Chuyển tội danh cựu giám đốc trong vụ án trốn thuế ở Halico

VOV.VN -Bị cáo Hồ Văn Hải - cựu Giám đốc Công ty CP cồn rượu Hà Nội (Halico) bị tòa án cấp sơ thẩm tuyên phạt tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Sau thời gian nghị án kéo dài, sáng 8/5, Tòa án Hà Nội đưa ra phán quyết cấp sơ thẩm vụ án trốn thuế liên quan đến Công ty CP cồn rượu Hà Nội.

Theo quan điểm của tòa án cấp sơ thẩm, bị cáo Hồ Văn Hải không có động cơ vụ lợi, không chủ động trốn thuế nên không phạm tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Bị cáo Hải biết đối tác làm hợp đồng mua rượu xuất khẩu sang Lào để tiêu thụ một phần rượu trong nước nhưng không kiểm soát, kiểm tra tức là không thực hiện nhiệm vụ dẫn đến thất thoát tiền thuế của Nhà nước.

Bị cáo Hồ Văn Hải (phải) và bị cáo Hoàng Văn Xưởng (trái) tại phiên tòa.

Bởi vậy, HĐXX nhận định, cựu giám đốc phạm tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Tòa tuyên phạt bị cáo Hồ Văn Hải 36 tháng tù giam. Trước đó, VKS Hà Nội thực hiện ủy quyền công tố đã đề nghị tuyên phạt bị cáo 7-8 năm tù giam về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Vợ chồng Hoàng Văn Xưởng (SN 1971) – Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Hoàng Lân (viết tắt là Công ty Hoàng Lân) và Đinh Thị Minh Hoa (SN 1974) đối tác của Halico bị tuyên phạt lần lượt 42 tháng tù giam và 30 tháng tù treo về tội Trốn thuế.

Tại tòa, cựu giám đốc khai nhận không có hành vi chỉ đạo cấp dưới bán rượu xuất khẩu cho Công ty Hoàng Ngân, hồ sơ bán rượu là do các phòng ban lập và bị cáo Hải ký. Các bị cáo khác khai tại tòa cũng cho biết, không bàn với cựu giám đốc việc trốn thuế và ăn chia.

Theo cáo buộc, năm 2008, Công ty Hoàng Ngân làm trung gian xuất khẩu rượu của Halico sang Lào. Qua hai lần ký hợp đồng, Halico đã bán cho Công ty Hoàng Lân gần 110.000 thùng rượu các loại. Số rượu xuất khẩu này được Công ty Hoàng Ngân dùng một phần để bán tại Hà Nội kiếm lời thông qua hành vi Trốn thuế. Tổng số tiền trốn thuế gần 10 tỷ đồng.

Liên quan đến vụ án này, Nguyễn Thị Kim Hạnh (SN 1973, cựu Phó đội trưởng, thuộc Chi cục Hải quan Hà Nội), Nguyễn Thị Quỳnh Trang (SN 1980, cựu chuyên viên Phòng Phát triển thị trường của Halico) và Nguyễn Thị Thủy (SN 1977, nhân viên một ngân hàng ở Hà Nội bị quy kết tội Trốn thuế và nhận mức hình phạt từ 20-30 tháng tù treo.

Tại phiên tòa, bị cáo Hồ Văn Hải cho rằng đã bỏ lọt tội phạm là Nguyễn Hồng Tiến – Phó phòng Phát triển thị trường của Halico khi anh này đã bàn bạc, thỏa thuận với Giám đốc Công ty Hoàng Lân trong việc trốn thuế rượu xuất khẩu của Halico sang Lào./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cho Bộ “mượn” xe tiền tỷ - Chủ tịch Halico khéo biết cách đốt tiền
Cho Bộ “mượn” xe tiền tỷ - Chủ tịch Halico khéo biết cách đốt tiền

VOV.VN - Dưới sự lãnh đạo của ông Lợi, Halico từ chỗ làm ăn có lãi đã trở thành doanh nghiệp đang thua lỗ ngày càng nghiêm trọng.

Cho Bộ “mượn” xe tiền tỷ - Chủ tịch Halico khéo biết cách đốt tiền

Cho Bộ “mượn” xe tiền tỷ - Chủ tịch Halico khéo biết cách đốt tiền

VOV.VN - Dưới sự lãnh đạo của ông Lợi, Halico từ chỗ làm ăn có lãi đã trở thành doanh nghiệp đang thua lỗ ngày càng nghiêm trọng.

Cựu giám đốc Halico phủ nhận cáo buộc, tố lọt tội phạm
Cựu giám đốc Halico phủ nhận cáo buộc, tố lọt tội phạm

VOV.VN - Cựu giám đốc Halico Hồ Văn Hải khẳng định mình không phạm tội, đồng thời cho rằng vụ án bỏ lọt tội phạm.

Cựu giám đốc Halico phủ nhận cáo buộc, tố lọt tội phạm

Cựu giám đốc Halico phủ nhận cáo buộc, tố lọt tội phạm

VOV.VN - Cựu giám đốc Halico Hồ Văn Hải khẳng định mình không phạm tội, đồng thời cho rằng vụ án bỏ lọt tội phạm.

Cựu giám đốc công ty kinh doanh rượu Halico không nhận tội
Cựu giám đốc công ty kinh doanh rượu Halico không nhận tội

VOV.VN -Cựu giám đốc Công ty rượu Hà Nội cho rằng, mình hoàn thành đúng chức trách nhiệm vụ nên không phạm tội thiếu trách nhiệm.

Cựu giám đốc công ty kinh doanh rượu Halico không nhận tội

Cựu giám đốc công ty kinh doanh rượu Halico không nhận tội

VOV.VN -Cựu giám đốc Công ty rượu Hà Nội cho rằng, mình hoàn thành đúng chức trách nhiệm vụ nên không phạm tội thiếu trách nhiệm.