Cựu Chủ tịch Đà Nẵng Văn Hữu Chiến: Bị cáo ký theo thủ tục, trình tự

VOV.VN - Cựu Chủ tịch Đà Nẵng Văn Hữu Chiến cho rằng việc ký các quyết định dẫn đến chuyển nhượng công sản cho Vũ "nhôm" là việc làm theo thủ tục, trình tự.

Theo cáo trạng, bị cáo Văn Hữu Chiến trong thời kỳ làm Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đã ký, ban hành các quyết định cho phép chuyển nhượng, phê duyệt giá chuyển nhượng các nhà, đất công sản và dự án bất động sản trái quy định pháp luật.

Bị cáo Văn Hữu Chiến. 

Tại Dự án 29 ha Khu đô thị Quốc tế Đa Phước, bị cáo ký quyết định 5870 thu hồi, giao cho Công ty CP dựng 79 của Vũ “Nhôm” không qua đấu giá và tại Dự án Công viên An Đồn (cũ) cho phép công ty 79  được nhận quyền sử dụng đất và giảm 10% tiền sử dụng, gây thiệt hại cho Nhà nước gần 11.400 tỉ đồng.

Trả lời câu hỏi của luật sư tại tòa, bị cáo Văn Hữu Chiến cho biết thời điểm khi ký thoả thuận nguyên tắc, dự án 29 ha chỉ là mặt hồ nước xả, được thành phố giao cho doanh nghiệp. Đồng thời, bị cáo Chiến cho hay, việc quy kết đồng phạm giúp sức cho Cựu Chủ tịch TP Đà Nẵng - Trần Văn Minh trong việc thực hiện hành vi phạm tội là “chưa chính xác”.

"Trong mỗi nhà đất, dự án bị cáo ký đều đã có chủ trương, quyết định của Chủ tịch rồi. Quyết định giao đất, bán nhà, giảm 10% đều đã có quyết định rồi. Bị cáo ký chỉ là hoàn tất quy trình, thủ tục mà thôi. Bị cáo đã làm theo chức trách nhiệm vụ mà thẩm quyền đã được chủ tịch giao”. - Bị cáo Văn Hữu Chiến trả lời luật sư.

Trước những câu trả lời trên, đại diện VKS hỏi: "Giả sử khi đó có đủ cơ sở cho thấy quyết định 5870 gây thiệt hại cho nhà nước, bị cáo thấy có trách nhiệm gì không?", bị cáo Chiến tiếp tục nhấn mạnh mình chỉ "làm theo chủ trương của Chủ tịch tỉnh".

Theo kết luận định giá tài sản của Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự ở Trung ương kết luận: Giá trị quyền sử dụng đất và tài sản trên đất theo giá thị trường của Dự án 29 ha thuộc Khu đô thị quốc tế Đa Phước tại thời điểm Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố vụ án (ngày 17/4/2018) là gần 11.323 tỷ đồng. Trừ đi 87 tỷ đồng đã nhận, nhà nước bị thiệt hại hơn 11.235 tỷ đồng.

Dự kiến trong ngày 7/1, HĐXX sẽ chuyển sang phần đề nghị mức án của VKS đối với 21 bị cáo trong vụ án này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hai cựu Chủ tịch Đà Nẵng đến hầu tòa vì liên quan Vũ “nhôm“
Hai cựu Chủ tịch Đà Nẵng đến hầu tòa vì liên quan Vũ “nhôm“

VOV.VN - Sáng 2/1, hai cựu Chủ tịch Đà Nẵng Trần Văn Minh và Văn Hữu Chiến đã có mặt tại TAND TP Hà Nội vì liên quan đến việc Vũ "nhôm" thâu tóm đất.

Hai cựu Chủ tịch Đà Nẵng đến hầu tòa vì liên quan Vũ “nhôm“

Hai cựu Chủ tịch Đà Nẵng đến hầu tòa vì liên quan Vũ “nhôm“

VOV.VN - Sáng 2/1, hai cựu Chủ tịch Đà Nẵng Trần Văn Minh và Văn Hữu Chiến đã có mặt tại TAND TP Hà Nội vì liên quan đến việc Vũ "nhôm" thâu tóm đất.

Clip: Bắt đầu phiên xử hai cựu Chủ tịch Đà Nẵng và Vũ "nhôm"
Clip: Bắt đầu phiên xử hai cựu Chủ tịch Đà Nẵng và Vũ "nhôm"

VOV.VN - Trong phần xét hỏi căn cước tại tòa, bị cáo Phan Văn Anh Vũ khai mình có sử dụng hai tên khác là Lê Văn Sáu và Trần Đại Vũ.

Clip: Bắt đầu phiên xử hai cựu Chủ tịch Đà Nẵng và Vũ "nhôm"

Clip: Bắt đầu phiên xử hai cựu Chủ tịch Đà Nẵng và Vũ "nhôm"

VOV.VN - Trong phần xét hỏi căn cước tại tòa, bị cáo Phan Văn Anh Vũ khai mình có sử dụng hai tên khác là Lê Văn Sáu và Trần Đại Vũ.

Vụ xử Vũ “nhôm“: HĐXX sẽ triệu tập thêm người nếu thấy cần thiết
Vụ xử Vũ “nhôm“: HĐXX sẽ triệu tập thêm người nếu thấy cần thiết

VOV.VN - Luật sư đề nghị triệu tập Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ và nguyên Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Hoàng Tuấn Anh trong phiên tòa xử Vũ "nhôm".

Vụ xử Vũ “nhôm“: HĐXX sẽ triệu tập thêm người nếu thấy cần thiết

Vụ xử Vũ “nhôm“: HĐXX sẽ triệu tập thêm người nếu thấy cần thiết

VOV.VN - Luật sư đề nghị triệu tập Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ và nguyên Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Hoàng Tuấn Anh trong phiên tòa xử Vũ "nhôm".