Chặt hạ 6.700 cây ở Hà Nội: Sự kiện "nóng" trong tuần

VOV.VN - Chuyến công du của Thủ tướng; yêu cầu minh bạch thông tin chặt hạ 6.700 cây ở Hà Nội; bão chấn thương ở tuyển Olympic... là tiêu điểm của tuần này.

Dư luận phản đối việc chặt hạ đồng loạt 6700 cây xanh ở Hà Nội 

Sự kiện nóng bỏng tuần qua là việc  người dân Hà Nội và cả nước phản đối chủ trương chặt hạ 6700 cây xanh trên địa bàn Hà Nội để thay thế bằng cây vàng tâm. Làn sóng phản đối dâng cao khiến Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thế Thảo ra lệnh tạm dừng việc đốn cây. yêu cầu dừng lại cách chuyển đổi thay thế hàng loạt cây xanh đang thực hiện. Tuy nhiên, lãnh đạo Hà Nội cũng khẳng định chủ trương thay thế cây xanh là đúng, sắp tới sẽ tiếp tục tiến hành nhưng phải thay đổi cách làm.


Sau lệnh tạm dừng, dư luận mong mỏi Thành phố trả lời thỏa đáng những thắc mắc của họ về chủ trương chặt hạ 6700 nhưng ngay tại cuộc họp báo về lệnh tạm dừng này, chính quyền thành phố đã “tránh” không trả lời 21 câu hỏi của nhà báo.

Tiếp đó, sự việc các nhà tài trợ đồng loạt lên tiếng khẳng định họ không “nôn nóng” để xảy ra việc đốn hạ 6700 hàng loạt như lời một lãnh đạo thành phố nói cùng với việc chuyên gia lâm nghiệp khẳng định cây được trồng thay thế trên đường Nguyễn Chí Thanh không phải gỗ vàng tâm mà là một loạt cây không đạt tiêu chuẩn trồng trên đường phố đã khiến người dân thêm khó hiểu và bức xúc.

>> Chủ tịch Hà Nội chỉ đạo dừng chặt hạ 6.700 cây xanh

>>Chặt cây xanh ở Hà Nội: Có lợi dụng chủ trương đúng mà làm sai?

>>Vụ chặt 6.700 cây xanh: Hà Nội "né" 21 câu hỏi của phóng viên

>>Các luật sư: Ai đã tham mưu cho đề án đốn hạ 6.700 cây xanh?


 Thủ tướng kết thúc tốt đẹp chuyến công du 2 nước Australia và New Zealand 

Tối 20/3, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Phu nhân cùng đoàn cấp cao Chính phủ nước ta đã về đến Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Australia và New Zealand.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng duyệt đội danh dự quân đội New Zealand

Chuyến công du nước ngoài đầu tiên trong năm nay của Người đứng đầu Chính phủ không chỉ góp phần củng cố, thắt chặt sự tin cậy chính trị giữa các nhà lãnh đạo cấp cao mà còn tạo nền tảng vững chắc để tiếp tục làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác toàn diện giữa Việt Nam với Australia và New Zealand hướng tới thiết lập Đối tác chiến lược. Đây là dấu mốc mới quan trọng trong quan hệ giữa Việt Nam với hai nước, tạo khuôn khổ chính trị và cơ sở pháp lý quan trọng để thúc đẩy mạnh mẽ sự hợp tác trong những lĩnh vực có ý nghĩa chiến lược.

>>Việt Nam-Australia và New Zealand thiết lập đối tác chiến lược

>>Thủ tướng dự đối thoại diễn đàn doanh nghiệp New Zealand

Còn hơn 3 tháng nữa, khối các trường trung học cơ sở sẽ bắt đầu tuyển sinh đầu cấp lớp 6. Tuy nhiên khác với mọi năm, năm nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trương không tổ chức thi tuyển học sinh vào lớp 6. Quy định này của Bộ đang nhận được những ý kiến trái chiều.

 
Học sinh trường THCS Dân lập Đoàn Thị Điểm xem bảng thông báo làm thủ tục nhập học lớp 6 năm học 2015-2016

Quy định của Bộ nhận được ý kiến đồng tình của nhiều trường, các bậc phụ huynh và dư luận xã hội, cho rằng, đây là một chủ trương hợp lý và cần thiết để hạn chế thấp nhất tình trạng dạy thêm, học thêm, đặc biệt, để giảm áp lực thi cử cho học sinh.

