Xét xử “Đại án Hứa Thị Phấn” gây thiệt hại trên 6.300 tỷ đồng

VOV.VN-Với thủ đoạn nâng khống giá trị bất động sản, hạch toán khống, Hứa Thị Phấn cùng đồng phạm gây thiệt hại 6.341 tỷ đồng cho Ngân hàng TMCP Đại Tín.

Sáng nay (8/5), Tòa án nhân dân TPHCM đưa vụ án “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”, “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” và “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” xảy ra tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đại Tín (Trustbank) ra xét xử sơ thẩm.

Tuy nhiên, bị cáo Hứa Thị Phấn (sinh năm 1947, nguyên Cố vấn cao cấp Hội đồng quản trị Trustbank) được xác định là chủ mưu vụ án đã không có mặt tại Tòa do bị mất đến 93% sức khỏe, không có khả năng đi lại.

Các bị cáo tại Tòa 

Kết luận của Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao tại cáo trạng cho biết: Với thủ đoạn nâng khống giá trị của bất động sản, hạch toán thu – chi khống, Hứa Thị Phấn cùng đồng phạm đã gây thiệt hại 6.341 tỷ đồng cho Ngân hàng TMCP Đại Tín (Trustbank). Ngân hàng này sau đó được Phạm Công Danh mua lại và đổi tên thành Ngân hàng TMCP Xây dựng Việt Nam (tức VNCB).

Có 28 bị cáo bị đưa ra xét xử trong vụ án này, trong đó 2 bị cáo: Ngô Kim Huệ, nguyên Phó Tổng Giám đốc Trustbank, nguyên Giám đốc Công ty TNHH Phú Mỹ và Bùi Thị Kim Loan, nguyên kế toán Công ty TNHH Phú Mỹ được xác định có vai trò giúp sức tích cực cho Hứa Thị Phấn. Cả 3 cùng bị truy tố 2 tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” và “Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”.

Bị cáo Lâm Kim Dũng, nguyên Giám đốc Công ty TNHH Địa ốc Lam Giang, bị truy tố tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”. 24 bị cáo còn lại bị truy tố tội “Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”.

Tòa cũng triệu tập 115 cá nhân, các đại diện của 16 ngân hàng, đại diện của 47 công ty và các trường học, cơ quan Nhà nước đến tòa với tư cách có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan và làm chứng. Trong số này có bị cáo Phạm Công Danh, nguyên Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Thiên Thanh, nguyên Chủ tịch HĐQT VNCB, đại diện cho nhóm cổ đông của Tập đoàn Thiên Thanh.

Cũng theo cáo trạng, ngoài những hành vi chiếm đoạt và gây thiệt hại 6.341 tỷ đồng, trong vụ án này, cơ quan điều tra vẫn chưa tính đến khoản tiền trên 5.643 tỷ đồng thiệt hại do 3 hành vi của bị cáo Hứa Thị Phấn được tách ra điều tra tại giai đoạn 2 của vụ án.

Trước đó, Hứa Thị Phấn đã bị Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội xử phạt 17 năm tù giam về tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”. Nhưng do bị cáo Phấn kháng cáo, chờ xét xử phúc thẩm nên bản án chưa có hiệu lực pháp luật.

Để đảm bảo cho việc thu hồi tài sản cho Nhà nước, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của các bên liên quan, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã kê biên nhiều bất động sản và phong tỏa chứng khoán của bị cáo Hứa Thị Phấn.

Dự kiến phiên tòa kéo dài đến ngày 31/5./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đại án 9.000 tỷ: Vi sao bà Hứa Thị Phấn bị khởi tố
Đại án 9.000 tỷ: Vi sao bà Hứa Thị Phấn bị khởi tố

Trước khi chuyển đổi thành Ngân hàng Xây dựng và được Ngân hàng Nhà nước mua lại với giá 0 đồng, Ngân hàng Đại Tín đã bị âm vốn hàng ngàn tỷ đồng.

Đại án 9.000 tỷ: Vi sao bà Hứa Thị Phấn bị khởi tố

Đại án 9.000 tỷ: Vi sao bà Hứa Thị Phấn bị khởi tố

Trước khi chuyển đổi thành Ngân hàng Xây dựng và được Ngân hàng Nhà nước mua lại với giá 0 đồng, Ngân hàng Đại Tín đã bị âm vốn hàng ngàn tỷ đồng.

“Đủ căn cứ sẽ khởi tố cựu Phó TGĐ Oceanbank Trần Thanh Quang“
“Đủ căn cứ sẽ khởi tố cựu Phó TGĐ Oceanbank Trần Thanh Quang“

VOV.VN -Đại diện Viện KSND cấp cao tại Hà Nội cho biết: Tại phiên tòa phúc thẩm, nếu có căn cứ, VKS sẽ đề nghị khởi tố bị can đối với ông Trần Thanh Quang.

