Việt Nam trong tuần: Nhiều người thiệt mạng vì tai nạn giao thông

VOV.VN -Chỉ trong 6 ngày nghỉ tết đã có tới 199 người thiệt mạng vì tai nạn giao thông. Số vụ tai nạn giảm so với năm trước nhưng số người chết tăng.

Tai nạn giao thông tăng cao dịp Tết

Dù không xảy ra TNGT đặc  biệt nghiêm trọng liên quan tới xe khách nhưng trong dịp Tết đã xảy ra vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng giữa ôtô và một xe máy chở 5 người khiến 5 người trên xe máy thiệt mạng.

So với cùng kỳ trước Tết Nguyên đán Giáp Ngọ 2014 thì số vụ, số người bị thương giảm mạnh, không xảy ra tai nạn đặc biệt nghiêm trọng với xe khách, tuy nhiên số người chết do TNGT có xu hướng tăng, số vụ tai nạn và số người chết do TNGT liên quan đến môtô, xe máy tăng cao và diễn biến phức tạp ở các đoạn ngoài đô thị của các tuyến quốc lộ, đường tỉnh và tại khu vực nông thôn.

Theo Phòng Cảnh sát Giao thông đường bộ tỉnh Trà Vinh, ngay từ sáng mùng 2 Tết, lưu lượng xe tham gia giao thông các tuyến đều tăng gấp 2, gấp 3 so với ngày thường. Đặc biệt, nếu như hàng năm vào dịp tết mật độ xe thường chỉ tăng cao trên các tuyến Quốc lộ, Tỉnh lộ thì năm nay cả đường nông thôn cũng tăng đột biến. 

Hiện trường vụ tàu SE13 trật đường ray

Cùng ngày, UBND tỉnh Kon Tum có công điện khẩn gửi ngành chức năng và chính quyền các địa phương trong tỉnh triển khai ngay một số giải pháp cấp bách nhằm đảm bảo an toàn giao thông. Công điện này được gửi đi khi tai nạn giao thông tại tỉnh tăng rõ rệt, kể từ ngày 27 tháng Chạp đến hết ngày mùng 1 Tết.

Trước đó, chiều 18/2, Ủy ban ATGT Quốc gia đã có công điện khẩn gửi các ban ngành để tăng cường biện phát nhằm hạn chế tai nạn giao thông.

Theo thống kê mới nhất của bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM, tính từ 6h sáng 30 đến mùng 1 Tết, đã có tổng cộng 257 trường hợp điều trị tại khoa cấp cứu, trong đó có 162 trường hợp phải nhập viện. Số người nhập viện vì tai nạn giao thông là 70 người so với 61 người ở cùng thời điểm năm ngoái.

Đến khoảng 3h15' sáng 17/2, tàu khách SE13 hành trình Hà Nội-TP HCM bị trật bánh ở Quảng Bình mới được cứu hộ vào ga Long Đại ( Quảng Bình). Vụ tai nạn không có thiệt hại về người nhưng do sự cố tàu trật bánh, tuyến đường sắt Bắc- Nam bị ách tắc hơn 5 giờ. Hàng trăm khách đi tàu và nhiều phương tiện vận tải phải "ở nhờ" ga Long Đại trong đêm. Hơn 300 mét đường ray bị phá hỏng...

Chủ tịch nước thăm, chúc Tết tại Tây Ninh

Ngày 20/2, tức mùng 2 Tết Ất Mùi, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã đến thăm, chúc Tết và làm việc tại tỉnh Tây Ninh.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã làm việc tại Công ty Taekwang thuộc Tập đoàn Taekwang của Hàn Quốc tại khu công nghiệp Mộc Bài.


 

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cũng đã về thăm Khu Di tích Trung ương Cục miền Nam, thắp hương tưởng nhớ các đồng chí: Phạm Hùng, Nguyễn Văn Linh, Võ Văn Kiệt và Nguyễn Chí Thanh. Chủ tịch nước nhắc nhở cán bộ, nhân viên Khu di tích Trung ương Cục miền Nam quan tâm tôn tạo, giữ gìn di tích, qua đó góp phần giáo dục truyền thống và bồi đắp lòng yêu nước, tinh thần cách mạng cho thế hệ trẻ.

Cùng ngày, đồng chí Tô Huy Rứa, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã đến thăm và chúc Tết đơn vị thi công Dự án xây dựng Cảng Hàng không Quốc tế Cát Bi, Hải Phòng.

Hàng vạn du khách đổ về các điểm du lịch

Từ mùng 2 Tết, hoạt động tham quan du lịch tại các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung đã sôi động trở lại. Tại tỉnh Thừa Thiên Huế, sáng mồng 2 Tết Ất Mùi, lượng khách đến tham quan các điểm di tích ở thành phố Huế khá đông, nhất là khu vực Đại Nội có hơn 5.000 lượt khách đến tham quan.

