Dân kỳ vọng “Trách nhiệm” của đại biểu Quốc hội

(VOV) -Chưa bao giờ hai từ “Trách nhiệm” được nhắc đến nhiều như mấy ngày qua khi truyền thông đưa tin về Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIII

Trách nhiệm của những người đại diện nhân dân quyết định những vấn đề hệ trọng của đất nước. Cử tri phấn khởi và tin tưởng khi đã có người dám đứng ra nhận trách nhiệm trước Đảng, trước dân và có quyền kỳ vọng những lời hứa về “Trách nhiệm”.

Diễn ra trong bối cảnh kinh tế đất nước khó khăn, nhiều chỉ tiêu kinh tế xã hội quan trọng khó hoàn thành, đời sống nhân dân lao động chưa được cải thiện nhiều, Kỳ họp thứ 4, Quốc hội Khóa 13 mang một trách nhiệm nặng nề trước sự kỳ vọng của cử tri cả nước về những đánh giá xác đáng hiệu quả công tác điều hành của Chính phủ, làm rõ nguyên nhân để điều chỉnh kịp thời các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, đưa đất nước vượt qua thử thách. 

Vì thế, tại kỳ họp này, Quốc hội thảo luận để hoàn thiện Dự thảo Hiến pháp sửa đổi trước khi lấy ý kiến toàn dân. Thành công của công cuộc đổi mới, nhất là trên lĩnh vực kinh tế không thể không kể đến những tác động tích cực từ quyền tự do của người dân, đặc biệt là tự do kinh doanh và tự do tài sản mà Hiến pháp năm 1992 đã mang lại. Vì vậy trách nhiệm của Quốc hội là phải thúc đẩy xu thế này tiến xa hơn nữa. Bởi sự giàu có về quyền của người dân sẽ tạo ra sự giàu có về của cải và các giá trị tinh thần của đất nước và sự bền vững của chế độ.

Một khi quyền của người dân chưa được luật hóa rõ ràng thì mâu thuẫn, tranh chấp là điều khó tránh. 70% đơn thư khiếu nại của dân liên quan đến đất đai, một nửa số quyết định hành chính về đất đai bị sai, dẫn đến những vụ tranh chấp kéo dài, chứng tỏ đất đai, hay đúng hơn, tranh chấp đất đai là một trong những vấn đề lớn nhất hiện nay.

Vấn đề lớn thì khó có thể xử lý bằng những sửa đổi nho nhỏ. Thiếu một triết lý mới, một nhận thức mới, chúng ta sẽ không tìm ra bản chất, không thể sửa được những lỗi cơ bản gây ra vô số tranh chấp, khiếu kiện và bất công trong lĩnh vực đất đai.

Trách nhiệm của Quốc hội là hiểu dân để mỗi cái nhấn nút biểu quyết của mình, không chỉ làm cho Luật Đất đai sửa đổi sáng rõ mà quan trọng hơn là đảm bảo quyền lợi hợp pháp của người sử dụng đất, khai thác hiệu quả tài nguyên quốc gia.

Tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ thông qua Nghị quyết lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn. Việc này sẽ mở đường cho quá trình thanh lọc những cán bộ không đủ tâm, không đủ tầm, đặc biệt là những người sa sút về phẩm chất đạo đức ra khỏi bộ máy.

Đây là bước tiến của quá trình đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động theo hướng tăng thực quyền của Quốc hội. Những người giữ các chức danh lãnh đạo cao cấp của Quốc hội, Nhà nước và Chính phủ sẽ ý thức hơn về thước đo sự hài lòng của dân đối với công việc mà họ đang làm.

Ngạn ngữ có câu: "Ðể không bị chỉ trích, thì đừng làm gì cả, đừng nói gì cả và cũng sẽ chẳng có gì cả". Vì vậy, thành công sẽ đến, dân sẽ tin, nếu ai đó làm việc tận tâm, có trách nhiệm và luôn phấn đấu vì những điều tốt đẹp.

Sự kỳ vọng của cử tri càng lớn, trách nhiệm của Quốc hội và các đại biểu Quốc hội càng nặng nề. Người dân hoan nghênh tinh thần nhận trách nhiệm trước Đảng, trước dân của các vị đại biểu Quốc hội đang nắm giữ những vị trí quan trọng của đất nước. Người dân lại càng kỳ vọng nhiều hơn ở tinh thần trách nhiệm đến cùng đối với những điều mà họ đã hứa trước cử tri./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hôm nay khai mạc kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XIII
Hôm nay khai mạc kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XIII

(VOV) -Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIII sáng 22/10 khai mạc tại Hà Nội với nhiều nội dung quan trọng.

Hôm nay khai mạc kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XIII

Hôm nay khai mạc kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XIII

(VOV) -Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIII sáng 22/10 khai mạc tại Hà Nội với nhiều nội dung quan trọng.

Toàn cảnh kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIII
Toàn cảnh kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIII

(VOV) -Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIII khai mạc vào ngày 22/10 tại Hà Nội và dự kiến bế mạc vào ngày 22/11/2012.

Toàn cảnh kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIII

Toàn cảnh kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIII

(VOV) -Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIII khai mạc vào ngày 22/10 tại Hà Nội và dự kiến bế mạc vào ngày 22/11/2012.

Cử tri kỳ vọng vào kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XIII
Cử tri kỳ vọng vào kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XIII

(VOV) - Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIII đã khai mạc, cử tri trong cả nước gửi gắm nhiều tâm tư nguyện vọng vào kỳ họp lần này.

Cử tri kỳ vọng vào kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XIII

Cử tri kỳ vọng vào kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XIII

(VOV) - Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIII đã khai mạc, cử tri trong cả nước gửi gắm nhiều tâm tư nguyện vọng vào kỳ họp lần này.