Khi Thủ tướng lo lúa gạo Việt Nam bị “xâm thực”

VOV.VN - Gạo của Việt Nam thậm chí đã thua gạo của Campuchia, trong khi ngành lúa gạo của Campuchia đi sau Việt Nam những 15 năm!

“Xâm thực” gạo của các nước vào Việt Nam mới đáng sợ! - Nỗi lo ngại của người đứng đầu Chính phủ về thực trạng của ngành lúa gạo hiện nay ở nước ta thực sự khiến câu chuyện “hạt gạo làng ta” không còn êm đềm, ngọt ngào như trong thơ của thi sĩ Trần Đăng Khoa.

Theo Bộ Công Thương, xuất khẩu gạo 2 tháng đầu năm 2017 đạt 787.235 tấn, trị giá 328,183 triệu USD, giảm 18,5% về lượng và giảm 21,4% về giá trị so với cùng kỳ năm 2016. Thủ tướng Chính phủ cũng đã thẳng thắn chỉ ra, một số thương hiệu gạo của một số nước như Hàn Quốc, Nhật Bản, Thái Lan đã vào bữa ăn của người Việt Nam chúng ta. Gạo của Việt Nam thậm chí đã thua gạo của Campuchia, trong khi ngành lúa gạo của Campuchia đi sau Việt Nam những 15 năm!?

Ảnh minh họa: KT
Đây là một thực trạng đáng buồn, xét trong bối cảnh Việt Nam là một trong những nước nông nghiệp có sản lượng gạo xuất khẩu hàng đầu của khu vực và thế giới. Và người Việt xưa nay vẫn tự hào về vị trí nhất nhì thế giới ấy của mình. Đã đến lúc, thay vì tự hào, cần nhìn nhận một thực tế là: Việt Nam đứng hàng đầu thế giới về sản lượng xuất khẩu nhưng lại đứng cuối cùng về giá. Điều này cho thấy người nông dân đang bán sức lao động của mình rất rẻ và đặt ra câu hỏi về chất lượng của gạo Việt. Trong khi đó, với các quốc gia xuất khẩu gạo khác, giá trị thu về trên một hạt gạo cao gấp Việt Nam nhiều lần.

Thực tế, không chỉ gạo mà nhiều nông sản khác của Việt Nam mặc dù đã đủ tầm vươn ra thị trường thế giới nhưng cũng đang đứng trước nguy cơ yếu thế ngay trên chính sân nhà vì sự cạnh tranh và xâm lấn của nông sản ngoại nhập. Trong khi xuất khẩu rau quả của Việt Nam năm 2016 đã có bước phát triển mạnh, thậm chí vượt gạo, thì thị trường rau quả trong nước lại “ngay ngáy” nỗi lo vì phải cạnh tranh với rau quả ngoại nhập.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì Hội nghị Giải pháp phát triển bền vững ngành hàng lúa gạo vùng ĐBSCL.
Theo báo cáo của Tổng cục Hải quan, chỉ trong 2 tháng đầu năm 2017, Việt Nam chi hơn 164 triệu USD (tương đương gần 4.000 tỷ đồng) nhập rau quả từ nước ngoài. Hay nói cách khác, mỗi ngày người Việt chi khoảng 64 tỷ đồng để nhập rau quả. Điều đáng ngạc nhiên là những loại rau quả ấy không xa lạ gì, mà cũng rất quen thuộc ở Việt Nam như xoài, mãng cầu, me… từ Thái Lan hay bắp cải, xà lách, khoai tây, cam, táo... từ Trung Quốc.

Và những ngày này, diêm dân ở nước ta cũng đang đứng ngồi không yên bởi chính sách cho hạn ngạch nhập muối năm 2017 mà Bộ Công Thương vừa mới ban hành. Theo đó, năm nay Việt Nam có thể nhập 102.000 tấn muối, trong khi nhiều năm gần đây, muối trong nước sản xuất ra ế không bán được, thậm chí bị ép giá khiến đời sống của diêm dân vô cùng lao đao.

Những câu chuyện về nông sản Việt ấy đặt ra một thực tế mà chúng ta đang phải nghiêm túc nhìn nhận và đối mặt. Đó cũng là điều mà người đứng đầu Chính phủ đã thẳng thắn chỉ ra và không khỏi lo ngại. Đó là câu chuyện làm sao để “người Việt Nam dùng hàng Việt Nam”, để nông sản Việt không thua trên chính sân nhà của mình./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ngã rẽ nào cho lúa gạo Việt Nam?
Ngã rẽ nào cho lúa gạo Việt Nam?

Chọn ngã rẽ nào cho lúa gạo Việt Nam đang là câu hỏi và cũng là mục tiêu tìm kiếm của ngành lúa gạo hiện nay.

Ngã rẽ nào cho lúa gạo Việt Nam?

Ngã rẽ nào cho lúa gạo Việt Nam?

Chọn ngã rẽ nào cho lúa gạo Việt Nam đang là câu hỏi và cũng là mục tiêu tìm kiếm của ngành lúa gạo hiện nay.

Ngành lúa gạo Việt Nam: Năm 2016 u ám và cảnh báo tương lai...
Ngành lúa gạo Việt Nam: Năm 2016 u ám và cảnh báo tương lai...

VOV.VN -Năm 2016 được xem là một năm u ám đối với ngành lúa gạo Việt Nam, nhưng nhìn trong dài hạn nếu không nỗ lực thay đổi, bức tranh sẽ buồn hơn...

Ngành lúa gạo Việt Nam: Năm 2016 u ám và cảnh báo tương lai...

Ngành lúa gạo Việt Nam: Năm 2016 u ám và cảnh báo tương lai...

VOV.VN -Năm 2016 được xem là một năm u ám đối với ngành lúa gạo Việt Nam, nhưng nhìn trong dài hạn nếu không nỗ lực thay đổi, bức tranh sẽ buồn hơn...

Hội thảo Lúa gạo lần thứ IV chung tay nỗ lực nâng cao giá trị
Hội thảo Lúa gạo lần thứ IV chung tay nỗ lực nâng cao giá trị

VOV.VN - Ban Chủ tọa Hội thảo Lúa gạo lần thứ 4 bắt tay chung một nỗ lực nâng cao giá trị và thương hiệu gạo Việt Nam

Hội thảo Lúa gạo lần thứ IV chung tay nỗ lực nâng cao giá trị

Hội thảo Lúa gạo lần thứ IV chung tay nỗ lực nâng cao giá trị

VOV.VN - Ban Chủ tọa Hội thảo Lúa gạo lần thứ 4 bắt tay chung một nỗ lực nâng cao giá trị và thương hiệu gạo Việt Nam

Thủ tướng: “Hội nghị không để vỗ tay mà bàn phát triển ngành lúa gạo“
Thủ tướng: “Hội nghị không để vỗ tay mà bàn phát triển ngành lúa gạo“

VOV.VN - Thủ tướng:  Hội nghị này không phải để vỗ tay mà để bàn giải pháp làm ăn trong tương lai của ngành hàng lúa gạo trong môi trường cạnh tranh gay gắt

Thủ tướng: “Hội nghị không để vỗ tay mà bàn phát triển ngành lúa gạo“

Thủ tướng: “Hội nghị không để vỗ tay mà bàn phát triển ngành lúa gạo“

VOV.VN - Thủ tướng:  Hội nghị này không phải để vỗ tay mà để bàn giải pháp làm ăn trong tương lai của ngành hàng lúa gạo trong môi trường cạnh tranh gay gắt