Năm của tư duy, năm của hành động

VOV.VN -Có nhiều điều buộc chúng ta phải thay đổi tư duy và hành động quyết liệt từ những ngày đầu của năm 2014 này

Có thể nhìn nhận năm 2013 tất cả những khó khăn, thách thức, thành công và yếu kém thuộc các lĩnh vực của đất nước đã bộc  lộ và được nhận diện. Năm 2014 phải là năm đổi mới tư duy thực sự, hành động quyết liệt thực sự…

Năm 2014- năm của tư duy, hành động

Có nhiều điều buộc chúng ta phải thay đổi tư duy và hành động quyết liệt từ những ngày đầu của năm 2014 này. Những gì đang diễn ra ở các quốc gia xung quanh ta, những gì đang diễn ra hàng ngày trên đất nước ta suốt tiến trình đổi mới và hội nhập, đặc biệt, những thành tựu cũng như khiếm khuyết của nền kinh tế-xã hội đất nước trong năm 2013 vừa qua, thôi thúc chúng ta đổi mới tư duy thưc sự và hành động quyết liệt thực sự.

Không thể phủ nhận những thành tựu đất nước suốt mấy năm chèo lái vượt qua cuộc khủng hoảng kinh tế để giữ sự ổn định mọi mặt, nhưng những thành tựu đó sẽ đầy đặn và bền vững hơn, nếu mỗi con người, mỗi đơn vị, mỗi địa phương biết suy nghĩ và hành động vì lợi ích quốc gia nhiều hơn.

Truyền thống đoàn kết, ý thức dân tộc, tinh thần lao động cần cù, sáng tạo của người Việt Nam rất đáng nể phục. Nguồn tài nguyên thiên nhiên và nguồn nhân lực của đất nước không thua kém các quốc gia trong khu vực. Môi trường chính trị trong nước ổn định; quan hệ quốc tế củng cố và rộng mở…Thế nhưng so với nhiều quốc gia trong khu vực chúng ta vẫn còn nhiều mặt thua chị kém em; ước vọng dân giàu, nước mạnh vẫn cháy khát tâm can của đa số người dân Việt Nam.

Phải chăng chúng ta đang thiếu thứ tư duy đột phá vượt lên những định kiến cũ mòn? Phải chăng chúng ta đang thiếu những hành động căn cơ và quyết liệt vượt qua thứ hành động kiểu phong trào, lợi ích nhóm, nửa vời và kém hiệu quả? Phải chăng chúng ta đang thiếu những con người-thủ lĩnh thật sự, biết xoay chuyển tình thế, biết quyết liệt hành động, trong mọi lĩnh vực, từ trung ương đến địa phương?

Nhìn vào sản phẩm của đất nước góp mặt trên thị trường thế giới, thấy rõ chưa có sản phẩm nào thực sự hơn hẳn, vượt trội, tạo nên lợi thế giá trị cho quốc gia. Sản lượng hàng xuất khẩu số lượng nhiều, đứng hàng nhất nhì thế giới, nhưng giá trị mang lại không cao. Sự đóng góp của yếu tố liên quan đến khoa học công nghệ vẫn rất thấp. Một kết quả điều tra mới đây khiến chúng ta chẳng thể yên lòng: So với các quốc gia trong khu vực, năng suất lao động của người Việt Nam quá thấp so với các quốc gia trong khu vực: Thấp hơn Indonesia 10 lần; Thái Lan gần 30 lần và Nhật Bản 135 lần. Năng suất là điều kiện quyết định “tính hơn hẳn””ai thắng ai” của nền kinh tế đất nước. Năng suất thấp cũng có nghĩa là giá thành sản phẩm cao, tính cạnh tranh kém, và đời sống, thu nhập của người lao động không có khả năng cải thiện. Hàng loạt những công trình hạ tầng trên khắp đất nước, tỷ suất đồng vốn đầu tư không thấp hơn các nước trong khu vực, thậm chí cao hơn, nhưng chất lượng, hiệu quả lại quá kém! Ngay câu chuyện “tham quan học tập nước ngoài”cũng rất đáng để suy ngẫm. Trong bối cảnh nền kinh tế khó khăn,thiếu trước hụt sau,phải xiết chặt chi tiêu công, thì năm 2012 có đến 3.780 đoàn đi công tác nước ngoài; và năm 2013 là 3.200 đoàn. Số ngoại tệ dành cho hàng nghìn đoàn công tác nước ngoài mỗi năm không hề nhỏ, nhưng lợi ích, hiệu quả mà các đoàn công tác này đem lại cho quốc gia, quả là rất nhỏ.

