Cô dâu 61, chú rể 26 tuổi: Người phát tán thông tin có phạm luật?

VOV.VN - Việc cô dâu 61 tuổi làm đơn tố cáo cán bộ tư pháp phường phát tán Giấy đăng ký kết hôn lên mạng xã hội là vi phạm vào bí mật đời tư.

Cô dâu tố cáo vì bị lộ giấy đăng ký kết hôn

Ngày 5/7, một mạng xã hội đăng tải câu chuyện tình yêu đặc biệt của cặp vợ chồng chênh nhau 35 tuổi. Kèm theo đó là dòng chia sẻ: "Tình yêu không tuổi (chú rể 26 tuổi - cô dâu 61 tuổi) đã xuất hiện tại Cao Bằng như minh chứng cho chuyện tình yêu là vô bờ bến, không có giới hạn về tuổi tác".

Thông tin chia sẻ lên mạng xã hội. (Ảnh: Chụp màn hình).

Theo chia sẻ, cặp đôi đã chụp ảnh cưới, hôn lễ sẽ được tổ chức công khai vào thời gian tới. Cô dâu là Lê Thị Thu Sao (sinh năm 1957), chú rể tên Triệu Hoa Cương (SN 1992). Cả hai đã đăng ký kết hôn tại UBND phường Sông Bằng, TP Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng.

Chuyện tình đặc biệt của cặp đôi sau khi đăng tải hút hàng nghìn lượt chia sẻ, bình luận. Bên cạnh những lời chúc phúc cho cặp đôi cũng có không ít ý kiến nói về sự chênh lệch tuổi tác giữa cô dâu và chú rể.

Trước việc giấy tờ đăng ký kết hôn của hai vợ chồng bị phát tán lên mạng xã hội chị Thu Sao tỏ rõ sự bức xúc. Chị Sao cho rằng, người làm Tư pháp ở phường Sông Bằng, thành phố Cao Bằng đã xâm phạm quyền riêng tư, bí mật đời tư cá nhân của chị.

Vì vậy, chị Thu Sao làm đơn tố cáo gửi đến UBND phường Sông Bằng, TP Cao Bằng.

Theo nội dung của đơn: "Vào thứ 6 ngày 29/6/2018, vợ chồng tôi ra phòng Tư pháp phường Sông Bằng để đăng ký kết hôn. Hôm làm thủ tục đăng ký đã xong nhưng chủ tịch đi họp, phòng Tư pháp hẹn tôi thứ 2 đến lấy giấy đăng ký kết hôn. Trong ba ngày chờ đóng dấu để hoàn tất giấy đăng ký kết hôn, tôi đã thấy bài viết trên mạng xã hội, trong đó có hình ảnh giấy đăng ký kết hôn. Trong bài viết đã có những bình luận xúc phạm, không đúng mực, không đúng sự thật, suy diễn quá mức về quyền riêng tư của vợ chồng tôi, việc đó đã làm ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày cũng như trong công việc".

Từ sự việc trên, chị S. mong muốn cơ quan chức năng xem xét hành vi của cán bộ Tư pháp để trả lại quyền lợi và công bằng cho vợ chồng chị.

Vi phạm đời tư cá nhân

Trong vụ việc cô dâu 61 tuổi tố cáo bộ phận tư pháp phường làm lộ Giấy đăng ký kết hôn lên mạng xã hội, luật sư Nguyễn Anh Thơm (Đoàn luật sư Hà Nội) cho rằng, dù vô tình hay cố ý, hành vi tung thông tin cá nhân của người khác lên mạng xã hội mà chưa được sự đồng ý là vi phạm pháp luật, phải bị xử phạt.

Cô dâu 61 tuổi và chú rể 26 tuổi.

Trao đổi với phóng viên về vụ việc trên, luật sư Nguyễn Anh Thơm cho rằng, sự việc một người phụ nữ 61 tuổi ở Cao Bằng kết hôn với thanh niên 26 tuổi là điều pháp luật Việt Nam không cấm nên việc để lộ thông tin cá nhân của vợ chồng chị S. lên mạng xã hội là vi phạm pháp luật và ảnh hưởng xấu đến cuộc sống của vợ chồng chị Sao.

