TP.HCM lần đầu tiên tổ chức Tuần lễ du lịch với nhiều hoạt động đặc sắc

VOV.VN - Sáng nay (24/12), Tuần lễ du lịch TP.HCM lần thứ nhất mang chủ đề “TP.HCM - Thành phố tôi yêu” do Sở du lịch TP.HCM tổ chức đã được khai mạc với rất nhiều hoạt động sôi nổi, đặc sắc.

Đây là lần đầu tiên Tuần lễ du lịch TP.HCM được tổ chức, đánh dấu cho sự phục hồi mạnh mẽ của du lịch thành phố sau thời gian dài bị ngưng trệ vì dịch bệnh. Sự kiện hướng đến 3 mục tiêu lớn là quảng bá hình ảnh, vùng đất, con người, các dịch vụ du lịch, ẩm thực đặc trưng; truyền đi niềm tự hào, tình yêu dành cho thành phố, khơi gợi cảm hứng đi du lịch, khám phá thành phố đến người dân và cùng du khách. Và cuối cùng là hỗ trợ doanh nghiệp triển khai các chương trình kích cầu du lịch cuối năm trong điều kiện thích ứng an toàn với dịch COVID-19.

Tuần lễ Du lịch TP.HCM diễn từ hôm nay đến hết ngày 31/12/2021 với nhiều hoạt động như: Tổ chức không gian giới thiệu hình ảnh, thông tin chi tiết về những điểm đến nổi bật của thành phố Thủ Đức và các quận, huyện cùng các tuyến du lịch đặc trưng của thành phố; tổ chức các chương trình nghệ thuật đường phố kết hợp giữa nghệ thuật đương đại với âm nhạc truyền thống; cuộc thi ảnh đẹp online khám phá du lịch TP.HCM.

Điểm đặc biệt của Tuần lễ du lịch TP.HCM là có sự đồng hành của những người nổi tiếng trên nhiều lĩnh vực như: Gia đình nghệ sĩ Cẩm Vân - Khắc Triệu, Á hậu Phương Anh, doanh nhân Phillip Nguyễn, nghệ sĩ Châu Bùi.

Là một trong những đại sứ của chương trình, travel blogger Quỷ Cốc Tử chia sẻ: “Chúng ta đã trải qua một giai đoạn rất trầm lắng rồi và đây là lúc chúng ta cần làm sống lại du lịch TP.HCM. Tuần lễ này cũng là dịp để chúng ta cùng nhìn ngắm lại một TP.HCM đang hồi sinh và chúng ta cùng hướng đến tương lai cùng với TP.HCM”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nghịch lý các sân khấu tại TP.HCM: Được phép mở vẫn trả vé, hoàn tiền
Nghịch lý các sân khấu tại TP.HCM: Được phép mở vẫn trả vé, hoàn tiền

VOV.VN - Dù hoạt động biểu diễn văn hóa, nghệ thuật được cho phép có điều kiện tại TP.HCM từ 1/10, nhưng hơn một tháng trôi qua, hầu hết các sân khấu tại TP.HCM vẫn chưa mở cửa lại, thậm chí có đơn vị còn thông báo trả vé, hoàn tiền cho khách.

Nghịch lý các sân khấu tại TP.HCM: Được phép mở vẫn trả vé, hoàn tiền

Nghịch lý các sân khấu tại TP.HCM: Được phép mở vẫn trả vé, hoàn tiền

VOV.VN - Dù hoạt động biểu diễn văn hóa, nghệ thuật được cho phép có điều kiện tại TP.HCM từ 1/10, nhưng hơn một tháng trôi qua, hầu hết các sân khấu tại TP.HCM vẫn chưa mở cửa lại, thậm chí có đơn vị còn thông báo trả vé, hoàn tiền cho khách.

Rạp phim ở TP.HCM mở cửa trở lại, khán giả chưa nhiều
Rạp phim ở TP.HCM mở cửa trở lại, khán giả chưa nhiều

VOV.VN - Các rạp phim ở TP.HCM đã được mở cửa trở lại sau thời gian phải đóng cửa do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Ngoài việc lựa chọn các phim hay, chất lượng để giới thiệu đến khán giả thì các rạp phim cũng đã chuẩn bị khá kỹ lưỡng công tác phòng chống dịch.

Rạp phim ở TP.HCM mở cửa trở lại, khán giả chưa nhiều

Rạp phim ở TP.HCM mở cửa trở lại, khán giả chưa nhiều

VOV.VN - Các rạp phim ở TP.HCM đã được mở cửa trở lại sau thời gian phải đóng cửa do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Ngoài việc lựa chọn các phim hay, chất lượng để giới thiệu đến khán giả thì các rạp phim cũng đã chuẩn bị khá kỹ lưỡng công tác phòng chống dịch.

TP.HCM không tổ chức Lễ hội Tết Nguyên tiêu năm Tân Sửu 2021
TP.HCM không tổ chức Lễ hội Tết Nguyên tiêu năm Tân Sửu 2021

VOV.VN - Để đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19, TP.HCM đã quyết định không tổ chức Lễ hội Tết Nguyên tiêu năm nay ở Quận 5.

TP.HCM không tổ chức Lễ hội Tết Nguyên tiêu năm Tân Sửu 2021

TP.HCM không tổ chức Lễ hội Tết Nguyên tiêu năm Tân Sửu 2021

VOV.VN - Để đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19, TP.HCM đã quyết định không tổ chức Lễ hội Tết Nguyên tiêu năm nay ở Quận 5.