Biến lời nói thành hành động

VOV.VN - Hãy biến lời nói thành hành động, đó là điều kỳ diệu nhất để cải cách thủ tục hành chính đưa đất nước ta phát triển.

“Biến lời nói thành hành động” - Đó chính là thông điệp của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam trong việc cải cách thủ tục hành chính (CCTTHC), cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, được thể hiện trong Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 18/3/2014 của Chính phủ.

Đó cũng là chủ đề tư tưởng của kỳ họp Đại hội đồng Liên minh Nghị viện Thế giới lần thứ 132 (IPU 132) đang diễn ra ở thủ đô Hà Nội.

Tuy nhiên, cũng như một số Nghị quyết khác, về chủ trương, nội dung đều rất đúng, nhưng ở khâu thực hiện thì còn rất trì trệ. Hay nói cách khác là nói mà không làm. Phương châm hành động bây giờ là làm, làm mới là cần thiết, là hiện thực.

Từ đầu năm 2015, người đứng đầu Chính phủ đã đích thân chủ trì họp với một số bộ, ngành như hải quan, thuế, Bảo hiểm xã hội để thúc đẩy việc CCTTHC - cái “mắt xích” mà lâu nay rất trì trệ và cũng là rào cản trong sự phát triển đất nước.

 Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát biểu tại hội nghị trực tuyến về đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính diễn ra ngày 26/3 tại Hà Nội
Không sốt ruột sao được khi khảo sát, đánh giá thời gian kê khai, nộp thuế của doanh nghiệp nhà nước để xác định số giờ kê khai nộp thuế thì chênh lệch giữa Việt Nam là 537h/872h (cả thuế và BHXH) với bình quân 6 nước ASEAN là 171 giờ (trong đó thuế là: 121,5h và BHXH là 49,5h).

Vậy là chúng ta đang đứng ở cuối bảng xếp hạng và chắc chắn đây chính là ách tắc lớn nhất đối với doanh nghiệp và các hộ kinh doanh trong việc khai nộp thuế.

Khi đặt ra quyết tâm để giảm số giờ nộp thuế, giảm thời gian tham gia BHXH, đặc biệt là việc sử dụng công nghệ thông tin vào việc thu thuế, nộp BHXH thì chính người của ngành thuế và BHXH nêu đây là thách thức cho cả hai ngành này.

Thách thức ở chỗ, về máy móc thiết bị cho công nghệ thông tin phải được trang bị đầy đủ đồng bộ và tương thích theo hệ thống ngành dọc từ trung ương tới cấp xã, phường; rồi phải đồng bộ để liên thông và tương tác với các bộ, ngành có liên quan ở trung ương nữa. Nhưng đó cũng chưa phải là thách thức lớn nhất mà thách thức lớn nhất là khi thực thi cải cách thủ tục hành chính thì do áp dụng công nghệ thông tin nên cán bộ ngành thuế và BHXH sẽ ít và không làm việc trực tiếp với các doanh nghiệp và các chủ thể kinh doanh nữa.

Cải cách thủ tục hành chính ở Đà Nẵng
Như vậy, gần như họ phải tự tước bỏ cái “quyền” của mình. Điều này không hề dễ vì mấy ai xưa nay lại tự bỏ đi cái quyền gắn với lợi ích của nghề mình như vậy. Nhưng nếu làm được thì quả thực là sự dũng cảm phi thường và được xem như một chiến công hiển hách trong việc “vượt qua chính mình” để đem lợi ích đến cho doanh nghiệp, cho xã hội.

Thông điệp mà người đướng đầu Chính phủ muốn gửi đến xã hội, người dân và cộng đồng doanh nghiệp là: CCTTHC bây giờ phải thấy rõ được sự chuyển biến, phải đo đếm được. Đồng thời phải loại bỏ ngay những thủ tục không còn phù hợp nữa. Nói một cách ngắn gọn là: Phải hành động.