Cán bộ nào, chính sách ấy. Nguyên nhân của mọi nguyên nhân là công tác cán bộ, là con người. Lúc này hơn lúc nào hết, đất nước cần nhiều những con người thực sự hết lòng vì nước vì dân như Kim Ngọc, Võ Nguyên Giáp, Nguyễn Chí Thanh biết gắn bó với đời sống thực tiễn, vượt lên lề lối cũ, xoay chuyển tình thế “Ở đâu cuộc sống gọi, xung phong/Lon nước mo cơm lội khắp đồng/Ở đâu tiền tuyến kêu anh đến/Tay súng tay cờ lại tiến công”…Nhiều nhiều những con người như thế, dân giàu, nước mạnh chẳng thể mãi xa…

Những chuyển động kinh tế, chính trị, xã hội năm 2013 thực sự đã tạo đà cho đổi mới tư duy hành động thực sự năm 2014. Ngay trong lĩnh vực đấu tranh phòng chống tham nhũng, ngọn roi kỷ cương đã quất những nhát quất đầu tiên, báo hiệu giai đoạn cáo chung của bầy sâu lớn.

Năm 2014 phải là năm của tư duy, năm của hành động, nhưng là một lối tư duy thực sự đổi mới, đột phá, xuất phát từ đòi hỏi thực tiễn đất nước, từ yêu cầu thời đại; một thứ hành động quyết liệt, hành động đi liền với lời nói, lời nói đi đôi với hành động, vì lợi ích của đất nước, của toàn dân. Tư duy và hành động của năm 2014 này phải thực sự từ bỏ lối nói suông, hô hào suông, quyết tâm suông; từ bỏ thứ hành động theo phong trào, thứ “hành động miệng”, “hành động giấy”. /.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Xuân của niềm tin
Xuân của niềm tin

VOV.VN -Dự cảm về một năm mới Giáp Ngọ tốt lành và phát triển khởi nguồn từ những gì chúng ta đã gặt hái được trong năm Quý Tỵ.

Xuân của niềm tin

Xuân của niềm tin

VOV.VN -Dự cảm về một năm mới Giáp Ngọ tốt lành và phát triển khởi nguồn từ những gì chúng ta đã gặt hái được trong năm Quý Tỵ.

Xử đại án nhưng không xem nhẹ “tham nhũng vặt”
Xử đại án nhưng không xem nhẹ “tham nhũng vặt”

VOV.VN -Hành vi nhũng nhiễu, vòi vĩnh là "tham nhũng vặt” nhưng gây tác hại không nhỏ đối với đời sống xã hội.

Xử đại án nhưng không xem nhẹ “tham nhũng vặt”

Xử đại án nhưng không xem nhẹ “tham nhũng vặt”

VOV.VN -Hành vi nhũng nhiễu, vòi vĩnh là "tham nhũng vặt” nhưng gây tác hại không nhỏ đối với đời sống xã hội.

Quan hệ Việt Nam-Campuchia vươn tầm cao mới
Quan hệ Việt Nam-Campuchia vươn tầm cao mới

VOV.VN -Chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Hun Sen; năm 2014, tập trung ổn định kinh tế vĩ mô; Giáng sinh tươi vui…

Quan hệ Việt Nam-Campuchia vươn tầm cao mới

Quan hệ Việt Nam-Campuchia vươn tầm cao mới

VOV.VN -Chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Hun Sen; năm 2014, tập trung ổn định kinh tế vĩ mô; Giáng sinh tươi vui…

Quyền lực của nhân dân
Quyền lực của nhân dân

VOV.VN -Một trong những nội dung bao trùm trong Hiến pháp là đề cao quyền lực của nhân dân.

Quyền lực của nhân dân

Quyền lực của nhân dân

VOV.VN -Một trong những nội dung bao trùm trong Hiến pháp là đề cao quyền lực của nhân dân.

Tình lương giáo, nghĩa đồng bào
Tình lương giáo, nghĩa đồng bào

VOV.VN -Noel là dịp để mỗi tín đồ cùng nhìn lại mình, sống thánh thiện hơn, làm nhiều việc tốt lành hơn.

Tình lương giáo, nghĩa đồng bào

Tình lương giáo, nghĩa đồng bào

VOV.VN -Noel là dịp để mỗi tín đồ cùng nhìn lại mình, sống thánh thiện hơn, làm nhiều việc tốt lành hơn.

“Dân số vàng”- tài nguyên quý giá để phát triển đất nước
“Dân số vàng”- tài nguyên quý giá để phát triển đất nước

VOV.VN -Để tận dụng cơ hội “dân số vàng”, Việt Nam cần có những giải pháp mang tầm vĩ mô để phát triển từ nguồn lao động trẻ.

“Dân số vàng”- tài nguyên quý giá để phát triển đất nước

“Dân số vàng”- tài nguyên quý giá để phát triển đất nước

VOV.VN -Để tận dụng cơ hội “dân số vàng”, Việt Nam cần có những giải pháp mang tầm vĩ mô để phát triển từ nguồn lao động trẻ.