Việt Nam trong tuần:

Tai nạn thảm khốc ở cao tốc Trung Lương: Nhiều tình tiết mới

VOV.VN -Nhóm người Trung Quốc vượt biên gây rối, bệnh sởi bùng phát, sức nóng của các phiên tòa và nhiều sự kiện khác vừa xảy ra trong tuần.

Tai nạn thảm khốc: Xe cứu thương từ chối giúp nạn nhân?

>> 
Tai nạn thảm khốc trên cao tốc Trung Lương: Tìm nguyên nhân
>> Tai nạn trên đường Trung Lương: Hỗ trợ gia đình nạn nhân
>> Phó Thủ tướng yêu cầu làm rõ tai nạn trên đường Trung Lương
>> Tai nạn trên đường Trung Lương: Nhanh chóng cấp cứu nạn nhân

Báo Tuổi trẻ hôm nay (20/4) dẫn thông tin báo cáo bước đầu của điều tra viên thuộc Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Tiền Giang, vụ tai nạn trên đường cao tốc ngày 16/4 đã xuất hiện những tình tiết mới.

Cụ thể, có thông tin cho rằng trước khi xe khách Thảo Châu tông cực mạnh vào phần sau xe bồn đang tưới nước trên đường cao tốc, đã có một xe khác (chưa xác định xe tải hay xe khách) lưu thông ngay phía trước. Do đó có nhiều khả năng che khuất tầm nhìn của tài xế xe Thảo Châu.

Cũng theo điều tra viên này, lời khai ban đầu của tài xế xe bồn cho biết xe đang di chuyển chậm, có người điều khiển tưới nước, có báo đèn nhấp nháy, có treo biển phía sau xe và có thêm một người đứng phất cờ cảnh báo từ xa. Trong vụ tai nạn, cả ba công nhân của xe bồn tưới nước này đều bị thương nhẹ.

Tuy nhiên, lời khai của tài xế xe bồn mâu thuẫn với phát biểu của ông Nguyễn Văn Thành (cục phó Cục Quản lý đường bộ 4) đã trao đổi với một số cơ quan báo chí trước đó là “người phất cờ ngồi trên xe”. Các cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ về vụ việc.

Vụ tai nạn nghiêm trọng này cũng đang gây dư luận với các thông tin, 2 xe cứu thương lần lượt đi qua, nhưng không xe nào chịu chở người bị tai nạn đi cấp cứu

Hiện trường vụ tai nạn thương tâm xảy ra ngày 16/4

Một số người dân địa phương cho biết họ đã chặn nhiều xe lưu thông trên đường cao tốc lại để nhờ chở người đi cấp cứu. Tuy nhiên không có xe nào chịu dưng lại, thậm chí xe cứu thương dừng lại rồi lại tiếp tục "nhấn ga" bỏ đi...

Trong vụ tai nạn thảm khốc, người dân hai bên đường đã phải leo rào mang theo xà beng và một số dụng cụ để cứu người. Khi đưa được các nạn nhân ra khỏi xe, người dân vội chặn các xe ô tô chạy trên đường, yêu cầu đưa người bị nạn đi cấp cứu.

Tuy nhiên đã không có chiếc xe nào dừng lại để đưa người đi cấp cứu, thậm chí người dân dân đã chặn  xe cấp cứu lại, chỉ có một xe dừng lại nhưng lại lắc đầu và tiếp tục bỏ đi.

Trong số 3 xe cấp cứu bỏ mặc nạn nhân vụ tai nạn thảm khốc, một chiếc xe được xác định BKS là 63M-000.16 đây là xe cứu thương của Trung tâm Y tế huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang. Tài xế lái xe này đã dừng xe lại, tuy nhiên sau đó lại lắc đầu và nhấn ga chạy tiếp.

