Cảnh sát đón lõng tại Tân Sơn Nhất, bắt gọn bắt băng cho vay nặng lãi

VOV.VN - Khi nhóm giang hồ của Vũ đáp chuyến bay từ Phú Quốc (Kiên Giang) về TPHCM, hàng chục cảnh sát của Bộ Công an ập vào khống chế, bắt gọn.

Ngày 10/1, Phòng 4, Cục cảnh sát hình sự (C02, Bộ Công an) tạm giữ 13 người trong băng giang hồ do Lâm Thanh Vũ (tức Vũ Bông Hồng) cầm đầu, để điều tra về hành vi Đánh bạc và Tổ chức đánh bạc. Trong ảnh: Nhóm giang hồ tại cơ quan điều tra. (Ảnh: Công an).
Theo Vietnamnet, bước đầu, Bộ Công an đã khởi tố, bắt tạm giam Vũ “bông hồng” và 4 đàn em để điều tra, xử lý về hành vi “đánh bạc” và “tổ chức đánh bạc”. Trong ảnh: Lực lượng công an bắt giữ các đối tượng trong băng nhòm Vũ "bông hồng" (ảnh: Vietnamnet)

Ngoài ra, cơ quan Công an còn tạm giữ hình sự khoảng 10 đối tượng khác để tiếp tục mở rộng điều tra. Trong ảnh: Một đàn em Vũ bị bắt quả tang (ảnh: VNexpress)
Trước đó, tối 8/1, cảnh sát hay tin Vũ cùng nhóm đàn em đáp chuyến bay từ Phú Quốc (Kiên Giang) về Tân Sơn Nhất, hàng chục trinh sát Phòng 4 phối hợp cùng cảnh sát cơ động tổ chức vây bắt. Trong ảnh: Tang vật tiền mặt bị cơ quan công an thu giữ (ảnh: Vietnamnet)

Cùng lúc, các tổ công tác đồng loạt ập vào 14 điểm tại TP.HCM, Bình Dương, bắt quả tang đàn em của Vũ đang đặt cược, cá độ trên mạng. Trong ảnh: Đối tượng Vũ (đứng đầu) cùng đàn em bị công an bắt. (Ảnh CA)

Cảnh sát thu giữ 3 ôtô, gần 800 triệu đồng tiền mặt cùng nhiều máy tính, tài liệu liên quan việc đánh bạc. (ảnh: Công an nhân dân)
Theo cơ quan Công an, băng nhóm của Vũ “bồng hồng” khét tiếng có nhiều chi nhánh ở khắp các tỉnh thành. Riêng lĩnh vực cá độ, cờ bạc, giao dịch mỗi ngày thông qua băng nhóm này là cực lớn. Còn mảng tín dụng đen, Vũ “bồng hồng” tổ chức thành nhiều cấp, hoạt động khắp nơi. Trong ảnh: Nơi cảnh sát vây bắt băng giang hồ. (Ảnh: Google Maps).
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vụ thi thể phụ nữ nhiều vết bầm ở vườn hoa:Gia cảnh éo le của nạn nhân
Vụ thi thể phụ nữ nhiều vết bầm ở vườn hoa:Gia cảnh éo le của nạn nhân

VOV.VN -   Nạn nhân chưa lập gia đình, cha mẹ đều đã mất, hoàn cảnh gia đình thuộc diện khó khăn và người này sống với một người em trai.

Vụ thi thể phụ nữ nhiều vết bầm ở vườn hoa:Gia cảnh éo le của nạn nhân

Vụ thi thể phụ nữ nhiều vết bầm ở vườn hoa:Gia cảnh éo le của nạn nhân

VOV.VN -   Nạn nhân chưa lập gia đình, cha mẹ đều đã mất, hoàn cảnh gia đình thuộc diện khó khăn và người này sống với một người em trai.

Bắt nhóm người cho vay nặng lãi 300%/năm ở Bắc Giang
Bắt nhóm người cho vay nặng lãi 300%/năm ở Bắc Giang

VOV.VN - Với hình thức cho vay bốc bát họ, Minh và Trưởng đã cho hàng trăm người vay số tiền lên đến 3 tỷ đồng với lãi suất mỗi tháng từ 150-300%/năm.

Bắt nhóm người cho vay nặng lãi 300%/năm ở Bắc Giang

Bắt nhóm người cho vay nặng lãi 300%/năm ở Bắc Giang

VOV.VN - Với hình thức cho vay bốc bát họ, Minh và Trưởng đã cho hàng trăm người vay số tiền lên đến 3 tỷ đồng với lãi suất mỗi tháng từ 150-300%/năm.

Gia Lai: Bắt 7 đối tượng cho vay nặng lãi
Gia Lai: Bắt 7 đối tượng cho vay nặng lãi

VOV.VN - 7 đối tượng thuộc Công ty TNHH Nhất Tín Phát Gia Lai để điều tra về hành vi cho vay nặng lãi.

Gia Lai: Bắt 7 đối tượng cho vay nặng lãi

Gia Lai: Bắt 7 đối tượng cho vay nặng lãi

VOV.VN - 7 đối tượng thuộc Công ty TNHH Nhất Tín Phát Gia Lai để điều tra về hành vi cho vay nặng lãi.