Về vấn đề này, luật sư Thơm bày tỏ quan điểm, tùy tính chất, mức độ và hậu quả sự việc gây nên, người nào phát tán thông tin về đời tư cá nhân của người khác khi chưa được sự cho phép của họ hoặc pháp luật thì sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính theo điểm b, khoản 2 điều 64 Nghị định 174/2013. Theo đó, mức phạt tiền có thể từ 10 - 20 triệu đồng.

Trường hợp là công chức hoặc nhân viên hợp đồng của cơ quan còn phải chịu hình thức xử lý kỷ luật nội bộ theo luật công chức hoặc theo quy định của cơ quan, tổ chức. Mức xử lý cáo nhất là buộc thôi việc.

Theo luật sư Thơm, dù với động cơ, mục đích gì thì việc cán bộ nhà nước trong quá trình làm nhiệm vụ có hành vi tiết lộ thông tin cá nhân của người khác lên mạng xã hội là trái với quy định của pháp luật nên cần xử lý nghiêm. Cơ quan chức năng cần vào cuộc xác định người đã phát tán thông tin cá nhân của vợ chồng chị S. để làm rõ trách nhiệm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bắt 2 đối tượng phát tán clip nội dung xấu lên mạng
Bắt 2 đối tượng phát tán clip nội dung xấu lên mạng

VOV.VN - Cơ quan An ninh điều tra vừa thực hiện lệnh bắt, khám xét 2 đối tượng có hành vi phát tán clip nội dung xấu, không phù hợp lên mạng.

Bắt 2 đối tượng phát tán clip nội dung xấu lên mạng

Bắt 2 đối tượng phát tán clip nội dung xấu lên mạng

VOV.VN - Cơ quan An ninh điều tra vừa thực hiện lệnh bắt, khám xét 2 đối tượng có hành vi phát tán clip nội dung xấu, không phù hợp lên mạng.

Xác định nhóm thanh niên dựng, phát tán clip “ra đường đốt bom”
Xác định nhóm thanh niên dựng, phát tán clip “ra đường đốt bom”

VOV.VN -Nhóm Monster NTN dựng cảnh người Arab trong trang phục truyền thống, cầm bom giả đốt và đặt nơi công cộng để người dân hoảng sợ bỏ chạy.

Xác định nhóm thanh niên dựng, phát tán clip “ra đường đốt bom”

Xác định nhóm thanh niên dựng, phát tán clip “ra đường đốt bom”

VOV.VN -Nhóm Monster NTN dựng cảnh người Arab trong trang phục truyền thống, cầm bom giả đốt và đặt nơi công cộng để người dân hoảng sợ bỏ chạy.

Đã xác định đối tượng phát tán thông tin thất thiệt Việt Nam đổi tiền
Đã xác định đối tượng phát tán thông tin thất thiệt Việt Nam đổi tiền

VOV.VN - Bộ Công an đang tập trung điều tra mở rộng, làm rõ các đối tượng liên quan trang facebook “Vịt Bầu” về việc phát tán thông tin thất thiệt về đổi tiền.

Đã xác định đối tượng phát tán thông tin thất thiệt Việt Nam đổi tiền

Đã xác định đối tượng phát tán thông tin thất thiệt Việt Nam đổi tiền

VOV.VN - Bộ Công an đang tập trung điều tra mở rộng, làm rõ các đối tượng liên quan trang facebook “Vịt Bầu” về việc phát tán thông tin thất thiệt về đổi tiền.

Vụ nữ sinh tự tử nghi liên quan clip nhạy cảm dưới góc nhìn luật sư
Vụ nữ sinh tự tử nghi liên quan clip nhạy cảm dưới góc nhìn luật sư

VOV.VN - Nếu mục đích của người phát tán hình ảnh, clip nhằm bôi nhọ, hạ thấp uy tín, danh dự của người trong clip thì người đăng tải clip có thể bị khởi tố.

Vụ nữ sinh tự tử nghi liên quan clip nhạy cảm dưới góc nhìn luật sư

Vụ nữ sinh tự tử nghi liên quan clip nhạy cảm dưới góc nhìn luật sư

VOV.VN - Nếu mục đích của người phát tán hình ảnh, clip nhằm bôi nhọ, hạ thấp uy tín, danh dự của người trong clip thì người đăng tải clip có thể bị khởi tố.