Cuộc thi Văn học tuổi 20: Không có giải nhất

VOV.VN -Cuộc thi lần này không có thí sinh đoạt giải Nhất mà có 2 giải Nhì. Mỗi giải trị giá 50 triệu đồng.

Ngày 23/12, Nhà xuất bản Trẻ phối hợp với Hội Nhà văn TPHCM và báo Tuổi Trẻ tổ chức trao giải cuộc thi Văn học tuổi 20 lần thứ 6. Theo đó, cuộc thi lần này không có thí sinh đoạt giải Nhất mà có 2 giải Nhì. 

Kết quả chung cuộc, có 2 tác phẩm đồng giải Nhì cuộc thi Văn học tuổi 20 lần 6. Đó là tác phẩm “Wittgenstein của Thiên đường đen” của Maik Cây và “Người lạ” của tác giả Mai Thảo Yên, một nghiên cứu sinh ngành Xã hội học tại Thụy Điển. Mỗi giải trị giá 50 triệu đồng.

Hai tác phẩm đoạt giải cao nhất "Văn học tuổi 20" 2018
3 tác phẩm đoạt giải Ba của cuộc thi lần này là “Sau những ngày mưa” của Phạm Thu Hà, “Giấc mộng lang thang trên đồng cỏ úa” của Hiền Trang và “Yagon – Những kẻ vô cảm” của Phạm Bá Diệp. Mỗi giải trị giá 30 triệu đồng.

4 tác phẩm xuất sắc khác được trao giải Tư là “Chuyến tàu nhật thực” của Đinh Phương, “Cửa sổ phía đông” của Nguyễn Thị Kim Hòa, “Nhân gian nằm nghiêng” của Đặng Hằng và “Độc hành” của Nguyễn Đinh Khoa. Mỗi giải trị giá 20 triệu đồng.

Đây là lần đầu tiên ban tổ chức cuộc thi tiến hành đánh giá tác phẩm trên trang fanpage để tìm ra tác phẩm được bạn đọc yêu thích nhất. Kết quả, tác phẩm “Cánh đồng ngựa” của tác giả Nguyên Nguyên đoạt giải Tác phẩm được yêu thích nhất do bạn đọc bình chọn. Tác giả Maik Cây, một trong hai cây bút cùng đoạt giải Nhì trong cuộc thi Văn học tuổi 20 lần 6 chia sẻ: "Có thể nói, đây là một bất ngờ lớn đối với tôi vì từ trước đến nay việc viết lách với tôi là một vấn đề riêng. Và thứ hai, tác phẩm của tôi “Wittgenstein của Thiên đường đen” như là tiếng xôn xao của sự hành ngôn bên lề, phong cách khá xa với trung tâm văn chương truyền thống của Việt Nam".

Được tổ chức theo chu kỳ 4 năm một lần, năm nay, cuộc thi Văn học tuổi 20 đã nhận được 458 tác phẩm dự thi với gần 350 truyện dài và hơn 110 truyện ngắn. Không chỉ thu hút sự quan tâm của những cây bút trẻ trong nước mà nhiều tác giả tại nước ngoài cũng gửi tác phẩm tham gia cuộc thi văn học uy tín này. Từ năm 2019, cuộc thi Văn học tuổi 20 sẽ chuyển qua cách thức tổ chức mới với việc xét trao Giải thưởng Văn học tuổi 20./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mang văn học châu Âu đến gần độc giả Việt
Mang văn học châu Âu đến gần độc giả Việt

VOV.VN - Sáng nay (13/5) tại đường sách Nguyễn Văn Bình, TPHCM, Hiệp hội các Viện Văn hoá và các Đại sứ quán châu Âu tổ chức “Ngày hội sách châu Âu”.

Mang văn học châu Âu đến gần độc giả Việt

Mang văn học châu Âu đến gần độc giả Việt

VOV.VN - Sáng nay (13/5) tại đường sách Nguyễn Văn Bình, TPHCM, Hiệp hội các Viện Văn hoá và các Đại sứ quán châu Âu tổ chức “Ngày hội sách châu Âu”.

"Sáng tác, nghiên cứu văn học cần khẳng định cái đúng, phê phán cái xấu"
"Sáng tác, nghiên cứu văn học cần khẳng định cái đúng, phê phán cái xấu"

VOV.VN -"Trong sáng tác cũng như trong nghiên cứu văn học, chúng ta cần khẳng định, tôn vinh cái đúng, cái tốt đẹp; đấu tranh phê phán cái xấu, lạc hậu".

"Sáng tác, nghiên cứu văn học cần khẳng định cái đúng, phê phán cái xấu"

"Sáng tác, nghiên cứu văn học cần khẳng định cái đúng, phê phán cái xấu"

VOV.VN -"Trong sáng tác cũng như trong nghiên cứu văn học, chúng ta cần khẳng định, tôn vinh cái đúng, cái tốt đẹp; đấu tranh phê phán cái xấu, lạc hậu".

Một tấm lòng với văn học Việt Nam
Một tấm lòng với văn học Việt Nam

VOV.VN -GS. Choi Kwi Muk, hiện giảng dạy ở Khoa Ngôn ngữ và Văn học Hàn Quốc, ĐH Korea là người có công giới thiệu văn học Việt Nam ở Hàn Quốc.

Một tấm lòng với văn học Việt Nam

Một tấm lòng với văn học Việt Nam

VOV.VN -GS. Choi Kwi Muk, hiện giảng dạy ở Khoa Ngôn ngữ và Văn học Hàn Quốc, ĐH Korea là người có công giới thiệu văn học Việt Nam ở Hàn Quốc.

Chủ nhân giải Nobel văn học 2001 qua đời ở tuổi 86
Chủ nhân giải Nobel văn học 2001 qua đời ở tuổi 86

Vidiadhar Surajprasad Naipaul mất tại nhà riêng ở Anh, trong vòng tay của gia đình.

Chủ nhân giải Nobel văn học 2001 qua đời ở tuổi 86

Chủ nhân giải Nobel văn học 2001 qua đời ở tuổi 86

Vidiadhar Surajprasad Naipaul mất tại nhà riêng ở Anh, trong vòng tay của gia đình.

“Sóng đôi văn học” mang văn chương Đức đến gần hơn với độc giả Việt
“Sóng đôi văn học” mang văn chương Đức đến gần hơn với độc giả Việt

VOV.VN - Tại sự kiện "Sóng đôi văn học" tổ chức ngày 7/11, các nhà văn, thơ trẻ Đức đã có dịp giao lưu với các tác giả đương đại Việt Nam như Trang Hạ, Tố Linh

“Sóng đôi văn học” mang văn chương Đức đến gần hơn với độc giả Việt

“Sóng đôi văn học” mang văn chương Đức đến gần hơn với độc giả Việt

VOV.VN - Tại sự kiện "Sóng đôi văn học" tổ chức ngày 7/11, các nhà văn, thơ trẻ Đức đã có dịp giao lưu với các tác giả đương đại Việt Nam như Trang Hạ, Tố Linh