Trả lời cho việc tắc trách, "vô cảm" của tài xế xe cứu thương, ông Ngô Văn Tỷ, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Châu Thành xác nhận, thời điểm đó xe đang chuyển một bệnh nhi bị bỏng đi Bệnh viện Nhi Đồng TP.HCM. Hỏi sự việc thì tài xế trả lời lý do không dừng lại rước nạn nhân là do thời điểm đó người nhà bệnh nhi trên xe không cho dừng xe.

Người TQ vượt biên gây rối, hai chiến sĩ biên phòng hy sinh

>> Phong hàm cho 2 chiến sỹ hy sinh tại cửa khẩu Bắc Phong Sinh
>> Truy điệu hai chiến sĩ hy sinh tại cửa khẩu Bắc Phong Sinh
>> Vụ gây rối ở cửa khẩu: Chỉ là sự manh động của kẻ vượt biên
>> Thăm hỏi, hỗ trợ gia đình các chiến sĩ ở Bắc Phong Sinh
>> Trung Quốc đang xác minh vụ xả súng ở Bắc Phong Sinh
>> Cửa khẩu Bắc Phong Sinh đã trở lại hoạt động bình thường
>> Nhóm người Trung Quốc tấn công chiến sĩ biên phòng Việt Nam

Quang cảnh sau vụ nổ súng ở cửa khẩu Bắc Phong Sinh. (Ảnh: Văn Đức/Vietnam+)

Lúc 4h20’ ngày 18/4, một nhóm 16 người Trung Quốc đã nhập cảnh trái phép vào Việt Nam qua khu vực cửa khẩu Bắc Phong Sinh (huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh), thì bị các cơ quan chức năng của Việt Nam phát hiện, bắt giữ và dẫn giải ra cửa khẩu để tiến hành làm các thủ tục trao trả lại phía Trung Quốc theo luật pháp 2 nước và thông lệ quốc tế.

Khoảng 12h cùng ngày, trong khi đang làm thủ tục trao trả lại phía Trung Quốc, một vài người đàn ông của nhóm người trên lợi dụng sơ hở đã cướp súng và tấn công các lực lượng chức năng.

Sự việc khiến 7 người thiệt mạng, trong đó có 2 chiến sĩ biên phòng Việt Nam và một số người bị thương trong đó có 4 chiến sĩ biên phòng và 1 chiến sĩ công an Việt Nam.

Chiều 18/4, 5 thi thể và 11 người nhập cảnh trái phép, gây ra vụ nổ súng tại cửa khẩu Bắc Phong Sinh, đã được cơ quan chức năng Việt Nam bàn giao cho Trung Quốc.

Sáng 19/4, Bộ Quốc phòng đã quyết định phong hàm Trung tá cho liệt sỹ Nguyễn Minh Đãi và Trung úy cho liệt sỹ Lê Vũ Việt Khánh hy sinh trong vụ nổ súng tại cửa khẩu Bắc Phong Sinh, huyện Hải Hà, Quảng Ninh.

Ban Bí thư T.Ư Đoàn ký Quyết định số 188 trao Huy hiệu Tuổi trẻ Dũng cảm cho Trung tá Nguyễn Minh Đãi và Trung uý Lê Vũ Việt Khánh.

Quyết định phong hàm và trao Huy hiệu Tuổi trẻ Dũng cảm được tổ chức trang nghiêm tại Lễ truy điệu 2 đồng chí.

Cửa khẩu Bắc Phong Sinh đã hoạt động trở lại. Xe chở hàng hóa từ Việt Nam sang Trung Quốc đã thực hiện thủ tục xuất nhập cảnh bình thường. Phía ngược lại, hàng chục người dân Trung Quốc kéo xe tay chở theo quần áo, đồ đạc cũng nhập cảnh vào Quảng Ninh hoạt động buôn bán.

