Đánh chết người trong quán ăn đêm vì nghĩ bị khinh thường

VOV.VN -Cho rằng bị khinh thường tại quán ăn đêm, nhóm đối tượng trong đó có kẻ nhiều tiền án, tiền sự đánh chết một người ở quán ăn đêm.

TAND Hà Nội ngày 22/9 đưa Nguyễn Anh Tú (SN 1987, trú tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) ra xét xử về tội Giết người.

Theo nội dung vụ án, khoảng 0h30’ ngày 23/4/2014, anh Lê Mạnh Duy (SN 1987, trú tại quận Ba Đình, Hà Nội) cùng các bạn đến một quán ở phố Trần Nhật Duật (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) ăn đêm. Nhóm của anh Duy được chủ quán xếp ngồi ở tầng 2.

Khoảng 5 phút sau, có tốp thanh niên khoảng 10 người gồm cả nam, nữ đến ngồi tại bàn bên cạnh trong đó có Nguyễn Anh Tú. 

Do thấy bàn của Tú nói chuyện ồn ào, anh Duy và các bạn yêu cầu chuyển bàn ăn xuống tầng 1 để ngồi ăn và xem bóng đá.

Đối tượng Tú tại phiên tòa sơ thẩm.

Cho rằng nhóm anh Duy có ý coi thường, Tú và nhóm bạn bàn nhau “phải dạy cho nhóm thanh niên kia một bài học”.

Tú cùng một số đối tượng xuống tầng 1, đến bên bàn anh Duy gây sự. Tú cầm vỏ chai bia đập vào đầu một người trong nhóm của anh Duy, nhưng anh này đỡ được và nhanh chân chạy lên tầng 2.

Còn về phần anh Duy, do ngồi ở trong góc quán nên không chạy được đã bị hai đối tượng khác trong nhóm của Tú, một tên cầm điếu cày, một tên cầm vỏ chai rượu đập liên tiếp nhiều nhát vào đầu. Ngoài ra Tú cùng một số đối tượng còn tiếp tục tấn công anh Duy khiến anh này gục ngay tại bàn.

Gây sự xong, nhóm đối tượng bỏ đi. Anh Duy được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Việt Đức trong tình trạng hôn mê sâu và đến ngày 31/3/2014, anh Duy tử vong. Ngày 24/3/2014, Tú bị công an bắt khẩn cấp. Tại cơ quan điều tra, Tú khai nhận hành vi phạm tội.

Đối với các đối tượng tham gia đánh nhóm anh Duy, cơ quan điều tra quyết định tách hồ sơ, khi nào bắt được sẽ xử lý sau.

Trong bản lý lịch của kẻ giết người Nguyễn Anh Tú cho thấy bị cáo từng bị Công an quận Hai Bà Trưng xử phạt hành chính về hành vi gây rối trật tự cộng cộng. Năm 2007, Tú đeo án 12 tháng tù treo về tội Tổ chức đánh bạc. Một năm sau, TAND Hà Nội xử phạt Tú 10 tháng tù về tội Hủy hoại tài sản.

Với bản lý lịch cộm cán, cùng với hành vi giết người mang tính côn đồ, HĐXX tuyên phạt Tú 20 năm tù giam./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Túng tiền, giết người tình,dìm xác xuống nước phi tang để cướp tài sản
Túng tiền, giết người tình,dìm xác xuống nước phi tang để cướp tài sản

Phong quen chị Giang và có quan hệ tình cảm. Do túng tiền tiêu xài nên Phong nảy sinh ý định giết chị Giang để lấy tài sản.

Túng tiền, giết người tình,dìm xác xuống nước phi tang để cướp tài sản

Túng tiền, giết người tình,dìm xác xuống nước phi tang để cướp tài sản

Phong quen chị Giang và có quan hệ tình cảm. Do túng tiền tiêu xài nên Phong nảy sinh ý định giết chị Giang để lấy tài sản.

Giết người tình của vợ
Giết người tình của vợ

Phát hiện vợ mình và tình nhân không mảnh vải che thân trong một căn chòi, người chồng xông vào vung dao đâm cả hai người...

Giết người tình của vợ

Giết người tình của vợ

Phát hiện vợ mình và tình nhân không mảnh vải che thân trong một căn chòi, người chồng xông vào vung dao đâm cả hai người...

Xét xử đối tượng giết người rồi đốt xác phi tang
Xét xử đối tượng giết người rồi đốt xác phi tang

Vào nhà chị Hạnh ngồi chơi, Đức nảy sinh ý định trộm cắp tài sản. Trong lúc lục lọi đồ, bị chị Hạnh phát hiện, tri hô, Đức sát hại chị, rồi đốt xác phi tang.

Xét xử đối tượng giết người rồi đốt xác phi tang

Xét xử đối tượng giết người rồi đốt xác phi tang

Vào nhà chị Hạnh ngồi chơi, Đức nảy sinh ý định trộm cắp tài sản. Trong lúc lục lọi đồ, bị chị Hạnh phát hiện, tri hô, Đức sát hại chị, rồi đốt xác phi tang.

Giết người vì bị mắng “tối ngày lo ăn nhậu“
Giết người vì bị mắng “tối ngày lo ăn nhậu“

Huỳnh Đức Đảo giết người chỉ vì tức giận khi bị mắng "tối ngày lo ăn nhậu không lo đi làm"

Giết người vì bị mắng “tối ngày lo ăn nhậu“

Giết người vì bị mắng “tối ngày lo ăn nhậu“

Huỳnh Đức Đảo giết người chỉ vì tức giận khi bị mắng "tối ngày lo ăn nhậu không lo đi làm"