“Đủ căn cứ sẽ khởi tố cựu Phó TGĐ Oceanbank Trần Thanh Quang“

“Đủ căn cứ sẽ khởi tố cựu Phó TGĐ Oceanbank Trần Thanh Quang“

VOV.VN -Đại diện Viện KSND cấp cao tại Hà Nội cho biết: Tại phiên tòa phúc thẩm, nếu có căn cứ, VKS sẽ đề nghị khởi tố bị can đối với ông Trần Thanh Quang.

Toà yêu cầu khởi tố cựu Phó TGĐ Oceanbank Trần Thanh Quang
Toà yêu cầu khởi tố cựu Phó TGĐ Oceanbank Trần Thanh Quang

VOV.VN - HĐXX cấp phúc thẩm xét xử đại án Oceanbank đề nghị cơ quan cảnh sát điều tra khởi tố Trần Thanh Quang - cựu Phó TGĐ Oceanbank để điều tra làm rõ.

Toà yêu cầu khởi tố cựu Phó TGĐ Oceanbank Trần Thanh Quang

Toà yêu cầu khởi tố cựu Phó TGĐ Oceanbank Trần Thanh Quang

VOV.VN - HĐXX cấp phúc thẩm xét xử đại án Oceanbank đề nghị cơ quan cảnh sát điều tra khởi tố Trần Thanh Quang - cựu Phó TGĐ Oceanbank để điều tra làm rõ.

Đại án Oceanbank: Bị cáo Hứa Thị Phấn xin xét xử vắng mặt
Đại án Oceanbank: Bị cáo Hứa Thị Phấn xin xét xử vắng mặt

VOV.VN - Bị cáo Hứa Thị Phấn có đơn xin không có mặt tại phiên tòa xét xử đại án kinh tế tại Oceanbank sắp tới do liên quan đến vấn đề sức khỏe.

Đại án Oceanbank: Bị cáo Hứa Thị Phấn xin xét xử vắng mặt

Đại án Oceanbank: Bị cáo Hứa Thị Phấn xin xét xử vắng mặt

VOV.VN - Bị cáo Hứa Thị Phấn có đơn xin không có mặt tại phiên tòa xét xử đại án kinh tế tại Oceanbank sắp tới do liên quan đến vấn đề sức khỏe.

Luật sư phản ứng việc lấy lời khai lúc Hứa Thị Phấn đang cấp cứu
Luật sư phản ứng việc lấy lời khai lúc Hứa Thị Phấn đang cấp cứu

VOV.VN -  Dẫn một số bản cung lời khai của Hứa Thị Phấn có lời khai thời điểm bị cáo đang nhập viện cấp cứu, LS cho rằng, cáo buộc với Hứa Thị Phấn là không công bằng, khách quan

Luật sư phản ứng việc lấy lời khai lúc Hứa Thị Phấn đang cấp cứu

Luật sư phản ứng việc lấy lời khai lúc Hứa Thị Phấn đang cấp cứu

VOV.VN -  Dẫn một số bản cung lời khai của Hứa Thị Phấn có lời khai thời điểm bị cáo đang nhập viện cấp cứu, LS cho rằng, cáo buộc với Hứa Thị Phấn là không công bằng, khách quan

Đại án Oceanbank: Lý do bà Hứa Thị Phấn không có mặt tại Tòa
Đại án Oceanbank: Lý do bà Hứa Thị Phấn không có mặt tại Tòa

VOV.VN - Trước khi diễn ra phiên tòa sáng 28/8, bà Hứa Thị Phấn đã có đơn xin xét xử vắng mặt vì lý do sức khỏe.

Đại án Oceanbank: Lý do bà Hứa Thị Phấn không có mặt tại Tòa

Đại án Oceanbank: Lý do bà Hứa Thị Phấn không có mặt tại Tòa

VOV.VN - Trước khi diễn ra phiên tòa sáng 28/8, bà Hứa Thị Phấn đã có đơn xin xét xử vắng mặt vì lý do sức khỏe.

Đại án Oceanbank: Phạm Công Danh dùng tiền, Hứa Thị Phấn thụ hưởng
Đại án Oceanbank: Phạm Công Danh dùng tiền, Hứa Thị Phấn thụ hưởng

VOV.VN -500 tỷ đồng vay trái quy định tại Oceanbank được Phạm Công Danh sử dụng, và người được tòa xác định thụ hưởng là Hứa Thị Phấn.

Đại án Oceanbank: Phạm Công Danh dùng tiền, Hứa Thị Phấn thụ hưởng

Đại án Oceanbank: Phạm Công Danh dùng tiền, Hứa Thị Phấn thụ hưởng

VOV.VN -500 tỷ đồng vay trái quy định tại Oceanbank được Phạm Công Danh sử dụng, và người được tòa xác định thụ hưởng là Hứa Thị Phấn.