Tuy nhiên, với một số trường THCS đặc thù, như các trường chuyên, trường tư thục chất lượng cao, có đối tượng tuyển sinh khắp thành phố, thậm chí, có trường như trường THCS Nguyễn Tất Thành, đối tượng tuyển sinh khắp cả nước, quy định của Bộ lại đang khiến cả nhà trường và phụ huynh học sinh lúng túng.

>>Cấm thi tuyển vào lớp 6: Liệu có gia tăng tình trạng “lách luật”?

>>Cấm thi tuyển vào lớp 6: Trường chuyên lúng túng việc xét tuyển

 

 Bão chấn thương ám ảnh đội tuyển Olympic Việt Nam

Vào lúc 16h ngày 22/3, thầy trò Miura bước vào trận đấu với Olympic Thái Lan trên sân Quân đội Hoàng gia (Bangkok). Đối với cả hai đội tuyển, trận giao hữu này đều là lần tổng duyệt cuối cùng trước khi tham dự Vòng loại U23 châu Á. Thông qua trận đấu này, người hâm mộ có thể phần nào biết được đội hình chính thức mà HLV Miura sẽ đem tới giải đấu tại Malaysia. 

Trước khi lên đường, “bão chấn thương” càn quét đã khiến Olympic Việt Nam mất đi nhiều trụ cột như: Xuân Trường, Hồng Duy, Thanh Hiền, Tuấn Tài... Do đó, HLV Miura buộc phải bổ sung gấp 3 cầu thủ và hành quân với một đội hình chắp vá. Trong những ngày này, đoàn quân áo đỏ đang gấp rút rèn luyện những bài đánh kỹ chiến thuật để hoàn thiện lối chơi.

>>Olympic Việt Nam – Olympic Thái Lan: Bài kiểm tra cuối cùng

>>5 cầu thủ bị loại khỏi đội Olympic Việt Nam do chấn thương



Hạ chặt cây trên phố Nguyễn Chí Thanh
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ tướng hội kiến Toàn quyền New Zealand
Thủ tướng hội kiến Toàn quyền New Zealand

VOV.VN -Tại thành phố Auckland, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã hội kiến với Toàn quyền New Zealand 

Thủ tướng hội kiến Toàn quyền New Zealand

Thủ tướng hội kiến Toàn quyền New Zealand

VOV.VN -Tại thành phố Auckland, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã hội kiến với Toàn quyền New Zealand 

HLV Miura và “công trình” ngổn ngang ở tuyển Olympic VN
HLV Miura và “công trình” ngổn ngang ở tuyển Olympic VN

VOV.VN -Chỉ còn 1 tuần nữa thầy trò HLV Miura sẽ tham dự vòng loại U23 châu Á với mục tiêu giành vé tới VCK. Nhưng đến thời điểm này, mọi thứ còn ngổn ngang.

HLV Miura và “công trình” ngổn ngang ở tuyển Olympic VN

HLV Miura và “công trình” ngổn ngang ở tuyển Olympic VN

VOV.VN -Chỉ còn 1 tuần nữa thầy trò HLV Miura sẽ tham dự vòng loại U23 châu Á với mục tiêu giành vé tới VCK. Nhưng đến thời điểm này, mọi thứ còn ngổn ngang.

Olympic Việt Nam – Olympic Thái Lan: Bài kiểm tra cuối cùng
Olympic Việt Nam – Olympic Thái Lan: Bài kiểm tra cuối cùng

VOV.VN - Trận đấu với Olympic Thái Lan sẽ là trận giao hữu cuối, trước khi thầy trò Miura chính thức tham dự Vòng loại U23 châu Á.

Olympic Việt Nam – Olympic Thái Lan: Bài kiểm tra cuối cùng

Olympic Việt Nam – Olympic Thái Lan: Bài kiểm tra cuối cùng

VOV.VN - Trận đấu với Olympic Thái Lan sẽ là trận giao hữu cuối, trước khi thầy trò Miura chính thức tham dự Vòng loại U23 châu Á.

