2 người mẹ vướng lao lý vì “chạy trường” cho con

Muốn con học ngành công an, chị em bà Thanh bị lừa "chạy trường" hết gần 800 triệu và bị truy tố về hành vi Đưa hối lộ.  
 

Ngày 21/6, TAND TP HCM xét xử (Trần Dương Trung, 49 tuổi) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Liên quan vụ án, Đoàn Thị Thanh (48 tuổi) và Trần Thị Tuyết Trinh (41 tuổi) bị truy tố về tội Đưa hối lộ.

Trung chỉ thừa nhận lừa hơn 100 triệu đồng của chị em bà Thanh. Ảnh: N.Q. 
Theo điều tra, bà Thanh muốn con trai vào học trường Đại học An ninh nhân dân nên gặp Trung nhờ "lo". Trung ra giá 150-200 triệu đồng một suất "bao đậu".

Biết em họ là Trinh (ngụ Tây Ninh) cũng muốn con theo học trường này, bà Thanh gọi thông báo "tin vui".

Chị em bà Thanh nhiều lần gặp Trung tại các quán cà phê ở Sài Gòn và Tây Ninh để giao tiền. Lấy lý do đoàn thanh tra của Bộ Công an vào làm việc, Trung đề nghị hai bà đưa thêm tiền "trà nước" để mọi việc được suôn sẻ. Tổng cộng, Trung lấy của họ 785 triệu đồng.

Đến tháng 12/2013 vẫn không thấy con được nhập học, hai người mẹ tìm Trung đòi lại tiền nhưng ông ta đã bỏ trốn.

Trung bị bắt sau đó, thừa nhận không quen biết ai có thể "chạy" vào trường ngành công an, chỉ lừa chị em bà Thanh hơn 100 triệu đồng. Hai nạn nhân cũng bị khởi tố về hành vi Đưa hối lộ.

Tại tòa hôm nay, bà Thanh cho biết đưa tiền cho Trung vì tin ông ta có suất ưu tiên cho con mình. Bà không biết Trung quen ai, đưa tiền cho người nào để chạy trường. Ngay sau khi phát hiện bị lừa, bà đã tố cáo và hợp tác với cơ quan điều tra bắt Trung.

"Bị cáo thừa nhận sai phạm do thiếu hiểu biết nhưng đề nghị HĐXX xem xét lại tội danh", bà Thanh nói. 

Sau khi hội ý, HĐXX quyết định tạm hoãn phiên tòa để làm rõ nhiều tình tiết./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mạo danh công an, hứa “chạy” trường
Mạo danh công an, hứa “chạy” trường

Công an huyện Lương Sơn, Hòa Bình đang lập hồ sơ xử lý Nguyễn Văn Thao (31 tuổi, trú tại xã Cư Yên, huyện Lương Sơn, Hòa Bình) về hành vi lừa đảo

Mạo danh công an, hứa “chạy” trường

Mạo danh công an, hứa “chạy” trường

Công an huyện Lương Sơn, Hòa Bình đang lập hồ sơ xử lý Nguyễn Văn Thao (31 tuổi, trú tại xã Cư Yên, huyện Lương Sơn, Hòa Bình) về hành vi lừa đảo

Lào Cai: Bắt đối tượng lừa đảo tiền chạy việc sau gần 4 năm lẩn trốn
Lào Cai: Bắt đối tượng lừa đảo tiền chạy việc sau gần 4 năm lẩn trốn

VOV.VN - Đầu năm 2013, Quyên đã chiếm đoạt số tiền lớn của 2 người dân trên địa bàn rồi mất tăm sau khi hứa hẹn chạy việc cho họ vào cơ quan nhà nước.

Lào Cai: Bắt đối tượng lừa đảo tiền chạy việc sau gần 4 năm lẩn trốn

Lào Cai: Bắt đối tượng lừa đảo tiền chạy việc sau gần 4 năm lẩn trốn

VOV.VN - Đầu năm 2013, Quyên đã chiếm đoạt số tiền lớn của 2 người dân trên địa bàn rồi mất tăm sau khi hứa hẹn chạy việc cho họ vào cơ quan nhà nước.