Tỷ lệ tử vong do sởi gấp 30 lần so với 9 năm trước

>> 
Bộ Y tế: Khẩn trương tiêm vaccine sởi cho trẻ
>> Thủ tướng yêu cầu Bộ Y tế báo cáo về dịch sởi hàng ngày
>> Bộ Y tế ban hành Hướng dẫn mới chẩn đoán, điều trị bệnh sởi
>> Hà Nội họp khẩn bàn biện pháp phòng, chống dịch sởi
>> Cả nước ghi nhận 3.256 trường hợp mắc sởi

Số trẻ mắc sởi tăng cao, số ca tử vong do sởi và các biến chứng do sởi chưa có dấu hiệu dừng lại khiến người dân hoang mang, còn các cơ sở y tế thì phải gồng mình chống quá tải trong suốt một tuần qua. 

Đến thời điểm này, cả nước ghi nhận 116 bệnh nhi tử vong liên quan đến sởi, trong đó có 25 trường hợp được khẳng định tử vong do sởi.

Theo báo cáo ngày 19/4 của Bộ Y tế gửi Chính phủ, số mắc và tử vong do sởi vẫn tăng. Cả nước ghi nhận thêm 116 trường hợp mắc sởi và ít nhất thêm 2 trường hợp tử vong liên quan đến dịch bệnh này.

Điều đáng nói là tại Bệnh viện Nhi Trung ương, hôm nay chỉ có 3 trường hợp mắc sởi nhập viện nhưng có tới 10 trường hợp đang điều trị bệnh khác nhưng bị lây nhiễm sởi trong bệnh viện và phải chuyển sang khoa Truyền nhiễm để điều trị. 

Ngày 18/4, trong số 42 ca mắc sởi mới trong ngày tại BV Nhi Trung ương thì có 3 ca nhập viện mới, còn lại 39 ca được chuyển từ khoa khác do lây nhiễm sởi trong quá trình điều trị. Trước đó, ngày 17/4, BV này cũng có 33 ca mắc sởi được chuyển tới từ khoa khác. 

Thực tế này khiến nhiều người lo ngại Bệnh viện Nhi Trung ương hiện nay không khác gì một “ổ” dịch sởi.

Trước diễn biến phức tạp và bất thường của dịch bệnh sởi, Bộ Y tế và Bộ Khoa học và công nghệ vừa tổ chức cuộc họp khẩn bàn về việc triển khai một Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước để làm rõ những vấn đề liên quan.

Dịch sởi năm nay có 3 điều bất thường. Thứ nhất, tỷ lệ tử vong do sởi và liên quan đến sởi trong gần 4 tháng qua cao gấp 30 lần tổng số tử vong do dịch bệnh này trong 9 năm trước. Trẻ mắc sởi bị biến chứng rất nhanh. Số trẻ dưới 9 tháng tuổi, chưa đến tuổi tiêm vaccine sởi nhưng tỷ lệ mắc bệnh rất cao.

Tiêm vaccine là biện pháp hữu hiệu nhất để phòng chống dịch sởi nhưng theo báo cáo của Bộ Y tế, đến hôm nay, tỷ lệ tiêm chủng thường xuyên vaccine sởi của cả nước trong tháng 3, tháng 4 chỉ đạt 57,46% và tỷ lệ tiêm vét trung bình trong toàn quốc cũng chỉ đạt 54,56%.

Không đăng cai ASIAD: Quyết định hợp lòng dân

>> Đăng cai ASIAD 18: Malaysia muốn thay Việt Nam
>> Dư luận đồng tình với quyết định rút đăng cai ASIAD 18
>> OCA: “Rút đăng cai ASIAD là tốt cho Việt Nam”
>> Báo quốc tế đồng loạt đưa tin VN không đăng cai ASIAD
>> Không đăng cai ASIAD 18 & Những câu hỏi về dịch sởi
>> "Xúc động, phấn khởi vì Việt Nam rút đăng cai ASIAD 18"
>> Thủ tướng chỉ đạo xin rút đăng cai ASIAD 18

Việc tổ chức một kỳ ASIAD là quá khả năng của Việt Nam.

