Bắt giữ 6 kẻ núp bóng công ty cho vay nặng lãi ở Cao Bằng

VOV.VN - Công an huyện Hòa An (Cao Bằng) vừa khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 6 bị can về tội cho vay nặng lãi, thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng.

Theo tài liệu điều tra, Công ty TNHH và Dịch vụ Mạnh Hùng TN được thành lập từ tháng 6/2017 do Trần Quang Hùng (40 tuổi, trú tại tỉnh Thái Nguyên) làm giám đốc, Nguyễn Mạnh Hùng (27 tuổi, trú tại tỉnh Yên Bái) là nhân viên phụ trách tại huyện Hòa An.

Qua điều tra, Công an huyện Hòa An xác định 2 kẻ trên thuộc tổ chức ''tín dụng đen'' nhưng núp bóng công ty để cho vay nặng lãi.

Ngày 26/9, cơ quan điều tra bắt giữ Trần Quang Hùng và Nguyễn Mạnh Hùng, thu giữ khoảng 42 triệu đồng, 4 xe máy, sổ sách theo dõi, giấy vay tiền… cùng các tài liệu tang vật khác có liên quan.

Tại cơ quan điều tra, 2 người này đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình và cho biết đã thu lợi 300-400 triệu đồng từ đầu năm 2018 đến nay.

Mở rộng điều tra, công an phát hiện thêm Công ty TNHH Thương Mại và Dịch vụ Hoàng Long - TN có hoạt động tương tự như công ty trên và đã bắt giữ 3 kẻ khác.

Qua khám xét, lực lượng chức năng đã thu giữ gần 10 triệu đồng, 7 điện thoại di động và 211 hồ sơ hợp đồng vay tiền cùng nhiều sổ sách cho vay nặng lãi.

Sau đó, quá trình vận động đã có thêm 1 kẻ nữa ra trình diện. Cơ quan công an xác định tổ chức ''tín dụng đen'' này đã thu lời bất chính số tiền 300 triệu đồng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Công an Thanh Hóa triệt phá băng tín dụng đen từ vụ đánh chết người
Công an Thanh Hóa triệt phá băng tín dụng đen từ vụ đánh chết người

VOV.VN - Băng nhóm tín dụng đen hàng trăm tỷ đồng đội lốt tập đoàn kinh tế. Vụ án được phát hiện khi một nhân viên của "tập đoàn" này bị đồng nghiệp đánh chết.

Công an Thanh Hóa triệt phá băng tín dụng đen từ vụ đánh chết người

Công an Thanh Hóa triệt phá băng tín dụng đen từ vụ đánh chết người

VOV.VN - Băng nhóm tín dụng đen hàng trăm tỷ đồng đội lốt tập đoàn kinh tế. Vụ án được phát hiện khi một nhân viên của "tập đoàn" này bị đồng nghiệp đánh chết.

Bức xúc tình trạng tội phạm tín dụng đen ngang nhiên đi “cướp ngày“
Bức xúc tình trạng tội phạm tín dụng đen ngang nhiên đi “cướp ngày“

VOV.VN - Nói về tội phạm tín dụng đen, Bộ trưởng Tô Lâm cho biết, nhiều nơi ngang nhiên như đi cướp ngày khi đòi nợ, gây bức xúc trong nhân dân.

Bức xúc tình trạng tội phạm tín dụng đen ngang nhiên đi “cướp ngày“

Bức xúc tình trạng tội phạm tín dụng đen ngang nhiên đi “cướp ngày“

VOV.VN - Nói về tội phạm tín dụng đen, Bộ trưởng Tô Lâm cho biết, nhiều nơi ngang nhiên như đi cướp ngày khi đòi nợ, gây bức xúc trong nhân dân.

Tín dụng đen từ vụ “Tập đoàn Nam Long“: Kẽ hở pháp lý
Tín dụng đen từ vụ “Tập đoàn Nam Long“: Kẽ hở pháp lý

VOV.VN -Với hệ thống tín dụng đen trên cả nước làm rất bài bản, nên nhiều người nhầm tưởng đây là một tổ chức tín dụng đàng hoàng nên cứ thế ký vay.

Tín dụng đen từ vụ “Tập đoàn Nam Long“: Kẽ hở pháp lý

Tín dụng đen từ vụ “Tập đoàn Nam Long“: Kẽ hở pháp lý

VOV.VN -Với hệ thống tín dụng đen trên cả nước làm rất bài bản, nên nhiều người nhầm tưởng đây là một tổ chức tín dụng đàng hoàng nên cứ thế ký vay.