Tại các điểm tham quan, khu vui chơi giải trí ở thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa bắt đầu đón khách tham quan… Các khu du lịch biển, đảo trên vịnh Nha Trang, đầm Nha Phu được du khách lựa chọn.

Khách du lịch thăm di tích ở Huế

Tại Khu du lịch Long Phú tại đầm Nha Phu đã đón khoảng 1.000 lượt khách, dự kiến, lượng khách sẽ tăng gấp 3 vào những ngày tiếp theo. Viện Hải dương học với Bảo tàng Hải dương học và Khu trưng bày tài nguyên biển đảo Hoàng Sa - Trường Sa, mở cửa phục vụ khách, cũng đã thu hút du khách, chủ yếu là các bạn trẻ đến tìm hiểu về biển, đảo.

Dự kiến, gần 150.000 lượt du khách lưu trú tại tỉnh Khánh Hòa trong các ngày từ mùng 1-6 Tết Ất Mùi, trong  đó có hơn 30.000 lượt khách quốc tế, thấp hơn so với cùng kỳ năm ngoái gần 10%.

Lễ tang Trưởng ban Nội chính Trung ương Nguyễn Bá Thanh

Sáng 16/2, Ban tổ chức Lễ tang và gia đình đã tổ chức trọng thể Lễ truy điệu ông Nguyễn Bá Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, Trưởng ban Nội chính Trung ương, đại biểu Quốc hội, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng, nguyên Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng, tại nhà riêng đường Cách mạng Tháng Tám, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng.


Tại Lễ truy điệu, ông Tô Huy Rứa, Trưởng ban tổ chức Lễ tang đã đọc Điếu văn nêu bật quá trình công tác, cống hiến của ông Nguyễn Bá Thanh, những đóng góp to lớn của ông trong sự nghiệp xây dựng đất nước, đặc biệt là công lao của ông đối với sự phát triển của thành phố Đà Nẵng.

 

Năm 2015 sẽ mở rộng thị trường lao động có thu nhập cao

Theo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, năm 2015, mục tiêu của công tác xuất khẩu lao động là duy trì các thị trường truyền thống và mở rộng những thị trường có thu nhập cao.


Đài Loan (Trung Quốc), Nhật Bản, Hàn Quốc, Saudi Arabia… tiếp tục là thị trường trọng điểm của xuất khẩu lao động. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp tục nghiên cứu và mở rộng các thị trường có điều kiện làm việc và thu nhập tốt cho người lao động, ưu tiên lao động qua đào tạo, có trình độ; chú trọng công tác đào tạo nguồn lao động trình độ cao. Với việc hình thành Cộng đồng kinh tế ASEAN năm 2015, số lượng người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài dự báo gia tăng

Một số thị trường khác như các thị trường lao động ở Trung Đông tiếp tục được đẩy mạnh khai thác. Đặc biệt, Bộ sẽ thực hiện chương trình đưa lao động có kỹ thuật cao hay lao động có trình độ cao sang làm việc ở nước ngoài. Đối với thị trường CHLB Đức, ngoài điều dưỡng viên chăm sóc người già có thể mở rộng ra các ngành nghề khác...

Phạt chậm nộp thuế 0,05%/ngày

Theo Nghị định số 12/2015/NĐ-CP, người nộp thuế chậm nộp tiền thuế so với thời hạn quy định, thời hạn gia hạn nộp thuế, thời hạn ghi trong thông báo của cơ quan quản lý thuế, thời hạn trong quyết định xử lý của cơ quan quản lý thuế phải nộp đủ tiền thuế và tiền chậm nộp theo mức 0,05%/ngày tính trên số tiền thuế chậm nộp.

Số thuế thiếu phát hiện qua thanh tra, kiểm tra hoặc do người nộp thuế tự phát hiện từ ngày 1/1/2015 tiền chậm nộp được áp dụng theo mức 0,05%/ngày tính trên số tiền thuế chậm nộp.


Trường hợp người nộp thuế cung ứng hàng hoá, dịch vụ được thanh toán bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước nhưng chưa được thanh toán nên không nộp thuế đúng thời hạn dẫn đến nợ thuế thì không thực hiện cưỡng chế thuế và không phải nộp tiền chậm nộp tính trên số tiền thuế còn nợ nhưng không vượt quá số tiền ngân sách nhà nước chưa thanh toán phát sinh trong thời gian ngân sách nhà nước chưa thanh toán.