Chiều 17/4, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Bộ Ngoại giao và Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội khẩn trương làm việc với Hội đồng Olympic châu Á (OCA) và các đối tác liên quan để có phương án phù hợp rút đăng cai, không tổ chức ASIAD 18 tại Hà Nội. Việt Nam sẽ xin đăng cai tổ chức ASIAD vào thời điểm thích hợp.

Với những người yêu thể thao, việc được chứng kiến một kỳ ASIAD tại Việt Nam không khác gì trong mơ. Tuy nhiên, chúng ta đã bỏ ước mơ xa vời và đó là một quyết định đúng.

Chính phủ đã nhìn thẳng vào thực tế đó là Việt Nam đang chịu ảnh hưởng nặng nề của khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu, tình hình kinh tế - xã hội trong nước còn nhiều khó khăn. Chúng ta không thể bỏ tiền “tấn” khi đất nước còn nghèo, người dân còn nhiều nơi còn phải chạy ăn từng bữa. Nếu vẫn cố đăng cai ASIAD 18 sẽ mang tới rất nhiều rủi ro.

Nắn đường Trường Chinh: Tiết kiệm gần 200 tỷ đồng

>> Bí thư Hà Nội: Không có tiêu cực ở dự án đường Trường Chinh
>> “Không thể nói đường Trường Chinh cong mềm mại”
>> Tướng quân đội muốn gặp Thanh tra về vụ đường Trường Chinh
>> Cận cảnh “khúc cong mềm mại” trên đường Trường Chinh
>> Đường Trường Chinh "được làm cong mềm mại"?
>> Dư luận bức xúc vì đường Trường Chinh bị "uốn cong"
>> Hà Nội lên tiếng về "nghi án" bẻ cong đường Trường Chinh


Theo thông báo của người phát ngôn của UBND thành phố Hà Nội gửi các cơ quan báo chí về dự án đường Trường Chinh (đường vành đai 2), UBND TP Hà Nội khẳng định: Việc lập, thẩm định và phê duyệt Chỉ giới đường đỏ tỷ lệ 1/500 đường Trường Chinh là cụ thể hóa Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2020 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 108/1998/QĐ-TTg; đảm bảo thống nhất và phù hợp với đồ án Quy hoạch chi tiết quận Đống Đa và các quy hoạch chi tiết khu vực đã được phê duyệt.

Chánh Văn phòng UBND TP cũng cho biết, qua khảo sát thực tế, nếu xác định tuyến đường đi thẳng thì phải mở rộng đường về phía Bắc, tổng diện tích đất thu hồi tăng thêm về phía Bắc (thuộc quận Đống Đa, từ hồ Hố Mẻ đến Cống chéo sông Lừ) là 16.239m2, gồm: Diện tích thu hồi thêm của 09 cơ quan là 11.718m2; Diện tích thu hồi hồ Hố Mẻ là 2.152m2; Ngõ đi là 135m2; Diện tích thu hồi tăng thêm của các hộ dân là 2.234 m2; tăng thêm 7 hộ dân thuộc phạm vi GPMB và 11 hộ từ cắt xén thành thu hồi hết đất; đồng thời phải cấp đất cho các cơ quan để làm trụ sở mới do bị thu hồi hết và gần hết đất. 

Mặt khác các công trình kiến trúc trên đất cơ bản phải phá dỡ, hồ điều hòa Hố Mẻ bị thu hẹp diện tích, ảnh hưởng đến tiêu thoát nước của khu vực. Dự toán kinh phí bồi thường tăng thêm khoảng 193 tỷ đồng, 9 cơ quan phải phá dỡ và cấp đất xây trụ sở mới, thêm 11 hộ phải phá dỡ hết nhà cửa, thêm 7 hộ phải GPMB.

Về hình ảnh dải phân cách và tuyến đường uốn cong đăng trên một số báo và bình luận là “cong ghi đông xe đạp”, Người phát ngôn của TP Hà Nội cho biết: Do tuyến đường đang thi công, cần phân luồng tạm để đảm bảo an toàn giao thông, khi đoạn đường được thi công xong, dải phân cách sẽ được tháo dỡ, hình ảnh con đường sẽ không như vậy.

