Yosakoi Việt Nam 2026: Khi nhịp trống Nhật Bản hòa nhịp không gian di sản Việt
VOV.VN - Liên hoan Yosakoi Việt Nam lần thứ IV - 2026 trở lại như một điểm hẹn văn hóa đặc biệt giữa Việt Nam – Nhật Bản, nơi nghệ thuật trở thành ngôn ngữ kết nối con người. Sự kiện không chỉ là sân chơi biểu diễn mà còn góp phần thắt chặt hữu nghị, thúc đẩy hợp tác văn hóa – du lịch hai quốc gia.
Liên hoan Yosakoi Việt Nam lần thứ IV - 2026 chính thức khởi động, mở ra một hành trình nghệ thuật giàu năng lượng, kết nối Việt Nam – Nhật Bản. Với chủ đề “Giao lưu văn hóa - Khơi nguồn năng lượng - Hướng đến tương lai”, sự kiện tiếp tục khẳng định vai trò của Yosakoi như một cầu nối văn hóa đặc sắc, góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện giữa hai quốc gia.
Liên hoan diễn ra trong hai ngày 25–26/4/2026 tại hai không gian tiêu biểu là Khu du lịch Tam Chúc và AEON Mall Hà Đông. Sự kết hợp này không chỉ mang ý nghĩa tổ chức, mà còn thể hiện tinh thần kết nối giữa di sản – đô thị – đời sống đương đại, phản ánh đúng tinh thần mở và linh hoạt của Yosakoi trong bối cảnh hội nhập.
Sắc màu Yosakoi giữa không gian di sản
Lễ khai mạc tại Tam Chúc thu hút sự tham dự của đại diện các cơ quan quản lý văn hóa, du lịch, các tổ chức hữu nghị Việt Nam – Nhật Bản cùng nhiều đơn vị, doanh nghiệp. Trong không gian núi non, hồ nước và quần thể chùa chiền rộng lớn, các tiết mục Yosakoi đã tạo nên một bức tranh nghệ thuật sống động, nơi nhịp trống, chuyển động cơ thể và tinh thần cộng đồng hòa quyện tự nhiên.
Năm nay, lễ khai mạc quy tụ 10 đội biểu diễn, gồm 5 đội Việt Nam đến từ Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Cần Thơ và 5 đội Nhật Bản đến từ Tokyo, Osaka, với tổng cộng 242 vũ công. Sự giao thoa giữa các phong cách biểu diễn mang đến một không gian văn hóa đa sắc, giàu năng lượng, trẻ trung và sáng tạo.
Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Lê Ngọc Định, Chủ tịch Hội Giao lưu Văn hóa Việt - Nhật, Trưởng Ban Tổ chức, nhấn mạnh Yosakoi không chỉ là loại hình nghệ thuật biểu diễn mà còn là biểu tượng của giao lưu văn hóa, góp phần tăng cường hiểu biết và thúc đẩy hợp tác trên nhiều lĩnh vực như du lịch, kinh tế và đầu tư. Đồng thời, sự kiện cũng góp phần quảng bá hình ảnh Ninh Bình như một điểm đến giàu giá trị di sản và tiềm năng du lịch quốc tế.
Không gian đô thị và sức sống đương đại
Sau lễ khai mạc, liên hoan tiếp tục diễn ra tại Hà Nội vào ngày 26/4 tại AEON Mall Hà Đông, với sự tham gia của khoảng 30 đội biểu diễn, gồm 21 đội Việt Nam và 9 đội Nhật Bản.
Nếu Tam Chúc mang vẻ đẹp trầm mặc của di sản, thì không gian Hà Nội lại mở ra một sắc thái hoàn toàn khác: trẻ trung, hiện đại và gần gũi với công chúng. Các màn trình diễn Yosakoi tại đây được kỳ vọng tạo nên bầu không khí sôi động, nơi khán giả có thể trực tiếp cảm nhận năng lượng qua từng nhịp trống, bước nhảy và sắc màu trang phục.
Dấu ấn giao lưu văn hóa Việt – Nhật
Liên hoan năm nay diễn ra trong bối cảnh ý nghĩa, hướng tới kỷ niệm 53 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Nhật Bản. Sự kiện vì thế không chỉ mang giá trị nghệ thuật mà còn chứa đựng chiều sâu ngoại giao văn hóa, góp phần củng cố nền tảng hợp tác song phương.
Trong dòng chảy hội nhập, Yosakoi tiếp tục cho thấy sức sống bền bỉ khi vượt ra khỏi khuôn khổ một điệu múa truyền thống Nhật Bản, trở thành hình thức biểu đạt văn hóa quốc tế, nơi cộng đồng trẻ hai nước cùng sáng tạo và lan tỏa năng lượng tích cực.
Hành trình kết nối bằng chuyển động
Từ Tam Chúc đến Hà Nội, Liên hoan Yosakoi Việt Nam lần thứ IV - 2026 không chỉ là chuỗi hoạt động nghệ thuật, mà còn là hành trình kể chuyện bằng chuyển động – về tình hữu nghị, sự giao thoa văn hóa và khát vọng hướng tới tương lai.
Trong nhịp điệu sôi động của hàng trăm vũ công, khán giả chứng kiến một “bản giao hưởng cơ thể” giàu cảm xúc, nơi nghệ thuật trở thành ngôn ngữ chung vượt qua mọi biên giới. Dư âm của sự kiện được kỳ vọng sẽ tiếp tục lan tỏa, góp phần tạo thêm một dấu ấn đẹp trong giao lưu văn hóa Việt – Nhật thời kỳ mới.