II

“Còn chị còn em” – câu chuyện về bi kịch của Thế chiến II

VOV.VN -“Còn chị còn em” gây nên nhiều tranh cãi trong giới phê bình, thậm chí tác giả còn bị coi “gần như là phản quốc”, nhưng lại được độc giả đón nhận.

Hội chợ-triển lãm sách quốc tế: Bước đầu đưa sách Việt ra thế giới
Hội chợ-triển lãm sách quốc tế: Bước đầu đưa sách Việt ra thế giới

VOV.VN - Qua 5 lần tổ chức hội chợ-triển lãm sách quốc tế, ngành xuất bản Việt Nam cần có những bước chuyển đổi để tạo cơ hội đưa đầu sách Việt ra thế giới.

Hội chợ-triển lãm sách quốc tế: Bước đầu đưa sách Việt ra thế giới

Hội chợ-triển lãm sách quốc tế: Bước đầu đưa sách Việt ra thế giới

VOV.VN - Qua 5 lần tổ chức hội chợ-triển lãm sách quốc tế, ngành xuất bản Việt Nam cần có những bước chuyển đổi để tạo cơ hội đưa đầu sách Việt ra thế giới.

39 nhà xuất bản có nguy cơ đóng cửa
39 nhà xuất bản có nguy cơ đóng cửa

VOV.VN -Cục Xuất bản, in và phát hành thuộc Bộ TT&TT cho biết, hiện có 39 nhà xuất bản đang có nguy cơ phải đóng cửa.

39 nhà xuất bản có nguy cơ đóng cửa

39 nhà xuất bản có nguy cơ đóng cửa

VOV.VN -Cục Xuất bản, in và phát hành thuộc Bộ TT&TT cho biết, hiện có 39 nhà xuất bản đang có nguy cơ phải đóng cửa.

Những thư viện tuyệt vời trên thế giới
Những thư viện tuyệt vời trên thế giới

VOV.VN -Không chỉ là nơi lưu giữ kho tri thức lên đến hàng triệu cuốn sách, những thư viện này còn có không gian đọc sách tốt hơn bất kỳ nơi nào trên thế giới.

Những thư viện tuyệt vời trên thế giới

Những thư viện tuyệt vời trên thế giới

VOV.VN -Không chỉ là nơi lưu giữ kho tri thức lên đến hàng triệu cuốn sách, những thư viện này còn có không gian đọc sách tốt hơn bất kỳ nơi nào trên thế giới.

Nhà văn Vũ Hùng giao lưu với bạn đọc tại Hà Nội
Nhà văn Vũ Hùng giao lưu với bạn đọc tại Hà Nội

VOV.VN - Sáng 24/9 tại Thư viện Hà Nội, NXB Kim Đồng đã tổ chức buổi giao lưu, tọa đàm giữa nhà văn Vũ Hùng với bạn đọc thủ đô 

Nhà văn Vũ Hùng giao lưu với bạn đọc tại Hà Nội

Nhà văn Vũ Hùng giao lưu với bạn đọc tại Hà Nội

VOV.VN - Sáng 24/9 tại Thư viện Hà Nội, NXB Kim Đồng đã tổ chức buổi giao lưu, tọa đàm giữa nhà văn Vũ Hùng với bạn đọc thủ đô