Chỉ có như vậy mới góp phần tích cực vào cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, đất nước chúng ta mới không tụt hậu. Nước ta không thiếu người tài giỏi, đi học ở nước ngoài thường đứng ở tốp đầu nhưng chúng ta lại đang kém các nước ASEAN về nhiều chỉ tiêu của nhiều lĩnh vực. Điều đó thật đáng suy nghĩ.

Cảm nhận từ ngọn lửa trong CCTTHC đang được truyền từ người đứng đầu của Chính phủ. Những ai không hành động hoặc không đủ điều kiện tham gia vào CCTTHC thì hãy đứng sang một bên.

Đừng để ai đó nói rằng: khoảng cách từ trái đất đến mặt trăng có thể đo được, còn khoảng cách từ cái miệng đến cánh tay lại không thể đo được.

Hãy vượt qua chính mình để tạo ra sự chuyển biến trong cả hệ thống không chỉ ở ngành thuế, hải quan và BHXH mà ở mọi ngành, mọi cấp. Hãy biến lời nói thành hành động, đó là điều kỳ diệu nhất để CCTTHC đưa đất nước ta phát triển./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phó Thủ tướng làm việc với Bộ Tư pháp về cải cách hành chính
Phó Thủ tướng làm việc với Bộ Tư pháp về cải cách hành chính

VOV.VN-2 năm qua, từ khi Bộ Tư pháp được giao nhiệm vụ quản lý nhà nước về kiểm soát thủ tục hành chính, công tác này được duy trì ổn định và có bước tiến lớn.

Phó Thủ tướng làm việc với Bộ Tư pháp về cải cách hành chính

Phó Thủ tướng làm việc với Bộ Tư pháp về cải cách hành chính

VOV.VN-2 năm qua, từ khi Bộ Tư pháp được giao nhiệm vụ quản lý nhà nước về kiểm soát thủ tục hành chính, công tác này được duy trì ổn định và có bước tiến lớn.

Sơn La đứng “đội sổ” về cải cách hành chính: Do đâu?
Sơn La đứng “đội sổ” về cải cách hành chính: Do đâu?

VOV.VN -Kết quả tổng hợp 8 lĩnh vực được chấm điểm thì Sơn La xếp 63/63 tỉnh, thành trong cả nước. Nguyên nhân đã được chỉ ra và địa phương này đang quyết tâm hành động để khắc phục.

Sơn La đứng “đội sổ” về cải cách hành chính: Do đâu?

Sơn La đứng “đội sổ” về cải cách hành chính: Do đâu?

VOV.VN -Kết quả tổng hợp 8 lĩnh vực được chấm điểm thì Sơn La xếp 63/63 tỉnh, thành trong cả nước. Nguyên nhân đã được chỉ ra và địa phương này đang quyết tâm hành động để khắc phục.

Thủ tướng yêu cầu thực hiện quyết liệt, cụ thể cải cách hành chính
Thủ tướng yêu cầu thực hiện quyết liệt, cụ thể cải cách hành chính

VOV.VN - Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu tập trung rà soát, cải cách mạnh thủ tục hành chính ở những lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực...

Thủ tướng yêu cầu thực hiện quyết liệt, cụ thể cải cách hành chính

Thủ tướng yêu cầu thực hiện quyết liệt, cụ thể cải cách hành chính

VOV.VN - Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu tập trung rà soát, cải cách mạnh thủ tục hành chính ở những lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực...

Cải cách hành chính về chính sách ưu đãi người có công
Cải cách hành chính về chính sách ưu đãi người có công

VOV.VN -Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu các đơn vị tiếp tục nghiên cứu và thực hiện cải cách thủ tục hành chính về chính sách ưu đãi người có công.

Cải cách hành chính về chính sách ưu đãi người có công

Cải cách hành chính về chính sách ưu đãi người có công

VOV.VN -Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu các đơn vị tiếp tục nghiên cứu và thực hiện cải cách thủ tục hành chính về chính sách ưu đãi người có công.