Cựu giáo viên lừa xin việc nhận án 7 năm tù

VOV.VN - Cựu giáo viên tự nhận mình là cựu sỹ quan quân đội đã nghỉ hưu có nhiều quen biết để xin việc cho những người có nhu cầu.

TAND Hà Nội ngày 24/2, đưa Trần Xuân Bộ (SN 1946, huyện Ba Vì, Hà Nội) ra xét xử tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bị cáo Trần Xuân Bộ vốn là cựu giáo viên về hưu. TAND Hà Nội tuyên phạt bị cáo Bộ 7 năm tù giam.

Theo cáo buộc, với mục đích có tiền, Trần Xuân Bộ đã dùng thủ đoạn trực tiếp hoặc thông qua những người quen, đưa ra thông tin gian dối Bội là sỹ quan quân đội đã nghỉ hưu quen biết nhiều người có chức vụ cáo ở Bộ Quốc phòng, Bộ Công an hoặc Bội giới thiệu là cán bộ làm công tác tuyển sinh tại Bộ Giáo dục Đào Tạo là trưởng phòng tuyển sinh của trường Đại học Lao động xã hội… có khả năng xin cho những người có nhu cầu được vào học tại Học viện Cảnh sát Nhân dân, được vào làm việc tại cơ quan nhà nước và xin cho người lao động được đi xuất khẩu lao động tại Nhật Bản.

Bội tại tòa sơ thẩm.

Bội tự đặt mức tiền thấp nhất là 35 triệu đồng. Với trường hợp xin vào trường Học viện Cảnh sát Nhân dân, Bội lấy 250 triệu đồng/suất.

Bị cáo này cũng thừa nhận cầm tiền của các nạn nhân xin việc, chạy biên chế vào các cơ quan nhà nước như Bệnh viện Sơn Tây, trường mầm non….

Với thủ đoạn trên trong thời gian từ tháng 6/2013 đến khi bị bắt, Bội đã chiếm đoạt của 6 người với tổng số tiền là gần 600 triệu đồng.

Sau khi nhận được trình báo của bị hại, cơ quan cảnh sát điều tra huyện Ba Vì vào cuộc và đã thực hiện lệnh bắt giam Bội vào ngày 25/2/2015. Đến ngày 19/8/2015, do Bội bị bệnh, cơ quan điều tra thay đổi biện pháp ngăn chặn cho bị cáo tại ngoại nhưng cấm đi khỏi nơi cư trú./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Giả danh người quen lãnh đạo Bộ Công an để lừa đảo
Giả danh người quen lãnh đạo Bộ Công an để lừa đảo

Biết Lý cần người giúp đỡ minh oan cho chồng, Tuấn hứa có quen người nhà của một cán bộ Bộ Công an, nhận tiền để giúp đỡ

Giả danh người quen lãnh đạo Bộ Công an để lừa đảo

Giả danh người quen lãnh đạo Bộ Công an để lừa đảo

Biết Lý cần người giúp đỡ minh oan cho chồng, Tuấn hứa có quen người nhà của một cán bộ Bộ Công an, nhận tiền để giúp đỡ

Nguyên Giám đốc chi nhánh Tập đoàn Trung Nguyên lừa đảo gần 52 tỷ đồng
Nguyên Giám đốc chi nhánh Tập đoàn Trung Nguyên lừa đảo gần 52 tỷ đồng

Vũ Huy Phong, nguyên Giám đốc chi nhánh Hà Nội, Công ty CP Tập đoàn Trung Nguyên cùng đồng bọn lừa đảo của Tập đoàn này số hàng hóa trị giá gần 52 tỷ đồng.

Nguyên Giám đốc chi nhánh Tập đoàn Trung Nguyên lừa đảo gần 52 tỷ đồng

Nguyên Giám đốc chi nhánh Tập đoàn Trung Nguyên lừa đảo gần 52 tỷ đồng

Vũ Huy Phong, nguyên Giám đốc chi nhánh Hà Nội, Công ty CP Tập đoàn Trung Nguyên cùng đồng bọn lừa đảo của Tập đoàn này số hàng hóa trị giá gần 52 tỷ đồng.

Lừa đảo cuối năm không thoát tay “hiệp sĩ”
Lừa đảo cuối năm không thoát tay “hiệp sĩ”

Những ngày cận tết, nhiều bị hại gọi điện liên tục cầu cứu “hiệp sĩ” ra tay giúp đỡ vì bị người quen biết lừa đảo chiếm lấy tài sản.

Lừa đảo cuối năm không thoát tay “hiệp sĩ”

Lừa đảo cuối năm không thoát tay “hiệp sĩ”

Những ngày cận tết, nhiều bị hại gọi điện liên tục cầu cứu “hiệp sĩ” ra tay giúp đỡ vì bị người quen biết lừa đảo chiếm lấy tài sản.

Sếp đa cấp Liên kết Việt lừa đảo gần 2.000 tỷ đồng là ai?
Sếp đa cấp Liên kết Việt lừa đảo gần 2.000 tỷ đồng là ai?

Mới gặp mọi người dễ bị choáng ngợp bởi vẻ ngoài bệ vệ, khuôn mặt dữ dằn, ăn nói to tát của Lê Xuân Giang, Chủ tịch HĐQT của Liên kết Việt.

Sếp đa cấp Liên kết Việt lừa đảo gần 2.000 tỷ đồng là ai?

Sếp đa cấp Liên kết Việt lừa đảo gần 2.000 tỷ đồng là ai?

Mới gặp mọi người dễ bị choáng ngợp bởi vẻ ngoài bệ vệ, khuôn mặt dữ dằn, ăn nói to tát của Lê Xuân Giang, Chủ tịch HĐQT của Liên kết Việt.