Hiện Dự án đang được đẩy nhanh tiến độ và tích cực triển khai, dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2015.

Hoãn phiên tòa xét xử 'Bầu Kiên' và đồng phạm

>> Hình ảnh “Bầu" Kiên rời tòa lên xe về trại giam
>> "Bầu Kiên” cùng các bị cáo cố ý làm trái, lừa đảo ra sao?
>> Những thủ đoạn lũng đoạn và trốn thuế của "bầu Kiên"
>> Luật sư của ông Trần Xuân Giá xin hoãn phiên xử “bầu Kiên”


Phiên tòa xét xử Nguyễn Đức Kiên (bầu Kiên) và đồng phạm ngày 16/4, đã chính thức được tuyên bố hoãn lại vì sự vắng mặt của bị cáo Trần Xuân Giá.

Theo chủ tọa phiên tòa Nguyễn Hữu Chính, căn cứ vào đơn xin vắng mặt của bị cáo Trần Xuân Giá vì lý do sức khỏe. Sau khi xác minh, HĐXX xác định bị cáo Trần Xuân Giá vào bệnh viện điều trị là hoàn toàn khách quan, là chính xác. Căn cứ điều 187 Bộ Luật Tố tụng hình sự, HĐXX quyết định hoãn phiên tòa.

Tòa trả hồ sơ, yêu cầu điều tra lại vụ Cát Tường

>> 
Vụ TMV Cát Tường: Bố mẹ bảo vệ bức xúc vì con bị "đổ tội"
>> Có thể thay đổi tội danh xét xử bác sĩ vụ "vứt xác phi tang"
>> Vụ Thẩm mỹ viện Cát Tường sẽ xét xử sơ thẩm ngày 14/4
>> Vì sao các đối tượng trong vụ TMV Cát Tường không bị xử lý?
>> Phân công Thẩm phán xét xử vụ Thẩm mỹ Cát Tường

2 bị cáo Nguyễn Mạnh Tường và Đào Quang Khánh tại Tòa


Ngày 14/4, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Mạnh Tường (41 tuổi, Giám đốc thẩm mỹ viện Cát Tường) về tội “Vi phạm quy định về khám bệnh, chữa bệnh, sản xuất, pha chế thuốc, cấp phát thuốc, bán thuốc hoặc các dịch vụ y tế khác” và tội “Xâm phạm thi thể, mồ mả, hài cốt”. Bị cáo Đào Quang Khánh (18 tuổi) bị xét xử về tội “Trộm cắp tài sản” và tội “Xâm phạm thi thể, mồ mả, hài cốt”.

Sau phần thảo luận sáng cùng ngày, Hội đồng xét xử tuyên bố dừng phiên xét xử, trả hồ sơ để tiếp tục điều tra.
HĐXX cho biết, việc điều tra lại do lời khai của bị cáo Tường và những người liên quan có mâu thuẫn và nhiều điểm trong cáo trạng phải điều tra làm rõ.

Ông Chấn chính thức gửi đơn yêu cầu bồi thường 10 năm tù oan

>> 
Ông Nguyễn Thanh Chấn đòi 1 tỷ đồng cho 10 năm tù oan
>> Ông Nguyễn Thanh Chấn phải được cơ quan tố tụng đền bù
>> Ông Nguyễn Thanh Chấn được minh oan
>> Chánh án TANDTC trả lời chất vấn vụ án Nguyễn Thanh Chấn
>> Vụ ông Nguyễn Thanh Chấn: Công an Bắc Giang lấy làm tiếc
>> Huỷ hai bản án kết tội ông Nguyễn Thanh Chấn
>> Trả tự do cho ông Nguyễn Thanh Chấn sau 10 năm ngồi tù

Ông Nguyễn Thành Chấn. Ảnh: Người lao động.


