Bà Hứa Thị Phấn từ giường bệnh lại tiếp tục bị khởi tố

Bà Hứa Thị Phấn tiếp tục bị khởi tố, điều tra lần thứ 3 dù đang nằm trên giường bệnh.

CQĐT Bộ Công an vừa khởi tố bà Hứa Thị Phấn (SN 1947, nguyên Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Đại Tín - Trustbank) về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản (theo khoản 4 điều 175 BLHS 2015). 

Bà Phấn lần xuất hiện duy nhất tại phiên xử ông Phạm Công Danh lần 1
Quyết định khởi tố được tống đạt cho bà Phấn vào trưa 25/8 tại Bệnh viện Đa khoa Tân Hưng (quận 7, TP HCM) nơi bà đang nằm chữa bệnh bấy lâu nay.

Trước đó, đầu tháng 5 TAND Cấp cao tại Hà Nội đã tuyên y án bảy năm tù bà Phấn về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.

Đến cuối tháng 5, TAND TP. HCM xử sơ thẩm tuyên bà Phấn 30 năm tù về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và làm trái quy định...

Bà Phấn vắng mặt trong các phiên xử với lý do sức khỏe yếu và mất khả năng đi lại. Theo giấy tờ y khoa, tỉ lệ tổn thương cơ thể của bà Phấn do bệnh lên đến 93%. 

Theo hồ sơ của lần khởi tố mới này, bà Phấn nguyên là Chủ tịch HĐQT Trustbank kiêm Tổng Giám đốc Công ty CP Phú Mỹ và Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Phú Mỹ. Quá trình điều hành Trustbank, bà Phấn thành lập doanh nghiệp, lập dự án đầu tư bất động sản và chỉ đạo ban điều hành Trustbank và cấp dưới đầu tư 901 tỉ đồng vào 3 dự án.

Sau khi nhận tiền, bà Phấn không đầu tư vào dự án mà rút tiền mặt, chiếm đoạt và sử dụng cá nhân gây thiệt hại cho Trustbank 901 tỉ đồng.

Ngoài ra, bà Phấn được xác định có liên quan đến nhiều vụ án, nhiều bị cáo trong lĩnh vực ngân hàng do những sai phạm chồng chất gây thiệt hại nghiêm trọng cho Trustbank. 

Sai phạm của bà Phấn là nguyên nhân dẫn đến thực trạng tài chính Trustbank rất xấu và bị Ngân hàng Nhà nước xếp hạng ngân hàng yếu kém. Đồng thời đây cũng là một trong những nguyên nhân dẫn đến đổ vỡ của Ngân hàng Xây dựng Việt Nam (VNCB) do ông Phạm Công Danh và Tập đoàn Thiên Thanh nhận chuyển quyền và nghĩa vụ liên quan đến Trustbank, thực hiện tái cơ cấu dẫn đến Ngân hàng Nhà nước phải mua lại với giá 0 đồng.../.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đại án Oceanbank: Lý do bà Hứa Thị Phấn không có mặt tại Tòa
Đại án Oceanbank: Lý do bà Hứa Thị Phấn không có mặt tại Tòa

VOV.VN - Trước khi diễn ra phiên tòa sáng 28/8, bà Hứa Thị Phấn đã có đơn xin xét xử vắng mặt vì lý do sức khỏe.

Đại án Oceanbank: Lý do bà Hứa Thị Phấn không có mặt tại Tòa

Đại án Oceanbank: Lý do bà Hứa Thị Phấn không có mặt tại Tòa

VOV.VN - Trước khi diễn ra phiên tòa sáng 28/8, bà Hứa Thị Phấn đã có đơn xin xét xử vắng mặt vì lý do sức khỏe.

Đại án Oceanbank: Phạm Công Danh dùng tiền, Hứa Thị Phấn thụ hưởng
Đại án Oceanbank: Phạm Công Danh dùng tiền, Hứa Thị Phấn thụ hưởng

VOV.VN -500 tỷ đồng vay trái quy định tại Oceanbank được Phạm Công Danh sử dụng, và người được tòa xác định thụ hưởng là Hứa Thị Phấn.

Đại án Oceanbank: Phạm Công Danh dùng tiền, Hứa Thị Phấn thụ hưởng

Đại án Oceanbank: Phạm Công Danh dùng tiền, Hứa Thị Phấn thụ hưởng

VOV.VN -500 tỷ đồng vay trái quy định tại Oceanbank được Phạm Công Danh sử dụng, và người được tòa xác định thụ hưởng là Hứa Thị Phấn.

Luật sư phản ứng việc lấy lời khai lúc Hứa Thị Phấn đang cấp cứu
Luật sư phản ứng việc lấy lời khai lúc Hứa Thị Phấn đang cấp cứu

VOV.VN -  Dẫn một số bản cung lời khai của Hứa Thị Phấn có lời khai thời điểm bị cáo đang nhập viện cấp cứu, LS cho rằng, cáo buộc với Hứa Thị Phấn là không công bằng, khách quan

Luật sư phản ứng việc lấy lời khai lúc Hứa Thị Phấn đang cấp cứu

Luật sư phản ứng việc lấy lời khai lúc Hứa Thị Phấn đang cấp cứu

VOV.VN -  Dẫn một số bản cung lời khai của Hứa Thị Phấn có lời khai thời điểm bị cáo đang nhập viện cấp cứu, LS cho rằng, cáo buộc với Hứa Thị Phấn là không công bằng, khách quan

Xét xử “Đại án Hứa Thị Phấn” gây thiệt hại trên 6.300 tỷ đồng
Xét xử “Đại án Hứa Thị Phấn” gây thiệt hại trên 6.300 tỷ đồng

VOV.VN-Với thủ đoạn nâng khống giá trị bất động sản, hạch toán khống, Hứa Thị Phấn cùng đồng phạm gây thiệt hại 6.341 tỷ đồng cho Ngân hàng TMCP Đại Tín.

Xét xử “Đại án Hứa Thị Phấn” gây thiệt hại trên 6.300 tỷ đồng

Xét xử “Đại án Hứa Thị Phấn” gây thiệt hại trên 6.300 tỷ đồng

VOV.VN-Với thủ đoạn nâng khống giá trị bất động sản, hạch toán khống, Hứa Thị Phấn cùng đồng phạm gây thiệt hại 6.341 tỷ đồng cho Ngân hàng TMCP Đại Tín.

Vụ án Ngân hàng Đại Tín: Bị cáo Hứa Thị Phấn bị đề nghị mức án 30 năm
Vụ án Ngân hàng Đại Tín: Bị cáo Hứa Thị Phấn bị đề nghị mức án 30 năm

Về trách nhiệm dân sự, đại diện Viện Kiểm sát đề nghị Hội đồng xét xử tuyên buộc bị cáo Hứa Thị Phấn phải bồi thường hơn 6.300 tỷ đồng thiệt hại.

Vụ án Ngân hàng Đại Tín: Bị cáo Hứa Thị Phấn bị đề nghị mức án 30 năm

Vụ án Ngân hàng Đại Tín: Bị cáo Hứa Thị Phấn bị đề nghị mức án 30 năm

Về trách nhiệm dân sự, đại diện Viện Kiểm sát đề nghị Hội đồng xét xử tuyên buộc bị cáo Hứa Thị Phấn phải bồi thường hơn 6.300 tỷ đồng thiệt hại.