Bắt cán bộ cảng Hàng không “rởm” đang nhận tiền chạy việc
Bắt cán bộ cảng Hàng không “rởm” đang nhận tiền chạy việc

VOV.VN - Lê Thị Mai Hương tự phong cho mình là cán bộ phòng Quản lý nhân sự của Cảng Hàng không Thọ Xuân Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa để lừa đảo.

Bắt cán bộ cảng Hàng không “rởm” đang nhận tiền chạy việc

Bắt cán bộ cảng Hàng không “rởm” đang nhận tiền chạy việc

VOV.VN - Lê Thị Mai Hương tự phong cho mình là cán bộ phòng Quản lý nhân sự của Cảng Hàng không Thọ Xuân Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa để lừa đảo.

Bắt đối tượng lừa đảo “chạy” trường Công an
Bắt đối tượng lừa đảo “chạy” trường Công an

Rêu rao có nhiều mối quan hệ có khả năng “chạy” vào trường Công an, Phong đã lừa đảo, chiếm đoạt 400 triệu đồng của chị H.

Bắt đối tượng lừa đảo “chạy” trường Công an

Bắt đối tượng lừa đảo “chạy” trường Công an

Rêu rao có nhiều mối quan hệ có khả năng “chạy” vào trường Công an, Phong đã lừa đảo, chiếm đoạt 400 triệu đồng của chị H.

Hứa “chạy trường”, vào ngành Công an, kiếm hơn 1 tỷ đồng
Hứa “chạy trường”, vào ngành Công an, kiếm hơn 1 tỷ đồng

Hồng nhận chi phí để “lo” cho nhiều người vào ngành Công an với số tiền trên 1 tỷ đồng và không có khả năng khắc phục.

Hứa “chạy trường”, vào ngành Công an, kiếm hơn 1 tỷ đồng

Hứa “chạy trường”, vào ngành Công an, kiếm hơn 1 tỷ đồng

Hồng nhận chi phí để “lo” cho nhiều người vào ngành Công an với số tiền trên 1 tỷ đồng và không có khả năng khắc phục.

Thiếu phụ lừa đảo chạy trường tại 26 địa phương
Thiếu phụ lừa đảo chạy trường tại 26 địa phương

Người đàn bà tốt nghiệp thạc sĩ ở nước ngoài, từng làm việc tại ĐH danh tiếng bị bắt với cáo buộc chiếm đoạt hơn 20 tỷ đồng của 100 người muốn "chạy việc".

Thiếu phụ lừa đảo chạy trường tại 26 địa phương

Thiếu phụ lừa đảo chạy trường tại 26 địa phương

Người đàn bà tốt nghiệp thạc sĩ ở nước ngoài, từng làm việc tại ĐH danh tiếng bị bắt với cáo buộc chiếm đoạt hơn 20 tỷ đồng của 100 người muốn "chạy việc".

Cô giáo tiểu học “mất tích” sau khi nhận tiền “chạy việc”
Cô giáo tiểu học “mất tích” sau khi nhận tiền “chạy việc”

VOV.VN–Với lời hứa sẽ lo công việc ổn định, cô Nga đã nhận tiền của nhiều người, mỗi trường hợp khoảng 100 triệu đồng nhưng sau đó đột nhiên “mất tích”.

Cô giáo tiểu học “mất tích” sau khi nhận tiền “chạy việc”

Cô giáo tiểu học “mất tích” sau khi nhận tiền “chạy việc”

VOV.VN–Với lời hứa sẽ lo công việc ổn định, cô Nga đã nhận tiền của nhiều người, mỗi trường hợp khoảng 100 triệu đồng nhưng sau đó đột nhiên “mất tích”.