Sáng 19/4, Luật sư Vũ Thị Nga (Đoàn luật sư Hà Nội), người trợ giúp pháp lý miễn phí cho ông Nguyễn Thanh Chấn-người bị tù oan 10 năm, xác nhận: ngày 17/4 vừa qua, sau khi thống nhất các nội dung đòi bồi thường với luật sư, ông Chấn đã ký và chính thức gửi đơn yêu cầu bồi thường đến Tòa phúc thẩm TAND Tối cao qua đường bưu điện.

Theo luật sư Nga, gia đình ông Chấn đề nghị được thoả thuận bồi thường với cơ quan chức năng. Số tiền ông Chấn đòi bồi thường lớn hơn nhiều so với con số hơn 1 tỷ đồng.

Theo ông Chấn, tổn thất tinh thần đối với gia đình là quá lớn, không gì bù đắp nổi. Mẹ ông chỉ có ông là con duy nhất, chồng hy sinh vì Tổ quốc, không có người chăm sóc hơn 10 năm qua. Vợ ông -bà Chiến suốt hơn 10 năm đi tìm chứng cứ kêu oan cho chồng, đưa được kẻ phạm tội ra ánh sáng.

Hiện nay, bà Chiến mắc bệnh tâm thần không chữa trị khỏi. Các con ông Chấn đều thất học, đến nay mất hết cơ hội, không thể thay đổi được.

Ngoài ra ông Chấn còn yêu cầu được bồi thường tổn hại sức khỏe; thu nhập thực tế bị mất, bị giảm sút; tài sản bị thu giữ..., khoản thiệt hại khác như thuê luật sư bào chữa trong giai đoạn xét xử 2004 đến nay và các khoản chi phí tìm chứng cứ kêu oan, đi lại thăm nuôi ông trong tù 10 năm qua...

Bên cạnh đó, ông Chấn còn yêu cầu bồi thường một khoản hàng tỷ đồng cho thiệt hại về danh dự, uy tín, nhân phẩm và tinh thần của những người trong gia đình ông.

Xả súng kinh hoàng ở Cần Thơ

>> 
Clip: Khống chế kẻ bắn súng loạn xạ ở Cần Thơ
>> Vụ xả súng ở Cần Thơ: Đối tượng đã viết thư tuyệt mệnh

Đối tượng Tống Hoàng Phúc bị bắt giữ và áp giải ra xe vào sáng 16/4

Do mâu thuẫn tình cảm với bạn gái, tối 15/4, Tống Hoàng Phúc, 21 tuổi, trú tại quận Ô Môn, nguyên trung sĩ, công tác tại Phòng Cảnh sát bảo vệ và cơ động - Công an Thành phố Cần Thơ lấy cắp 01 khẩu súng AK báng gập và 3 băng đạn tại đơn vị, sau đó đến nhà nghỉ 555 tại phường Châu Văn Liêm, Quận Ô Môn, Thành phố Cần Thơ thuê phòng nghỉ với ý định gọi bạn gái đến nói chuyện rồi cả hai cùng tự sát. Khi nhân viên nhà nghỉ phát hiện thì bị Phúc dùng súng khống chế.

Liên quan đến vụ việc Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an Thành phố Cần Thơ đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Phúc.

Tống Hoàng Phúc bị khởi tối về tội sử dụng trái phép vũ khí quân dụng và bắt giữ người trái pháp luật để tiếp tục điều tra làm rõ. Trước đó, Phúc đã bị tước danh hiệu Công an nhân dân. 

Khởi tố vụ án hình sự cá độ bóng đá tại CLB V.Ninh Bình

>> 
AFC cử đoàn cán bộ sang Việt Nam làm việc về nghi án bán độ
>> Văn Quyến bị loại khỏi danh sách sang Myanmar
>> Thêm một cầu thủ V.Ninh Bình bị triệu tập để điều tra
>> ASIAD 18 & bóng đá Ninh Bình: Hai cuộc rút lui trái ngược!
>> Vụ cá độ ở V.Ninh Bình: Giận thì giận, thương thì thương
>> Điều tra 4 trận đấu V-League của V.Ninh Bình
>> Sau vụ V.Ninh Bình: VPF xếp lại lịch đấu lượt về V-League
>> Từ cú sốc V.Ninh Bình: Khó kiểm soát cầu thủ cá độ?