Chiều nay, cựu Phó TGĐ Oceanbank Trần Thanh Quang bị triệu tập đến tòa
Chiều nay, cựu Phó TGĐ Oceanbank Trần Thanh Quang bị triệu tập đến tòa

VOV.VN -Hội đồng xét xử yêu cầu tổ thư ký phối hợp với công an triệu tập ông Trần Thanh Quang - cựu Phó TGĐ Oceanbank tới tòa đúng 14h chiều nay (2/5).

Chiều nay, cựu Phó TGĐ Oceanbank Trần Thanh Quang bị triệu tập đến tòa

Chiều nay, cựu Phó TGĐ Oceanbank Trần Thanh Quang bị triệu tập đến tòa

VOV.VN -Hội đồng xét xử yêu cầu tổ thư ký phối hợp với công an triệu tập ông Trần Thanh Quang - cựu Phó TGĐ Oceanbank tới tòa đúng 14h chiều nay (2/5).

Cựu TGĐ Oceanbank Nguyễn Xuân Sơn vẫn còn cơ hội thoát án tử hình
Cựu TGĐ Oceanbank Nguyễn Xuân Sơn vẫn còn cơ hội thoát án tử hình

VOV.VN - HĐXX phúc thẩm kiến nghị Chánh án TAND tối cao sớm xem xét giảm hình phạt cho bị cáo Nguyễn Xuân Sơn sau khi bị cáo khắc phục ít nhất 3/4 hậu quả.

Cựu TGĐ Oceanbank Nguyễn Xuân Sơn vẫn còn cơ hội thoát án tử hình

Cựu TGĐ Oceanbank Nguyễn Xuân Sơn vẫn còn cơ hội thoát án tử hình

VOV.VN - HĐXX phúc thẩm kiến nghị Chánh án TAND tối cao sớm xem xét giảm hình phạt cho bị cáo Nguyễn Xuân Sơn sau khi bị cáo khắc phục ít nhất 3/4 hậu quả.

Công an khám xét nhà riêng của bà Hứa Thị Phấn
Công an khám xét nhà riêng của bà Hứa Thị Phấn

VOV.VN - Bà Hứa Thị Phấn là người nắm giữ hơn 84% cổ phần Ngân hàng Đại Tín (nay là Ngân hàng Xây dựng) trước khi bán cho ông Phạm Công Danh.

Công an khám xét nhà riêng của bà Hứa Thị Phấn

Công an khám xét nhà riêng của bà Hứa Thị Phấn

VOV.VN - Bà Hứa Thị Phấn là người nắm giữ hơn 84% cổ phần Ngân hàng Đại Tín (nay là Ngân hàng Xây dựng) trước khi bán cho ông Phạm Công Danh.

“Đại gia ” Hứa Thị Phấn bị khởi tố bổ sung
“Đại gia ” Hứa Thị Phấn bị khởi tố bổ sung

Bị can Hứa Thị Phấn bị chuyển sang tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

“Đại gia ” Hứa Thị Phấn bị khởi tố bổ sung

“Đại gia ” Hứa Thị Phấn bị khởi tố bổ sung

Bị can Hứa Thị Phấn bị chuyển sang tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Cựu Phó TGĐ Oceanbank phủ nhận toàn bộ lời khai về chi lãi ngoài
Cựu Phó TGĐ Oceanbank phủ nhận toàn bộ lời khai về chi lãi ngoài

VOV.VN - Cựu Phó TGĐ Oceanbank Trần Thanh Quang khẳng định không trực tiếp chỉ đạo Thu Ba và Khôi Trang bất kỳ công việc gì liên quan đến việc chi lãi ngoài.

Cựu Phó TGĐ Oceanbank phủ nhận toàn bộ lời khai về chi lãi ngoài

Cựu Phó TGĐ Oceanbank phủ nhận toàn bộ lời khai về chi lãi ngoài

VOV.VN - Cựu Phó TGĐ Oceanbank Trần Thanh Quang khẳng định không trực tiếp chỉ đạo Thu Ba và Khôi Trang bất kỳ công việc gì liên quan đến việc chi lãi ngoài.

Đại án Oceanbank: VKS bác bỏ nhiều quan điểm của bị cáo và luật sư
Đại án Oceanbank: VKS bác bỏ nhiều quan điểm của bị cáo và luật sư

VOV.VN - Viện kiểm sát cho rằng, việc truy tố, xét xử các bị cáo trong đại án Oceanbank về 4 tội danh là có căn cứ, không oan.

Đại án Oceanbank: VKS bác bỏ nhiều quan điểm của bị cáo và luật sư

Đại án Oceanbank: VKS bác bỏ nhiều quan điểm của bị cáo và luật sư

VOV.VN - Viện kiểm sát cho rằng, việc truy tố, xét xử các bị cáo trong đại án Oceanbank về 4 tội danh là có căn cứ, không oan.