Án tử hình cho hung thủ giết hai vợ chồng ở TP Hưng Yên

Bị cáo Đinh Công Tráng bị tuyên án tử hình vì tội "Giết người" và "Trộm cắp tài sản". Tráng là đối tượng đã thực hiện vụ giết 2 người dã man tại TP Hưng Yên.

Ngày 14/8, Tòa án nhân dân tỉnh Hưng Yên mở phiên tòa sơ thẩm xét xử Đinh Công Tráng, sinh năm 1977, hung thủ đã sát hại vợ chồng anh Đặng Văn Trường và chị Nguyễn Thị Hoa, khu phố Nam Tiến, phường Hồng Châu, thành phố Hưng Yên. Bị cáo Đinh Công Tráng bị truy tố về tội "Giết người" và "Trộm cắp tài sản", theo quy định tại các điểm a và n, khoản 1, Điều 123 và điểm c khoản 2 Điều 173 Bộ luật Hình sự.
Bị cáo Đinh Công Tráng tại tòa. (Ảnh: TTXVN)
Theo cáo trạng, vào khoảng 0 giờ ngày 17/8/2018, Đinh Công Tráng đã đột nhập vào nhà vợ chồng anh Đặng Văn Trường và chị Nguyễn Thị Hoa để trộm cắp tài sản. Khi chưa kịp thực hiện hành vi trộm cắp, Đinh Công Tráng đã bị vợ chồng anh Trường phát hiện. Tráng đã dùng dao bầu đâm nhiều nhát vào người anh Trường và chị Hoa. Hậu quả làm vợ chồng nạn nhân cùng tử vong dù đã được đưa đi cấp cứu ngay. Hành vi côn đồ này của Đinh Công Tráng đã bị truy tố về tội "Giết người" quy định tại điểm a và điểm n khoản 1, Điều 123 Bộ luật hình sự.
Tiếp đó, vào khoảng 2 giờ ngày 18/8/2018, tại Phòng tự nguyện 2, Khoa sản, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hưng Yên, lợi dụng sơ hở của mọi người, Đinh Công Tráng đã trộm cắp chiếc túi xách, trong túi có tiền, thẻ ngân hàng, giấy tờ cá nhân và giấy tờ xe ô tô của chị Lê Thị Kim Chung; tổng tài sản mà bị cáo trộm cắp được của chị Lê Thị Kim Chung trị giá hơn 130 triệu đồng. Trước đó, ngày 27/7/2018, Đinh Công Tráng cũng đã trộm cắp 1 điện thoại trị giá 6,2 triệu đồng của anh Phạm Văn Hiệu, đường Lương Đình Của, phường An Tảo, thành phố Hưng Yên. Với các hành vi này, Tráng bị truy tố về tội "trộm cắp tài sản".
Kết thúc phiên sơ thẩm, Tòa tuyên phạt Định Công Tráng tổng mức án là tử hình, đồng thời phải bồi thường chi phí cứu chữa cho vợ chồng anh Trường, chị Hoa, cùng với tổn thất tinh thần cho người thân trong gia đình nạn nhân, số tiền 423 triệu đồng. Mặt khác, Đinh Công Tráng còn phải chịu trách nhiệm chu cấp cho 2 con của vợ chồng anh Trường đến khi các cháu đủ 18 tuổi./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Liều lĩnh đưa ma túy lên máy bay, lãnh án tử hình và chung thân
Liều lĩnh đưa ma túy lên máy bay, lãnh án tử hình và chung thân

VOV.VN - Hai đối tượng Minh và Nhiều nghĩ đóng ma túy vào thùng kẹo thì sẽ qua mắt được lực lượng chức năng ở sân bay, cuối cùng phải lãnh án nặng.

Liều lĩnh đưa ma túy lên máy bay, lãnh án tử hình và chung thân

Liều lĩnh đưa ma túy lên máy bay, lãnh án tử hình và chung thân

VOV.VN - Hai đối tượng Minh và Nhiều nghĩ đóng ma túy vào thùng kẹo thì sẽ qua mắt được lực lượng chức năng ở sân bay, cuối cùng phải lãnh án nặng.

Tuyên án tử hình kẻ hiếp dâm rồi sát hại nữ sinh ở Hà Nội
Tuyên án tử hình kẻ hiếp dâm rồi sát hại nữ sinh ở Hà Nội

VOV.VN - Bị cáo Nguyễn Anh Tú, kẻ hãm hiếp và sát hại nữ sinh trường Sân khấu - Điện ảnh tại Hà Nội bị tuyên án Tử hình.

Tuyên án tử hình kẻ hiếp dâm rồi sát hại nữ sinh ở Hà Nội

Tuyên án tử hình kẻ hiếp dâm rồi sát hại nữ sinh ở Hà Nội

VOV.VN - Bị cáo Nguyễn Anh Tú, kẻ hãm hiếp và sát hại nữ sinh trường Sân khấu - Điện ảnh tại Hà Nội bị tuyên án Tử hình.

Cựu trưởng bản bị tử hình vì bán ma túy
Cựu trưởng bản bị tử hình vì bán ma túy

HĐXX xác định số ma túy mà Lồng mua bán gần 7 kg, trong khi vợ anh ta biết hành vi của chồng song không tố giác.

Cựu trưởng bản bị tử hình vì bán ma túy

Cựu trưởng bản bị tử hình vì bán ma túy

HĐXX xác định số ma túy mà Lồng mua bán gần 7 kg, trong khi vợ anh ta biết hành vi của chồng song không tố giác.