Vụ bán độ của CLB Ninh Bình đang được mở rộng điều tra (Ảnh:thethaongaynay)


Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đã ra quyết định số 15/PC45 khởi tố vụ án đánh bạc và tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ, dàn xếp tỷ số đối với một số cầu thủ của CLB V.Ninh Bình. Quyết định này đã chính thức được chuyển sang Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Ninh Bình.

9 cầu thủ trong diện nghi vấn cá độ và dàn xếp tỷ số gồm: Lê Quang Hùng, Lê Văn Duyệt, Nguyễn Gia Từ, Nguyễn Văn Hưng (mỗi người 85 triệu đồng), Chu Ngọc Anh, Phan Anh Tuấn, Nguyễn Mạnh Dũng, Phạm Xuân Phú và Trần Mạnh Dũng (mỗi người 75 triệu đồng), được tách ra ở riêng để phục vụ công tác điều tra.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ tướng chỉ đạo xin rút đăng cai ASIAD 18
Thủ tướng chỉ đạo xin rút đăng cai ASIAD 18

VOV.VN - Thủ tướng Chính phủ vừa giao Bộ VHTT&DL chủ trì khẩn trương làm việc với Hội đồng Olympic châu Á để có phương án phù hợp rút đăng cai.

Thủ tướng chỉ đạo xin rút đăng cai ASIAD 18

Thủ tướng chỉ đạo xin rút đăng cai ASIAD 18

VOV.VN - Thủ tướng Chính phủ vừa giao Bộ VHTT&DL chủ trì khẩn trương làm việc với Hội đồng Olympic châu Á để có phương án phù hợp rút đăng cai.

Nhóm người Trung Quốc tấn công chiến sĩ biên phòng Việt Nam
Nhóm người Trung Quốc tấn công chiến sĩ biên phòng Việt Nam

VOV.VN - Trong khi đang làm thủ tục trao trả, các đối tượng này đã cướp súng tấn công lực lượng biên phòng Việt Nam. 

Nhóm người Trung Quốc tấn công chiến sĩ biên phòng Việt Nam

Nhóm người Trung Quốc tấn công chiến sĩ biên phòng Việt Nam

VOV.VN - Trong khi đang làm thủ tục trao trả, các đối tượng này đã cướp súng tấn công lực lượng biên phòng Việt Nam. 

Nắn đường Trường Chinh: Tiết kiệm gần 200 tỷ đồng
Nắn đường Trường Chinh: Tiết kiệm gần 200 tỷ đồng

VOV.VN - Người phát ngôn của Hà Nội cho biết khi thi công xong, dải phân cách được tháo dỡ, hình ảnh con đường sẽ không như vậy.

Nắn đường Trường Chinh: Tiết kiệm gần 200 tỷ đồng

Nắn đường Trường Chinh: Tiết kiệm gần 200 tỷ đồng

VOV.VN - Người phát ngôn của Hà Nội cho biết khi thi công xong, dải phân cách được tháo dỡ, hình ảnh con đường sẽ không như vậy.

Tỷ lệ tử vong do sởi gấp 30 lần so với 9 năm trước
Tỷ lệ tử vong do sởi gấp 30 lần so với 9 năm trước

VOV.VN-Cả nước ghi nhận 112 bệnh nhi tử vong liên quan đến sởi, trong đó có 25 trường hợp được khẳng định tử vong do sởi.

Tỷ lệ tử vong do sởi gấp 30 lần so với 9 năm trước

Tỷ lệ tử vong do sởi gấp 30 lần so với 9 năm trước

VOV.VN-Cả nước ghi nhận 112 bệnh nhi tử vong liên quan đến sởi, trong đó có 25 trường hợp được khẳng định tử vong do sởi.