Bình Dương: Hai người bị phạt vì xuyên tạc vụ việc ở Đắk Lắk và bôi nhọ công an

VOV.VN - Ngày 24/6, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Bình Dương đã mời ông N.T.D (35 tuổi, ngụ TP.Dĩ An) lên làm việc để làm rõ hành vi đăng tải video cắt ghép, không đúng sự thật, gây hoang mang dư luận. 

Liên quan đến việc một nhóm đối tượng tấn công trụ sở ủy ban xã tại Đắk Lắk, ông D. đã sử dụng tài khoản TikTok cá nhân đăng tải video có nội dung, hình ảnh không đúng sự thật.

Qua theo dõi, cơ quan chức năng xác định, đây là hình ảnh cắt ghép ở các sự kiện khác, không phải vụ việc ở Đắk Lắk. Video với nội dung cắt ghép đã làm hoang mang trong quần chúng nhân dân, gây dư luận xấu trên không gian mạng.

Làm việc với cơ quan chức năng, ông D. thừa nhận hành vi sai phạm và cam kết không tái phạm.

Cơ quan chức năng đã xử phạt hành chính ông D. với số tiền 7,5 triệu đồng về hành vi “Cung cấp, chia sẻ thông tin bịa đặt, gây hoang mang trong nhân dân, kích động bạo lực trên mạng xã hội”.

Cũng trong hôm nay, Công an TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương đã mời Nguyễn Đức Tấn (27 tuổi) đến làm việc vì đăng tải thông tin trên mạng xã hội bôi nhọ, vu khống cán bộ, chiến sĩ công an tỉnh Bình Dương.

Trước đó, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Bình Dương đã phát hiện Tấn tạo nhiều tài khoản ảo, đăng tải thông tin sai sự thật trên các trang mạng xã hội.

Cụ thể, Tấn đã đăng 53 video, 179 hình ảnh có nội dung vu khống, bôi nhọ danh dự, nhân phẩm của lãnh đạo và một số cán bộ, chiến sĩ thuộc Công an tỉnh Bình Dương. Việc này làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của cán bộ, chiến sĩ công an.

Vụ việc được chuyển cho Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP. Thủ Dầu Một thụ lý điều tra, xử lý theo quy định.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Xử phạt 1 phụ nữ ở Gia Lai vì đăng nội dung bịa đặt về vụ việc ở Cư Kuin, Đắk Lắk
Xử phạt 1 phụ nữ ở Gia Lai vì đăng nội dung bịa đặt về vụ việc ở Cư Kuin, Đắk Lắk

VOV.VN - Chiều nay (23/6), một phụ nữ ở phường Ia Kring, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai đã thực hiện nộp phạt 5.000.000 đồng sau khi bị xử lý về hành vi đăng thông tin bịa đặt, sai sự thật về vụ việc ở huyện Cư Kuin, Đắk Lắk trên mạng xã hội.

Xử phạt 1 phụ nữ ở Gia Lai vì đăng nội dung bịa đặt về vụ việc ở Cư Kuin, Đắk Lắk

Xử phạt 1 phụ nữ ở Gia Lai vì đăng nội dung bịa đặt về vụ việc ở Cư Kuin, Đắk Lắk

VOV.VN - Chiều nay (23/6), một phụ nữ ở phường Ia Kring, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai đã thực hiện nộp phạt 5.000.000 đồng sau khi bị xử lý về hành vi đăng thông tin bịa đặt, sai sự thật về vụ việc ở huyện Cư Kuin, Đắk Lắk trên mạng xã hội.

Khởi tố 75 người về tội Khủng bố chống chính quyền nhân dân trong vụ việc ở Đắk Lắk
Khởi tố 75 người về tội Khủng bố chống chính quyền nhân dân trong vụ việc ở Đắk Lắk

VOV.VN - Tổng số người bị khởi tố trong vụ việc ở Đắk Lắk đã lên đến 84 người, trong số đó 75 đối tượng bị khởi tố về tội "Khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân".

Khởi tố 75 người về tội Khủng bố chống chính quyền nhân dân trong vụ việc ở Đắk Lắk

Khởi tố 75 người về tội Khủng bố chống chính quyền nhân dân trong vụ việc ở Đắk Lắk

VOV.VN - Tổng số người bị khởi tố trong vụ việc ở Đắk Lắk đã lên đến 84 người, trong số đó 75 đối tượng bị khởi tố về tội "Khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân".

Phạt người phụ nữ bịa đặt nguyên nhân vụ tấn công trụ sở UBND xã ở Đắk Lắk
Phạt người phụ nữ bịa đặt nguyên nhân vụ tấn công trụ sở UBND xã ở Đắk Lắk

VOV.VN - PT.T. - người phụ nữ ở Quảng Nam bịa đặt nguyên nhân dẫn đến vụ việc các đối tượng tấn công trụ sở UBND xã ở Đắk Lắk.

Phạt người phụ nữ bịa đặt nguyên nhân vụ tấn công trụ sở UBND xã ở Đắk Lắk

Phạt người phụ nữ bịa đặt nguyên nhân vụ tấn công trụ sở UBND xã ở Đắk Lắk

VOV.VN - PT.T. - người phụ nữ ở Quảng Nam bịa đặt nguyên nhân dẫn đến vụ việc các đối tượng tấn công trụ sở UBND xã ở Đắk Lắk.