Nghị định cũng nêu rõ, trong thời gian nộp dần tiền thuế nợ, người nộp thuế vẫn phải nộp tiền chậm nộp theo mức 0,05%/ngày trên số tiền thuế chậm nộp./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cứu 9 thuyền viên bị nạn trên biển trong đêm mùng 2 tết
Cứu 9 thuyền viên bị nạn trên biển trong đêm mùng 2 tết

VOV.VN -Từ đầu tháng 2/2015 đến nay Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam đã cứu nạn thành công 49 người bị nạn

Cứu 9 thuyền viên bị nạn trên biển trong đêm mùng 2 tết

Cứu 9 thuyền viên bị nạn trên biển trong đêm mùng 2 tết

VOV.VN -Từ đầu tháng 2/2015 đến nay Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam đã cứu nạn thành công 49 người bị nạn

Người dân tấp nập đến các khu vui chơi ở TP.HCM ngày mùng 3 Tết
Người dân tấp nập đến các khu vui chơi ở TP.HCM ngày mùng 3 Tết

VOV.VN - Riêng tại Khu Du lịch Suối Tiên, trong 3 ngày đầu năm mới đã có hơn 250.000 lượt khách đến vui chơi, tăng 6% so với cùng kỳ năm trước.

Người dân tấp nập đến các khu vui chơi ở TP.HCM ngày mùng 3 Tết

Người dân tấp nập đến các khu vui chơi ở TP.HCM ngày mùng 3 Tết

VOV.VN - Riêng tại Khu Du lịch Suối Tiên, trong 3 ngày đầu năm mới đã có hơn 250.000 lượt khách đến vui chơi, tăng 6% so với cùng kỳ năm trước.

Hơn 3.500 người nhập viện vì đánh nhau dịp nghỉ Tết
Hơn 3.500 người nhập viện vì đánh nhau dịp nghỉ Tết

VOV.VN - Chỉ riêng trong đêm Giao thừa và mùng 1 Tết, hơn 800 ca chấn thương do đánh nhau phải nhập viện.

Hơn 3.500 người nhập viện vì đánh nhau dịp nghỉ Tết

Hơn 3.500 người nhập viện vì đánh nhau dịp nghỉ Tết

VOV.VN - Chỉ riêng trong đêm Giao thừa và mùng 1 Tết, hơn 800 ca chấn thương do đánh nhau phải nhập viện.

Lễ truy điệu Trưởng ban Nội chính Trung ương Nguyễn Bá Thanh
Lễ truy điệu Trưởng ban Nội chính Trung ương Nguyễn Bá Thanh

Tại Lễ truy điệu, ông Tô Huy Rứa, Trưởng ban tổ chức Lễ tang đã đọc Điếu văn nêu bật quá trình công tác, cống hiến của ông Nguyễn Bá Thanh

Lễ truy điệu Trưởng ban Nội chính Trung ương Nguyễn Bá Thanh

Lễ truy điệu Trưởng ban Nội chính Trung ương Nguyễn Bá Thanh

Tại Lễ truy điệu, ông Tô Huy Rứa, Trưởng ban tổ chức Lễ tang đã đọc Điếu văn nêu bật quá trình công tác, cống hiến của ông Nguyễn Bá Thanh

Ông Nguyễn Bá Thanh sẽ được an táng tại nghĩa trang gia tộc
Ông Nguyễn Bá Thanh sẽ được an táng tại nghĩa trang gia tộc

VOV.VN - Ông Nguyễn Bá Thanh từ trần; xe Audi mất lái, đâm 12 người bị thương.... được nhiều người quan tâm trong tuần qua

Ông Nguyễn Bá Thanh sẽ được an táng tại nghĩa trang gia tộc

Ông Nguyễn Bá Thanh sẽ được an táng tại nghĩa trang gia tộc

VOV.VN - Ông Nguyễn Bá Thanh từ trần; xe Audi mất lái, đâm 12 người bị thương.... được nhiều người quan tâm trong tuần qua

Quảng Ngãi tổ chức lễ nhúng lưới đầu năm
Quảng Ngãi tổ chức lễ nhúng lưới đầu năm

VOV.VN - Nhúng lưới, hay còn gọi là xuất hành, ra quân đầu năm là một lễ hội truyền thống của ngư dân xã Phổ Thạnh.

Quảng Ngãi tổ chức lễ nhúng lưới đầu năm

Quảng Ngãi tổ chức lễ nhúng lưới đầu năm

VOV.VN - Nhúng lưới, hay còn gọi là xuất hành, ra quân đầu năm là một lễ hội truyền thống của ngư dân xã Phổ Thạnh.

Nguyễn Bá Thanh hay ước mơ về những cánh én mang mùa xuân về
Nguyễn Bá Thanh hay ước mơ về những cánh én mang mùa xuân về

VOV.VN -Chúng ta cùng mơ đến một ngày hiện tượng Nguyễn Bá Thanh không còn là cá biệt, một ngày mà nhân tài nảy nở như hoa lá mùa xuân

Nguyễn Bá Thanh hay ước mơ về những cánh én mang mùa xuân về

Nguyễn Bá Thanh hay ước mơ về những cánh én mang mùa xuân về

VOV.VN -Chúng ta cùng mơ đến một ngày hiện tượng Nguyễn Bá Thanh không còn là cá biệt, một ngày mà nhân tài nảy nở như hoa lá mùa xuân