ĐT Olympic Việt Nam nhận tin vui trước trận đấu với Thái Lan
ĐT Olympic Việt Nam nhận tin vui trước trận đấu với Thái Lan

VOV.VN -HLV Miura có thể an tâm phần nào cho vị trí trung vệ khi Tiến Dũng đã có thể tập bình thường sau khi chấn thương dài hạn.

ĐT Olympic Việt Nam nhận tin vui trước trận đấu với Thái Lan

ĐT Olympic Việt Nam nhận tin vui trước trận đấu với Thái Lan

VOV.VN -HLV Miura có thể an tâm phần nào cho vị trí trung vệ khi Tiến Dũng đã có thể tập bình thường sau khi chấn thương dài hạn.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã về đến Hà Nội
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã về đến Hà Nội

VOV.VN - Chuyến công du nước ngoài đầu tiên trong năm nay của Người đứng đầu Chính phủ góp phần thắt chặt sự tin cậy chính trị giữa các nhà lãnh đạo cấp cao.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã về đến Hà Nội

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã về đến Hà Nội

VOV.VN - Chuyến công du nước ngoài đầu tiên trong năm nay của Người đứng đầu Chính phủ góp phần thắt chặt sự tin cậy chính trị giữa các nhà lãnh đạo cấp cao.

Chặt hạ cây xanh: Lãnh đạo Hà Nội thừa nhận chưa minh bạch
Chặt hạ cây xanh: Lãnh đạo Hà Nội thừa nhận chưa minh bạch

VOV.VN - Phó Chủ tịch Hà Nội thừa nhận: Việc tổ chức thực hiện thiếu thông tin, thiếu minh bạch và sự nôn nóng của một số nhà tài trợ…

Chặt hạ cây xanh: Lãnh đạo Hà Nội thừa nhận chưa minh bạch

Chặt hạ cây xanh: Lãnh đạo Hà Nội thừa nhận chưa minh bạch

VOV.VN - Phó Chủ tịch Hà Nội thừa nhận: Việc tổ chức thực hiện thiếu thông tin, thiếu minh bạch và sự nôn nóng của một số nhà tài trợ…

Vingroup khẳng định không tham gia vào việc Hà Nội chặt cây
Vingroup khẳng định không tham gia vào việc Hà Nội chặt cây

Ông Lê Khắc Hiệp, Phó chủ tịch Tập đoàn Vingroup cho biết, theo chủ trương, các doanh nghiệp tham gia đề án này chỉ ở vai trò tài trợ kinh phí, chứ không tham gia vào quá trình thực thi dự án.

Vingroup khẳng định không tham gia vào việc Hà Nội chặt cây

Vingroup khẳng định không tham gia vào việc Hà Nội chặt cây

Ông Lê Khắc Hiệp, Phó chủ tịch Tập đoàn Vingroup cho biết, theo chủ trương, các doanh nghiệp tham gia đề án này chỉ ở vai trò tài trợ kinh phí, chứ không tham gia vào quá trình thực thi dự án.

HLV Kiatisuk: “Olympic Việt Nam rất khó bị đánh bại”
HLV Kiatisuk: “Olympic Việt Nam rất khó bị đánh bại”

VOV.VN - Nói về cuộc đối đầu với Olympic Việt Nam ngày 22/3 tới đây, HLV Kiatisuk cho rằng đoàn quân của HLV Miura rất khó bị đánh bại.

HLV Kiatisuk: “Olympic Việt Nam rất khó bị đánh bại”

HLV Kiatisuk: “Olympic Việt Nam rất khó bị đánh bại”

VOV.VN - Nói về cuộc đối đầu với Olympic Việt Nam ngày 22/3 tới đây, HLV Kiatisuk cho rằng đoàn quân của HLV Miura rất khó bị đánh bại.

Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội phải trả lời việc chặt hạ cây xanh
Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội phải trả lời việc chặt hạ cây xanh

VOV.VN -Văn bản chỉ đạo của UBND TP Hà Nội yêu cầu Giám đốc Sở Xây dựng trả lời bằng văn bản các câu hỏi của báo chí trong họp báo chiều 20/3.

Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội phải trả lời việc chặt hạ cây xanh

Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội phải trả lời việc chặt hạ cây xanh

VOV.VN -Văn bản chỉ đạo của UBND TP Hà Nội yêu cầu Giám đốc Sở Xây dựng trả lời bằng văn bản các câu hỏi của báo chí trong họp báo chiều 20/3.